Hoa hậu Ngọc Hân và chồng hôn nhau ngọt ngào trong lễ ăn hỏi

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và chú rể Phạm Phú Đạt tổ chức lễ ăn hỏi đậm chất truyền thống tại tư gia vào sáng 27/11.

Sáng 27/11, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân và chú rể Phạm Phú Đạt tổ chức lễ ăn hỏi đậm chất truyền thống tại tư gia.

Nàng hậu trang nhã như như tiểu thư Hà Nội xưa với mái tóc buộc nửa, áo dài trắng truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng và tiết chế phụ kiện. Chú rể Phú Đạt diện áo dài trắng thêu chỉ vàng đồng điệu với vợ.

Dàn phù dâu của cô có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, gồm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người đẹp Phí Thị Thùy Linh, Hoa hậu các dân tộc Ngọc Anh, MC Quỳnh Quyên, MC Quỳnh Hoa, Ngọc Nữ, Lương Thanh.

Từ sáng sớm, nhiều người đẹp nổi tiếng là bạn bè thân thiết của cô dâu gồm hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, á hậu Tú Anh, Phương Nga, Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh, người mẫu Hồng Quế, MC Mai Ngọc... đều diện áo dài đến dự.

Hội chị em thân thiết của Ngọc Hân cùng nhau chụp ảnh vui vẻ với cô dâu.

Cặp đôi khóa môi ngọt ngào trong ngày trọng đại.

Hoa hậu tiết lộ, không gian ăn hỏi được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam

500 bông sen được đặt trước và chăm sóc tại đầm vì đã hết mùa sen ở miền Bắc. Các họa tiết từ mây tre đan cũng được cô dâu chọn lựa.

Sau khi thực hiện các nghi thức truyền thống, cô dâu - chú rể cùng rót trà cho quan viên hai họ.

Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, Ngọc Hân lên kế hoạch tổ chức đám cưới một năm sau đó nhưng liên tục phải hoãn vì dịch Covid-19.

Sau lễ ăn hỏi, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 10/12 ở Hà Nội. Cả hai cùng làm bộ thiệp cưới từ giấy dó đựng trong ống tre. Ngoài áo dài ăn hỏi, hoa hậu cũng tự làm trang phục cưới cho cô và chồng./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/hoa-hau-ngoc-han-va-chong-hon-nhau-ngot-ngao-trong-le-an-hoi-post986793.vov