Hoa hậu Mai Phương Thúy: Đừng sợ thất bại, phía trước luôn có con đường mới để thành công

Tham gia cùng 'Hành trình từ Trái tim' đến với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Mai Phương Thúy đã truyền cảm hứng đến hàng trăm học sinh, sinh viên Đồng Tháp về tình thần vượt khó để vươn tới thành công.

Ngày 24.9 “Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến với tỉnh Đồng Tháp - xứ sở của những cánh đồng lúa mênh mông, những hồ sen đủ sắc màu tỏa hương thơm ngát quyện trong nắng gió. Thấp thoáng trên kênh rạch là những chiếc xuồng ba lá ngược xuôi cùng những người dân đôn hậu mộc mạc đậm chất miền Tây Nam Bộ.

Trong chuyến đến với Đồng Tháp lần này, Hành trình từ Trái tim đã ghé thăm các điểm gồm Trường đại học Đồng Tháp, Trường THPT Cao Lãnh, Trường THCS Thường Phước 1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, và đặc biệt là người dân nghèo làng Nam Hang, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của các khách mời đặc biệt gồm Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Tú Anh và ca sĩ Hải Yến Idol.

Cũng như tất cả các hành trình do Trung Nguyên Legend triển khai thực trên mọi miền đất nước, Hành trình từ Trái tim đến với tỉnh Đồng Tháp lần này nhằm trao tặng 5 đầu sách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ dày công chắt lọc gồm: Nghĩ Giàu Làm Giàu, Khuyến Học, Quốc Gia Khởi Nghiệp, Đắc Nhân Tâm, Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Chỉ Là Thử Thách.

Điểm đầu tiên mà hành trình chọn để ghé thăm trong thời gian lưu lại quê hương sen hồng là Trường đại học Đồng Tháp, nơi đang đào tạo thế hệ trí thức tương lai của vùng đất đầy tiềm năng về kinh tế - du lịch…

Từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên ĐH Đồng Tháp đã có mặt tại trường để chào đón đoàn hành trình cùng diễn giả, khách mời của chương trình. Sự đón tiếp nồng hậu của sinh viên miền Tây cùng không khí náo nhiệt trên sân trường hứa hẹn cho buổi giao lưu sẽ diễn ra sôi nổi.

Đúng như dự kiến, buổi giao lưu vô cùng sinh động. Những vấn đề về khởi nghiệp, phương pháp tiếp cận kiến thức thông qua đọc sách, những đề tài “nóng” đã được diễn giả khách mời cùng các bạn sinh viên bàn luận rôm rả.

Trong buổi giao lưu, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp của mình. Dù đã vươn đến thành công nhưng cô cũng tỏ ra nuối tiếc tuổi thanh xuân của mình vì đã bỏ qua những cơ hội lớn hơn. “Nếu như đươc quay lại tuổi mười tám đôi mươi, tôi sẽ làm những gì trái tim mách bảo. Vì vậy tôi muốn nói, khi các em còn trẻ, các em hãy sống hết mình với những đam mê, sở thích của mình. Tuổi trẻ có thể hơi điên rồ chút, nhưng chính sự điên rồ đột phá ấy sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị” – Mai Phương Thúy bộc bạch.

Nói về những thành công thất bại của mình khi bắt đầu lập nghiệp của mình, Mai Phương Thúy chia sẻ, khi mới bắt đầu và bước vào con đường khởi nghiệp cô rất bản lĩnh và không bao giờ sợ thất bại. Với bản tính ham học hỏi của mình, cô luôn tìm hiểu, thử nghiệm và khám phá mọi thứ, thực hiện mọi thứ, có lúc thành công và cũng có lúc thất bại. Chính điều đó đã giúp cô vững vàng hơn trong quá trình khởi nghiệp. Theo Mai Phương Thúy, thành công là điều quá tốt, nhưng thất bại chưa phải là điều quá tệ: “Mỗi lần thất bại sẽ giúp bạn mở ra một tư duy mới, một con đường mới để đi đến thành công”.

Nói về thói quen đọc sách của mình, người đẹp chia sẻ cuốn sách Không có gì là thất bại – Tất cả chỉ là thử thách là cuốn sách gối đầu giường cô. Mai Phương Thúy khuyên các bạn sinh viên nên đọc cuốn này để có được tinh thần chiến binh trước khi bước qua ngưỡng cửa cuộc đời.

Cũng giống Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thùy Dung có một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột và đầy cảm tính chỉ thích làm những gì mình thích dù thành công hay thất bại. Trải qua nhiều thử thách trong quá trình lập nghiệp Thùy Dung đã rút ra cho mình nhiều bài học quý giá. Đặc biệt thói quen đọc sách đã giúp cho cô có nhiều suy nghĩ chín chắn. “Sau khi đọc cuốn sách Đắc nhân tâm, Thùy Dung đã biết cân bằng mọi cảm xúc và những kinh nghiệm về sự kết nối với người khác. Theo Thùy Dung, Đắc nhân tâm là cuốn sách kinh điển và tiêu biểu để giúp các bạn thấu hiểu cách thức thu phục, thuyết phục nhân tâm từ đó kết nối được các nguồn lực tạo dựng sự thành công” – Thùy Dung khẳng định.

Trả lời câu hỏi của bạn Ngọc Huệ (sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng) là cần phải bắt đầu khởi nghiệp từ khi nào, Thùy Dung khuyên hãy bắt đầu ngay từ khi có ý tưởng và lập tức hành động ngay, bởi chỉ có hành động mới có thể rút ra những kinh nghiệm, thất bại càng sớm thì thành công càng cao.

Giao lưu cùng sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp còn có Á hậu Tú Anh. Tú Anh chia sẻ cô may mắn sinh ra trong một gia đình êm ấm. Từ khi còn tiểu học cho đến khi ra trường bố mẹ luôn kỳ vọng cô phải trở thành một người phụ nữ sự hoàn hảo. Điều đó khiến cho Tú Anh cảm thấy phải chịu nhiều áp lực. Cho đến khi trưởng thành cô lại thấy rằng chính sự nghiêm khắc từ gia đình đã giúp cô mạnh mẽ hơn và tự lập hơn. Tú Anh cũng cho rằng chính gia đình là bàn đạp để cô vững bước hơn trên đường đời. Tú Anh cũng từng gặp rất nhiều khó khăn trong bước đầu tạo dựng sự nghiệp. Nhờ vào việc đọc sách, đặc biệt là cuốn Không có gì là thất bại – Tất cả chỉ là thử thách cô đã rút ra nhiều bài học, qua đó tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chãi và một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hải Yến tại chương trình cũng làm cho buổi giao lưu thêm phần sôi động hào hứng. Là một ca sĩ tài năng nhưng để đi đến thành công như hôm nay cô cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bằng bản lĩnh và sự tự tin của mình cuối cùng cô đã vượt qua những những khó khăn thử thách để trở thành một người nổi tiếng.

“Hãy giữ cho mình luôn là một người trẻ, khi bạn khát khao trở thành ai đó hoặc làm được điều gì đó lớn lao, thì nhất định bạn sẽ thành công nếu như đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc” – Hải Yến nói.

Sau khi chia tay với SV Trường ĐH Đồng Tháp, đoàn Hành trình từ Trái tim lại tiếp tục di chuyển ngay tới Trường THPT Cao Lãnh và Trường THCS Thường Phước 1. Tại đây, các em học sinh đã đứng đầy sân trường trong bộ đồng phục chỉn chu để chào đón đoàn hành trình.

Thời tiết buổi trưa nắng gắt khiến các em lấm tấm mồ hôi, có em lưng áo ướt đẫm nhưng điều đó không làm mất đi sự hào hứng khi được gặp gỡ những người đẹp, đặc biệt là các em lại được nhận những cuốn sách quý có chữ ký của các hoa hậu, ca sĩ. Tiếng hò reo đầy phấn khích, niềm vui khi được chụp chung với các hoa hậu, á hậu cũng tan tỏa đến với đoàn hành trình.

Chia sẻ với các em học sinh, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã khuyên các em nên đọc những cuốn sách quý do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã dày công chắt lọc này để rút ra những bài học quý báu cho bản thân trong cuộc sống, đặc biệt là sách sẽ khơi gợi được tinh thần nghĩ giàu làm giàu cho các em. “Những cuốn sách này sẽ là bạn đồng hành của các em trong suốt cuộc đời vì hội tụ đầy đủ các lĩnh vực của cuộc sống cũng như cách đối nhân xử thế” – Mai Phương Thúy nói.

Chiều cùng ngày, đoàn hành trình lại vượt hàng trăm cây số đường gập ghềnh để đến với các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước thuộc xã Thường Phước 1 huyện Hồng Ngự - nơi tiếp giáp với Campuchia, để tiếp tục trao tặng những cuốn sách quý đến tay những người đang ngày đêm bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia.

Chia tay với các chiến sĩ biên phòng, Hành trình đến với làng Nam Hang, ngôi làng có 200 hộ dân nghèo, ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi làng với những căn nhà lá lụp xụp rách nát. Trong làng chỉ còn người già và trẻ em vì những người trong độ tuổi lao động đã đi làm mướn khắp nơi, mỗi năm chỉ về một lần.

Đi qua những con đường nhỏ ngõ ngoằn nghèo, đoàn hành trình đến thăm Trường tiểu học Thường Phước 2, ngôi trường tọa lạc trong làng Nam Hang, trông bé nhỏ đơn sơ, xung quanh là những bãi cỏ hoang và những vũng nước tù đọng. Cảnh làng, cảnh trường đã khiến đoàn hành trình không khỏi chạnh lòng…

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Ngọc Em – Hiệu trưởng cho biết “Trường tiểu học Thường Phước 2 có 112 em, 100% các em trong làng được đến trường, những hộ cận nghèo chiếm 80% nhưng các em vẫn đến trường đều đặn vì được miễn hoàn toàn học phí”.

Bà Đào Thị Ngọc Loan - Chủ tịch xã Thường Phước 2 cho biết: “Tất cả các phụ huynh của các em đều đi làm ăn xa, 1 năm mới về 1 lần nên con em nhờ cậy ông bà nuôi dạy cả. Điều này cũng khó cho việc liên lạc giữa nhà trường và gia đình các em vì nhiều hộ các cụ già yếu quá nên không tiếp nhận được thông tin”.

Bà Nguyễn Thị Lan (69 tuổi) bùi ngùi kể về cuộc sống của mình, bà có người con gái 15 tuổi cũng đã nghỉ học để đi làm may phụ giúp gia đình. Cô gái ước mơ làm có tiền để cất lại căn nhà mới thay cho cái chòi lợp bằng lá dừa chắp vá như đa số nhà người ở đây nhưng chưa thực hiện được. “Mỗi ngày tôi đều đi làm mướn tận trên huyện, ai thuê gì cũng làm có khi ngày công chỉ được 20 ngàn đến 30 ngàn đồng”. Bà Lan cũng cho biết dân làng ở đây không có nước sạch mà phải dùng nước dưới sông để sinh hoạt.

Nói về suy nghĩ của mình khi được Hành trình từ trái tim về thăm và tặng sách, ông Đoàn Văn Trí – Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Hồng Ngự xúc động chia sẻ: “Đây là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nên còn khó khăn thiếu thốn trăm bề, nay có đoàn Hành trình từ Trái tim lặn lội đến tận nơi để tặng sách cho học sinh cũng như người dân ở đây thì thực sự chúng tôi rất cảm động. Có thể nói đây là sự kiện hiếm hoi của trường nói riêng và dân làng Nam Hang nói chung. Những cuốn sách quý là món ăn tinh thần cho các em, là nguồn tri thức dồi dào giúp các em lên ý tưởng cho sự thay đổi của bản thân và gia đình”.

Chia tay với những em học sinh và người dân nghèo làng Nam Hang, đoàn Hành trình từ Trái tim lại lên đường để tiếp tục sứ mệnh của mình ở những địa phương khác ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với quãng đường hơn 2.000km trong suốt 17 ngày, đi qua 18 tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, “Hành trình từ Trái tim” vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng Bằng Sông Cửu Long là điểm tiếp nối của hành trình vùng núi cao và biển đảo đã thực hiện vào tháng 4 và tháng 6.2019.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/hoa-hau-mai-phuong-thuy-dung-so-that-bai-phia-truoc-luon-co-con-duong-moi-de-thanh-cong-121989.html