Hoa hậu Thu Ngân trải lòng sau 2 năm lấy chồng đại gia

Sau 2 năm lấy chồng đại gia, Hoa hậu Thu Ngân lần đầu chia sẻ rằng, ông xã từng không thích cô vì 'chảnh'.

Năm 2016, Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu. Cô được công chúng dành nhiều thiện cảm bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Nửa năm sau khi trở thành Hoa hậu, Thu Ngân bất ngờ thông báo kết hôn với đại gia Doãn Văn Phương, một doanh nhân thành đạt người Thanh Hóa và hơn cô 19 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng vào giữa tháng 1/2017. 9 tháng sau, Thu Ngân sinh con trai đầu lòng cho chồng đại gia.

Kể từ khi lấy chồng, sinh con, Hoa hậu Thu Ngân gần như lui về ở ẩn. Mới đây, tái xuất tại một sự kiện ở Hà Nội, Thu Ngân khiến mọi người bởi nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn dù đã là bà mẹ một con. Cô đã có những chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân.

Thu Ngân khoe vóc dáng thon gọn dù đã là bà mẹ 1 con.

Thu Ngân khoe vóc dáng thon gọn dù đã là bà mẹ 1 con.

Ở bên cạnh con lúc nào cũng vui, không bao giờ thấy chán cả

Thu Ngân cho biết, sau khi lấy chồng, sinh con, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Hai vợ chồng có khoảng cách tuổi tác khá chênh lệch, nên bản thân cô đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp với ông xã. Lấy chồng xong mang bầu, rồi sinh con cô chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Người đẹp cho biết, khoảng thời gian đó cô cũng cảm thấy tự ti, khi mình vừa béo, vừa xấu đi, ít tiếp xúc với bên ngoài nên kiến thức eo hẹp. Dần dần, Thu Ngân cũng nhanh chóng bắt nhịp lại được với cuộc sống khi sau sinh, cô đi làm giám khảo một số cuộc thi hoa khôi rồi thỉnh thoảng xúng xính áo quần đi chơi với bạn bè.

“Thời gian đầu mới sinh con, tôi cũng phải trải qua nhiều khó khăn giống như những người phụ nữ khác, nhưng sau đó cũng quen dần. Ông xã lại giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con. Chúng tôi thay phiên nhau chăm con, anh trông buổi đêm, tôi trông ban ngày. Ngoài ra còn có 2 bà nội ngoại đỡ đần nên cũng không quá vất vả”, Thu Ngân chia sẻ.

Cô cũng tâm sự rằng, cô luôn cố gắng giữ tâm trạng thoải mái khi ở bên cạnh con trai. “Ngay cả khi mang bầu, tôi cũng luôn vui vẻ vì sợ con sau này sinh ra sẽ cáu ghắt, khóc lóc. Khi bé quấy khóc, tôi không cảm thấy khó chịu vì đó là bản năng tự nhiên của bé. Ở bên cạnh con lúc nào cũng vui, chẳng bao giờ tôi thấy chán cả”, Thu Ngân nói.

Cô hiện đang có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và con trai.

Ông xã từng không thích tôi vì tôi “chảnh”

Thời điểm Thu Ngân lấy chồng đại gia, ai cũng bất ngờ bởi cô kết hôn khi còn quá trẻ và vừa đạt danh hiệu Hoa hậu. Nhớ lại khoảng thời gian mới quen biết với ông xã, Thu Ngân tiết lộ rằng ban đầu, anh không hề có ấn tượng tốt về cô.

“Chúng tôi gặp nhau tại cuộc thi và không có quá nhiều ấn tượng. Thậm chí anh ấy còn có ấn tượng không tốt về tôi trước khi gặp mặt và tiếp xúc. Bởi anh ấy đã nghe những tin đồn không hay về tôi trong cuộc thi, chính anh ấy cũng từng nghĩ tôi không thể trở thành hoa hậu. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, anh đã thay đổi cái nhìn về tôi. Tình cảm chúng tôi phát triển trong quá trình công việc, anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều và dân dần tôi cảm nhận được đây là người đàn ông của cuộc đời mình. Về chung một nhà, anh bất ngờ trước sự thân thiện, cởi mở của tôi thay vì thái độ chảnh chọe như nhiều người đồn thổi”, Thu Ngân chia sẻ.

Nói về những lời đồn không hay về cô tại cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm đó, Thu Ngân thừa nhận: “Có lẽ do tôi sai trước. Bởi thời gian tham cuộc thi, tôi chưa trưởng thành và chưa nhiều kinh nghiệm. Với cường độ lịch trình dày đặc nên tôi chỉ tập trung luyện tập. Vì lần đầu tiên tham gia cuộc thi nên tôi đã không có kinh nghiệm trong cách giao tiếp với các thí sinh, tôi không có thời gian ngồi nói chuyện hay chia sẻ với các bạn. Nên mọi người đã cho rằng tôi chảnh và khó gần”.

Hoa hậu Thu Ngân và chồng. Ảnh: Lê Chí Linh.

Thi Hoa hậu xong chỉ có được mà không mất gì cả

2 năm sau đăng quang, năm nay, Thu Ngân tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 với vai trò giám khảo. Cô không ngại khi có ý kiến cho rằng mình còn quá trẻ, ít kinh nghiệm để có thể đảm nhận việc “cầm cân nảy mực” cho cuộc thi.

Thu Ngân cho biết: “Tôi cảm thấy may mắn khi có những trải nghiệm trong cuộc thi từ rất sớm, từ cách đây 2 năm, khi mới 19 tuổi. Sau đó, quãng đường sau khi trở thành Hoa hậu mang đến cho tôi sự tự tin và nền kiến thức chắc về việc làm sao để có một vẻ đẹp toát ra từ bên trong, làm sao để thi mà trở thành Hoa hậu. Nên tôi hoàn toàn tự tin”.

Theo Thu Ngân, để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu, điều mà mỗi cô gái cần chuẩn bị đó là sự tự tin. Ngoài ra, phải có quyết tâm, giữ được sự nhiệt huyết để có thể đi đến chặng cuối của cuộc thi.

Hoa hậu Thu Ngân thời điểm đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016.

Khi được hỏi về những điều được và mất sau khi đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, Thu Ngân nói rằng mình chỉ có được chứ chưa thấy mất gì cả.

“Cái được lớn nhất là lấy chồng và có con.Trong cuộc đời một người phụ nữ, tôi nghĩ rằng gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Việc có chồng có con sau cuộc thi là may mắn của tôi. Tôi may mắn khi chồng biết đến mình qua cuộc thi. Nếu không có cuộc thi, tôi lại không lấy anh, chúng tôi không có duyên đến với nhau”, Thu Ngân chia sẻ.

Nhiều cô gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp với mong muốn tìm đại gia cho cuộc đời mình, nhưng Thu Ngân quan niệm rằng: “Hạnh phúc là lâu bền. Còn xinh đẹp cũng chỉ để ngắm. Một người đàn ông chín chắn và trưởng thành, họ sẽ lựa chọn vợ dựa trên nét đẹp bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài. Chồng tôi cũng lớn tuổi rồi và không nghĩ là chọn tôi qua vẻ ngoài. Vì xung quanh anh trước đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi”.

Thu Ngân cũng chia sẻ: “Ai cũng nói rằng vợ chồng sau khi kết hôn, đặc biệt là sinh con thì tình cảm sẽ nhạt đi. Nhưng sau khi có con, tôi mới biết được là càng đi lâu với nhau trên hành trình cuộc đời, hai người sẽ càng hiểu nhau hơn. Quan trọng là mình biết hy sinh vì nhau thì tình cảm sẽ càng ngày càng phát triển…”./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-hau-thu-ngan-trai-long-sau-2-nam-lay-chong-dai-gia-794607.vov