Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra muốn tranh cử Thủ tướng Ấn Độ

Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra (36 tuổi) tiết lộ cô mong muốn sẽ tranh cử chức thủ tướng Ấn Độ để giúp được nhiều người dân hơn. Ngoài ra, việc Rihanna trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới; trẻ em, phụ nữ mang thai xét nghiệm để kiểm tra nồng độ chì sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris là những tin giới nổi bật ngày 6/6.

1, Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra bày tỏ hoài bão muốn dấn thân vào chính trường cùng chồng mình là Nick Jonas. Cô muốn sẽ tranh cử chức thủ tướng Ấn Độ để giúp đỡ được nhiều người dân hơn và mong chồng mình tranh cử tổng thống. Cặp đôi này rất quan tâm đến vấn đề nữ quyền, trẻ em và công tác từ thiện. Cô thành lập quỹ từ thiện Priyanka Foudation và năm 2016, Chính phủ Ấn Độ vinh danh cô với giải Padma Shri, giải thưởng dân sự cao thứ tư.

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra cùng chồng mình là Nick Jonas

Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra cùng chồng mình là Nick Jonas

Cô được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNICEF về quyền trẻ em trong năm 2010 và 2016. Cô cũng lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2016 do tạp chí Time bầu chọn. Cô được tạp chí Forbes vinh danh trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất hành tinh năm 2017 và 2018. Còn Nick Jonas là một ca sĩ, nhà soạn nhạc và diễn viên người Mỹ. Anh thành lập Quỹ Thay đổi cho trẻ em và hợp tác với 5 tổ chức từ thiện khác với mục tiêu quyên góp tiền và giúp mọi người nhận thức về bệnh tiểu đường.

2, Rihanna gây ngỡ ngàng khi vượt qua hàng loạt ngôi sao đình đám như nữ hoàng nhạc Pop Madonna, Beyoncé, Taylor Swift,... để trở thành nữ ca sĩ giàu có nhất thế giới. Theo công bố mới đây của tạp chí Forbes (Mỹ), khối tài sản ròng của người đẹp vào khoảng 600 triệu USD (gần 14.000 tỷ đồng). Rihanna thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới với 250 triệu bản thu được bán ra.

Nữ ca sĩ Rihanna

Từ năm 2016, ngôi sao gốc Barbados gác lại sự nghiệp ca hát để tập trung vào kinh doanh, vào lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Năm 2017, cô ra mắt nhãn hàng son môi Fenty Beauty được tạp chí Time xếp vào danh sách "Những phát minh đột phá" của năm. Tháng 5, Rihanna trở thành phụ nữ đầu tiên có dòng sản phẩm thời trang riêng do Louis Vuitton phát hành. Trong suốt sự nghiệp ca hát, cô từng nhận 9 giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ 6 kỷ lục Guinness. Bên cạnh đó, Rihanna là một trong số ít ca sĩ "lấn sân" điện ảnh được đánh giá cao. Không chỉ tài giỏi, Rihanna còn sở hữu nhan sắc cuốn hút, những đường cong nóng bỏng, gợi cảm. Cô cao 1m73, theo đuổi phong cách sexy.

3, Trước những quan ngại về vấn đề sức khỏe của người dân do hậu quả của vụ hỏa hoạn Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp, giới chức y tế thành phố Paris (Pháp) đã kêu gọi trẻ em và phụ nữ mang thai sống tại những khu vực cạnh nhà thờ xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ chì. Khuyến cáo trên được đưa ra sau khi một em bé sống trên đảo Ile de la Cite trên sông Seine thuộc trung tâm Paris đã được phát hiện có nồng độ chì cao trong máu. Cụ thể, kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ chì trong máu của em bé này cao hơn mức quy định là 50 microgram chì/lít máu.

Mái vòm Nhà thờ Đức Bà Paris sau đám cháy

Vụ cháy kinh hoàng ngày 15/4 tại Nhà thờ Đức Bà đã phá hủy phần mái nhà và tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà, làm tan chảy các tấm chì lớn vốn bao phủ kết cấu khung bằng gỗ tinh xảo. Giới chức Pháp sau đó cảnh báo vụ cháy đã "giải phóng" ra các phân tử chì đang nằm lắng đọng ở mức nguy hiểm tại những khu vực xung quanh di tích lịch sử 850 tuổi này. Ô nhiễm chì có thể gây ra khuyết tật thần kinh ở người, nhất là đối với trẻ em, cũng như đối với hệ thần kinh và ảnh hưởng tới thận.

PV Forbes, Mirror

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoa-hau-the-gioi-priyanka-chopra-muon-tranh-cu-thu-tuong-an-do-post60360.html