Hoa hậu Tiểu Vy: 'Tôi hy vọng lọt top 12 để có cơ hội thi ứng xử chung kết Miss World 2018'

Theo chia sẻ của Tiểu Vy, 12 người đẹp xuất sắc nhất đêm chung kết sẽ có cơ hội thi ứng xử. Đại diện Việt Nam đang hy vọng mình có mặt trong danh sách đó.

Sau 1 tháng tổ chức, Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018 sẽ khép lại bằng đêm chung kết hoành tráng diễn ra vào tối nay. Chưa đầy vài giờ nữa, nữ hoàng sắc đẹp mới của thế giới sẽ chính thức lộ diện tại thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Ngay lúc này, mọi sự chú ý của khán giả Việt đang hướng tới Trần Tiểu Vy - đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Trần Tiểu Vy đã sẵn sàng bước vào đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2018.

Như thông tin đưa từ trước đó, sau khi lọt top 5 Hoa hậu Nhân ái, Tiểu Vy đã chắc chắn có mặt trong top 30 chung cuộc. Cùng với hai thành tích đã đạt được là Top 30 Hoa hậu Tài năng và Top 32 Top Model, đại diện Việt Nam được khán giả quê nhà kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Trước khi giờ "G" điểm, 2Sao.vn có cuộc trò chuyện với hoa hậu Tiểu Vy để lắng nghe những chia sẻ của cô về cuộc chiến sắc đẹp sắp tới.

Nhan sắc rực rỡ ở tuổi 18 của hoa hậu Trần Tiểu Vy.

- Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Hoa hậu Thế giới 2018 sẽ chính thức diễn ra, cảm xúc của chị như thế nào trước "trận chiến" quan trọng nhất?

Trước đêm chung kết tôi có một chút hồi hộp nhưng không đến mức căng thẳng hay quá lo lắng, bởi tôi đã chuẩn bị khá kỹ càng các phần thi cũng như phần trình diễn của mình.

Hành trình Miss World tính đến nay cũng gần 1 tháng, tôi đã quen thuộc với các thí sinh và BTC ở đây nên cũng không quá lo lắng. Hơn nữa, có một nguồn động lực rất lớn đối với tôi lúc này đó chính là mẹ sẽ sang cổ vũ cho tôi trong đêm chung kết. Cùng với đó là hàng ngàn lời chúc từ khán giả Việt Nam. Tất cả giống như một nguồn năng lượng rất lớn tiếp sức cho tôi ở chặng đường cuối.

- Việt Nam đã chắc chắn có mặt trong top 30 chung cuộc, nhưng về phía mình, chị có đang đặt ra một mục tiêu nào khác?

Tôi hy vọng mình sẽ có mặt trong top 12 chung cuộc. Năm nay Miss World có sự thay đổi về format, từ top 30 sẽ chọn ra 12 đại diện trả lời ứng xử. Tôi hy vọng mình sẽ là một trong số đó để có cơ hội cất lên tiếng nói của bản thân trước toàn thế giới trong đêm chung kết.

Tiểu Vy hy vọng được trả lời ứng xử đêm nay.

- Phần thi nào khiến chị cảm thấy tự hào nhất, cũng như tiếc nuối nhất trong suốt hành trình tham dự Miss World 2018?

Có lẽ phần thi Hoa hậu Nhân ái khiến tôi tự hào nhất, bởi tôi cảm thấy mình đã làm được một điều thật ý nghĩa. Dự án nhân ái của tôi đã được lọt vào Top 5 dự án xuất sắc nhất Mis World 2018. Điều đó có nghĩa là dự án của tôi đã được công nhận, gây được sự chú ý và sẽ truyền cảm hứng cho các hoạt động thiện nguyện, cụ thể là mang nước sạch về với những vùng khó khăn.

Nói về phần thi nuối tiếc nhất chắc có lẽ là Đối đầu - Head to Head, đây là một phần thi tính điểm bình chọn. Điều tôi nuối tiếc ở đây chính là công sức của các khán giả yêu quý đã kêu gọi bình chọn cho tôi. Mọi người rất tích cực và nhiệt tình ủng hộ cho tôi ngay từ ngày đầu công bố đến ngày cuối cùng đóng bình chọn. Những tình cảm đó thật đáng trân trọng.

- Chị đánh giá cao nhan sắc nào cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới đêm nay?

Thực sự thì tôi thấy Miss World Nepal rất sáng giá. Cô ấy có một background đáng nể và rất xinh đẹp. Tôi rất thích vẻ đẹp của cô ấy. Hoặc là người bạn cùng phòng với tôi - Miss World Philippine cũng rất nổi bật.

Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình. Đêm chung kết sẽ là cơ hội cuối cùng để tỏa sáng tại Miss World, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể.

Đầm dạ hội trắng tinh khôi được Tiểu Vy diện trong đêm chung kết.

- Nhiều khán giả nhận thấy Tiểu Vy tại Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới có sự khác biệt rất lớn về sự tự tin cũng như thần thái. Chị có thể chia sẻ về sự lột xác ngoạn mục này?

Tôi đã có gần 2 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi. Trong 2 tháng đó, tôi đã cố gắng trau dồi cho mình thật nhiều từ giao tiếp, tiếng Anh, đến catwalk, trình diễn. Tuy có ít thời gian chuẩn bị nhưng thật sự tôi đã tiếp thu được rất nhiều.

Về khả năng giao tiếp hay nói trước đám đông, tôi cũng như nhiều người chọn phương pháp đứng trước gương để luyện tập. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có ê-kíp tâm huyết bên cạnh, đã hỗ trợ - tư vấn rất nhiều để tôi có thể tiến bộ như hôm nay. Khi trở về sau cuộc thi, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng mình thêm nữa.

- Hành trình tại Hoa hậu Thế giới 2018 sắp khép lại, điều đọng lại lớn nhất trong chị là gì?

Có lẽ là những trải nghiệm từ cuộc thi bởi nó đã giúp tôi trưởng thành hơn, độc lập hơn. Tôi đến với cuộc thi với tinh thần tự lập, một mình tôi đã phải tự chuẩn bị đồ đạc, quần áo, giày dép, tự make up và hơn hết là làm chủ bản thân mình trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh.

Vì đã là đại diện của Việt Nam nên tôi không thể cư xử như một cá nhân mà phải nghĩ đến hình ảnh của nước nhà. Thực sự qua hành trình này, tôi cảm thấy mình chín chắn và trưởng thành hơn.

Hoa hậu sinh năm 2000 đang nằm trong nhóm ứng viên có thể tạo bất ngờ đêm chung kết Miss World 2018.

Thịnh Nguyễn
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/tieu-vy-hy-vong-duoc-thi-ung-xu-o-chung-ket-miss-world-2018-n-171165.html