Hoa hậu mắng mẹ chồng - sự nghiệp lẹt đẹt, lấy chồng kém 18 tuổi

Dù có sự nghiệp không mấy ấn tượng, Ham So Won - Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 - vẫn được khán giả chú ý vì những câu chuyện gia đình gay gắt trên sóng truyền hình.

Ham So Won - Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 - được truyền thông Hàn Quốc gọi là nàng hậu tai tiếng, chiêu trò. Ở Trung Quốc, cô nổi tiếng với biệt danh “người đẹp vô lễ”. Cô thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh hẹn hò đại gia, lấy chồng kém tuổi, sẵn sàng mắng mẹ chồng trên truyền hình.

Đời tư ồn ào, sự nghiệp của Ham So Won khá mờ nhạt, thậm chí netizen Hàn Quốc còn thắc mắc “không biết cô làm gì trong showbiz”. Tuy nhiên, hình ảnh, thông tin của Ham So Won vẫn được chú ý. Nhất là khi cô công khai chuyện cưới chồng kém 18 tuổi.

Ham So Won là hoa hậu chiêu trò, gây tranh cãi.

Lớn lên trong nghèo khổ, khao khát đổi đời

Ham So Won sinh năm 1976, tại Hàn Quốc. Trải lòng với OSEN, cô cho biết mình có cuộc sống cơ cực. Nữ diễn viên lớn lên trong nghèo khổ, đó là lý do cô muốn mượn nghệ thuật để đổi đời. Chính sự túng thiếu đã tôi luyện cho Ham So Won luôn khắc nghiệt với bản thân, tiết kiệm từng đồng, từng cắc.

“Bất cứ khi nào nhớ về khoảng thời gian cơ cực, tôi đều không cầm được nước mắt. Nhưng những điều này tôi chưa từng nói với ai. Tôi không muốn gục ngã và luôn giữ cho mình sự tự trọng nhất định”, So Won tâm sự.

Ham So Won cho biết cô là hoa hậu vươn lên từ cơ cực.

Học xong lớp 12, cô theo học tại khoa Khiêu vũ của ĐH Nữ sinh Sookmyung, Hàn Quốc. Năm đầu đại học, diễn viên sinh năm 1976 làm việc bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí.

Sau đó, So Won đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô tiết lộ mọi chi phí cho cuộc thi được trả bằng tiền tiết kiệm của chính mình. May mắn, cô đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi, có cơ hội tiến vào showbiz Hàn để đổi đời.

Sau khi trở thành hoa hậu, cô hoạt động với tư cách diễn viên, người mẫu tự do. Song, người đẹp không mấy được chú ý, không có nhiều tác phẩm ấn tượng. Mãi đến năm 2002, cô được chú ý nhờ vai diễn Kim Hyun Hee trong bộ phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cùng năm, So Won tham gia series truyền hình My Big Family.

Tại thị trường Hàn Quốc, khán giả chỉ nhớ đến cô qua hai phim này. Người đẹp không được trọng dụng tại xứ sở kim chi. Thời điểm đó, diễn viên sinh năm 1976 cũng chẳng tìm được công ty quản lý uy tín, mãi là ngôi sao có sự nghiệp lẹt đẹt.

Điều đó khiến cô phải rời quê hương, tìm kiếm cơ hội mới tại Trung Quốc.

Ở quốc gia tỷ dân, sự nghiệp của cô cũng không mấy ấn tượng. Thậm chí, truyền thông quê nhà cũng chỉ nhớ đến cô là diễn viên phim Tình dục là chuyện nhỏ. Hoa hậu Ham So Won không có chỗ đứng tại showbiz Trung Quốc.

Đời tư ồn ào với doanh nhân Trung Quốc

Mãi đến năm 2010, cô gây chú ý khi hẹn hò doanh nhân người Trung Quốc tên Trương Duy. Họ gặp nhau tại một sự kiện xã hội. Suốt thời gian đó, hoa hậu người Hàn Quốc liên tục gây chú ý với hình ảnh người yêu đại gia.

Theo Korea Herald, tại quê nhà, doanh nhân họ Trương được mệnh danh là “hoàng tử Lamborghini”. Người yêu kém 6 tuổi của So Won là con trai của ông trùm bất động sản nổi danh tại quốc gia tỷ dân. Một năm sau, hai người được truyền thông đưa tin chuẩn bị kết hôn.

Tuy nhiên, chia sẻ với Chosunilbo, mỹ nữ họ Ham nói cả hai không vội kết hôn. “Chúng tôi đã hoãn kết hôn cho đến khi bộ phim sắp tới của tôi hoàn thành”, cô nói ngắn gọn.

Mãi 4 năm sau đó, thay vì thông tin kết hôn, cặp doanh nhân - hoa hậu thừa nhận đã chia tay. Chia sẻ với Sports Chosun, thiếu gia họ Trương khẳng định cả hai đã xa cách vì bận rộn với những dự án riêng.

Ham So Won nổi ở Trung Quốc, nhưng nhờ việc hẹn hò con trai thiếu gia.

Hậu chia tay, có thông tin cô được người yêu cung cấp cho nhiều bất động sản. Cụ thể, người yêu kém tuổi đề nghị đưa So Han căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh cùng khu đất ở Sơn Tây, tổng trị giá hàng chục tỷ won.

Sau cuộc tình với doanh nhân Trương Duy, truyền thông Trung Quốc không còn chú ý đến sao nữ Tình dục là chuyện nhỏ. Năm 2017, cô trở về Hàn Quốc sinh sống. Thời điểm này, cô bị quay lưng vì gương mặt biến dạng do chỉnh sửa quá đà.

Hoa hậu “hết thời” lấy chồng kém 18 tuổi

Mãi đến năm 2018, truyền thông Hàn Quốc xôn xao thông tin sao phim Tình dục là chuyện nhỏ lấy chồng kém 18 tuổi. SBS đưa tin Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 Ham So Won hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bạn trai người Trung Quốc hồi giữa tháng 1.

Chồng của So Won là Jin Hua, hot boy mạng xã hội nổi tiếng ở Thâm Quyến, Trung Quốc. SBS cũng tiết lộ chồng cô là thanh niên giàu có. Bất chấp việc bị cha mẹ ngăn cản, Jin Hua vẫn đồng ý kết hôn cùng người tình lớn hơn 18 tuổi.

Chuyện tình "vợ 42 chồng 24" gây xôn xao một thời.

Trước đó, trong show truyền hình Flavor of Wife do TV Chosun thực hiện, Ham So Won thừa nhận cô từng lừa dối bạn trai khi mới hẹn hò. Jin Hua cũng thú nhận, anh không ngờ bạn gái lớn hơn mình đến 18 tuổi. “Nhìn ngoại hình cô ấy, tôi chỉ nghĩ chắc hơn tôi khoảng 5 tuổi. Sau vài ngày cắt liên lạc, tôi đã chủ động liên lạc với người yêu và tiến đến hôn nhân”, anh nói.

Trên mạng xã hội, bộ đôi được chú ý nhiều hơn cả với biệt danh “vợ 42 chồng 24”. Trước những bình luận trái chiều, cô tỏ ra không quan tâm. Thời điểm đó, cô cho biết mình đã mang thai ở tháng thứ 3, chuẩn bị đón con đầu lòng ở tuổi U45.

Jin Hua áp lực vì thất nghiệp, ở nhà nuôi con, kinh tế phụ thuộc vào vợ.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hai người thường xuyên liên tiếng gặp áp lực, hôn nhân không hạnh phúc như mơ ước. “Jin Hua tỏ ra lúng túng, tay chân luống cuống không biết cách chăm con. Bạn bè nói anh thường than vãn việc làm cha quá cực khổ. Anh còn nói mình bị rụng tóc và mất ngủ”, QQ cho hay.

Điều này cũng chứng tỏ So Won là người lo kinh tế chính cho gia đình. Những thông tin như bạn trai là người giàu có chỉ là chiêu trò của “hoa hậu hết thời”.

Tháng 7/2019, Ifeng đưa tin chàng trai 25 tuổi muốn ly thân vợ hoa hậu sau một năm kết hôn. "Tôi cảm thấy cuộc sống này không thích hợp với tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn có không gian riêng, muốn được sống một mình", Jin Hua bật khóc.

Hoa hậu vô lễ, tính toán với mẹ chồng

Mâu thuẫn của vợ chồng Ham So Won đẩy lên đỉnh điểm khi cô đồng ý tham gia show thực tế Flavor of Wife của TV Chosun. Mẹ Jin Hua đã dọn đến sống cùng vợ chồng con trai. Gánh nặng kinh tế vốn đè nặng trên vai hoa hậu U50, nay có thêm mẹ chồng sống chung, cô càng áp lực.

Ở tập mới nhất của show thực tế dài tập, Ham So Won khiến khán giả bất ngờ bởi màn ứng xử kém tinh tế với mẹ chồng. So Won yêu cầu mẹ ban ngày không bật đèn phòng, ánh sáng yếu cũng phải chịu.

Ham So Won nhiều lần mắng, xét nét với mẹ chồng.

Nữ diễn viên còn xét nét đến nỗi canh thời gian bà mở cửa tủ lạnh là 13 giây, ra mặt mắng mẹ chồng làm tốn điện với thái độ khó chịu.

Ngoài chuyện tiền bạc, nhiều lần cô cư xử không đúng mực với mẹ chồng. Khi bất đồng quan điểm, cô sẵn sàng cãi tay đôi với mẹ chồng, dù chồng đứng kế bên, ống kính camera đặt khắp nhà.

Cụ thể, khi chăm sóc cháu nội, mẹ Jin Hua để bé mặc quần không chỉn chu. Điều này khiến cựu hoa hậu không hài lòng. Cô trợn mắt cãi lại mẹ chồng, bất chấp mọi ý kiến góp ý từ người xem trước đó.

Jin Hua tỏ ra bất lực trước mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Chàng trai trẻ dường như không có tiếng nói vì phải ở nhà chăm sóc con, vợ lo kinh tế chính. Nhiều lần, anh phải đến chuyên gia vì sang chấn tâm lý hậu hôn nhân.

Nhưng, cũng không ít ý kiến xem cặp “vợ 42 chồng 24” xôn xao một thời là gia đình chiêu trò. Sau bao nhiêu bất hòa, cả mẹ chồng - nàng dâu vẫn thân thiết, cùng nhau shopping, thẩm mỹ.

Số khác lại cho rằng, vì tiền, “hoa hậu hết thời” sẵn sàng bán đời tư, mang tiếng bất hiếu với mẹ chồng để lo kinh tế.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-nghiep-mo-nhat-cua-hoa-hau-bi-chi-trich-vo-le-voi-me-chong-post1073492.html