Hoa hậu Myanmar bị truy nã

Để lại nhiều ấn tượng với khán giả quốc tế tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2020 vừa mới kết thúc nhưng hoa hậu Myanmar lại bị truy nã ở quê nhà.

Hình ảnh gây chấn động của Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69-2020

Hình ảnh gây chấn động của Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69-2020

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint Lwin vừa bị chính quyền Myanmar ban hành lệnh truy nã khẩn cấp sau khi diện trang phục dân tộc với dòng chữ "Cầu nguyện cho Myanmar" tại sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69-2020.

Với tấm bảng "Cầu nguyện cho Myanmar", Thuzar Wint Lwin gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả quốc tế. Cô cũng được nhận giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất dù bộ trang phục truyền thống của cô được người dân Myanmar ở Mỹ giúp đỡ. Bởi toàn bộ hành lý của cô đã bị thất lạc khi đến sân bay Mỹ.

Một số hình ảnh của Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar trước khi đến Mỹ

Thông tin từ New York Times, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar muốn kêu gọi sự chú ý của người dân hướng tới phong trào ủng hộ dân chủ. Cô cũng muốn được nhận sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo bị giam giữ.

Ngoài Thuzar Wint Lwin, nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Htar Htet Htet, Han Lay, Á hậu Htun Palal Yadanar, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2019 Swe Zin Htet... cũng từng lên tiếng trước tình hình chính trị bất ổn ở Myanmar.

Sau màn cầu cứu thì cô đang bị chính quyền truy nã

Thùy Trang, MU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/hoa-hau-myanmar-bi-truy-na-20210518122652248.htm