Hoa hậu 'tỏ tình' với thủ môn Văn Lâm: 'Tôi tin bạn gái Văn Lâm sẽ không cảm thấy khó chịu'

Hoa hậu Phan Hoàng Thu hứng chịu sóng gió khi tỏ tình với thủ môn Văn Lâm của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước khi diễn ra trận bán kết lượt về của AFF Cup 2018 với đội tuyển Philippines, Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã đưa ra tuyên bố: Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu này, cô sẽ tỏ tình với thủ môn Lâm Tây.

Giữ đúng lời hứa, ngay khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã lập tức gửi tin nhắn cá nhân tỏ tình tới thủ môn Văn Lâm và công khai tin nhắn này trên mạng xã hội.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu công khai tin nhắn tỏ tình Văn Lâm.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu cho hay đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ tình cảm với 1 chàng trai nổi tiếng nên rất xấu hổ, tuy nhiên đứng trước dư luận, cô tuyên bố không ngại những lời đàm tiếu của mọi người trước sự việc này.

"Cũng như rất nhiều người Việt Nam khác, tôi theo dõi đội tuyển của mình thi đấu trong nhiều mùa giải và cổ vũ rất nhiệt tình. Yêu bóng đá, đương nhiên tôi cũng có tình cảm đặc biệt với một số cầu thủ có lối chơi đẹp mắt, có cống hiến xuất sắc cho đội tuyển.

Tôi bày tỏ tình cảm của mình với Lâm là để giữ đúng lời hứa của bản thân, chứ không phải vì "thấy người sang bắt quàng làm họ" nên tôi không ngại những lời đàm tiếu. Tôi tin rằng bạn gái Văn Lâm sẽ không cảm thấy khó chịu trước tin nhắn mà tôi gửi cho Lâm", Phan Hoàng Thu chia sẻ.

Trả lời truyền thông, Phan Hoàng Thu cho biết: "Từ trước đến giờ, tôi chưa từng tỏ tình với ai hay chủ động làm quen với những người nổi tiếng như thế. Thế nên khi gửi tin nhắn cho thủ môn Văn Lâm, tôi thực sự rất xấu hổ. Nhưng lời đã hứa, lại quá hào hứng trước chiến thắng và lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại AFF CUP năm nay nên tôi nhất định thực hiện lời hứa của mình".

Cô cho biết hiện giờ thủ môn Văn Lâm vẫn chưa trả lời và: "Nếu Lâm đọc được tin nhắn này, tôi sẽ rất xấu hổ. Có thể, lúc đó tôi cũng đã quên mất mình đã từng hành động bộc phát như vậy. Như thế thì câu chuyện tỏ tình lần này sẽ trở thành 1 kỷ niệm rất thú vị với cả tôi và Lâm", Hoa hậu Phan Hoàng Thu nói thêm.

Hoa hậu Đông Nam Á 2014 cũng khẳng định cô không bận tâm đến những lời bàn tán cho rằng cô cố tình đu bám sự nổi tiếng của Lâm Tây hay độ hot hiện tại của bóng đá Việt Nam để đánh bóng tên tuổi bản thân.

"Hơn nữa, lời tỏ tình của tôi trong tin nhắn gửi tới Lâm cũng hoàn toàn trong sáng, đơn thuần là tình cảm của fan với cầu thủ chứ không phải tình cảm trai gái", Hoàng Thu cho biết.

Phan Hoàng Thu cũng khẳng định, cho dù chàng thủ môn đẹp trai đáp trả như thế nào, cô cũng vẫn tiếp tục theo dõi Lâm và các cầu thủ, cổ vũ hết mình cho đội tuyển trong những trận đấu sắp tới.

Ngoài ra cô tin rằng, "Tôi tin bạn gái Văn Lâm sẽ không cảm thấy khó chịu vì tin nhắn tỏ tình của tôi với thủ môn Văn Lâm".

Trên thực tế, lời tỏ tình của Hoa hậu Đông Nam Á 2014 chỉ là sự bày tỏ sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ thể thao đối với chàng thủ môn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, fan hâm mộ của thủ môn lại có những hành động tiêu cực vì không hiểu vấn đề.

Họ lập tức kéo nhau vào trang cá nhân của Phan Hoàng Thu và không quên "tặng" Hoa hậu những "mĩ từ" như: "Em còn chả biết chị là ai cho đến khi biết chị trót vui mồm ý..."; "Ờ, để chống mắt lên xem cái drama này sẽ đi về đâu, đểu thế"...

"Em chỉ muốn nói là lúc Việt Nam chưa mạnh như bây giờ thì chị ở đâu? Sao lúc đó chị không hâm mộ? Đợi lọt vào tận CK thì chị lại đòi tỏ tình? Lúc U23 có Bùi Tiến Dũng chụp Văn Lâm dự bị thì lúc đó sao chị không động viên anh Lâm? Mà giờ bắt tốt đưa VN vào CK thì chị làm các thứ cái đó không gọi là dựa fame à chị?" một cư dân mạng gay gắt bình luận.

Đáp lại những bình luận không thiện cảm, Phan Hoàng Thu tức giận đáp trả những lời ác ý bằng một bài viết trên mạng:

"Thân gửi các em anti fan... Thứ nhất, chị không được đại gia bao nuôi nên càng không rảnh tiền hám fame để đi mua bài phỏng vấn như các em nói, tiền chị còn phải làm việc khác các em ạ, nhà đang bao việc. Chị được báo chí phỏng vấn thì chị trả lời theo những gì mình nghĩ, đơn giản thế thôi. Vui lên mà sống các em ơi. Các em mà dám bôi xấu chị, chị hứa Việt Nam thắng chung kết AFF, chị sẽ nhắn tin tỏ tình với cả đội đấy, sợ không?".

Phan Hoàng Thu khẳng định, cô không muốn "ăn thua" với những khán giả quá khích này. Là fan của đội tuyển Việt Nam, người đẹp sẽ vẫn cổ vũ và bày tỏ tình cảm với đội tuyển, với những cầu thủ mà cô cảm thấy yêu mến.

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng 89-60-89.

Phan Hoàng Thu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế thời trang. Sau một thời gian đầu quân cho công ty Elite, Phan Hoàng Thu đã quyết định tách ra để trở thành người mẫu tự do.

Cô từng đoạt Giải vàng Tìm kiếm Người mẫu Ngôi sao tương lai 2012. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch năm 2015, cái tên Phan Hoàng Thu vẫn khá mờ nhạt. Bởi những hoạt động giải trí của cô có phần nhạt nhòa sau những khoảng lặng tình cảm.

Đầu năm 2017, Phan Hoàng Thu khiến cho nhiều người ngỡ ngàng trước thông tin cô vừa trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, trầm cảm vì bị phản bội và hiện đang là mẹ đơn thân.

Phan Hoàng Thu chia sẻ: "Tôi không phải là một cô Hoa hậu may mắn trong chuyện tình duyên. Tôi từ bỏ cả thế giới showbiz ngay khi vừa đăng quang vì tin rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Và khi biết tin mình mang thai, tôi đã nghĩ mình sẽ xây dựng mái ấm thực sự, có đầy đủ cả bố mẹ cho con trai của mình".

"Khi xuất hiện scandal hay các lời chê bai thì Thu đối diện với nó với tâm thế thấy thú vị, hài hước. Thu luôn chào đón mọi cơ hội nhưng không bon chen, tính toán", Hoa hậu Đông Nam Á nhấn mạnh.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoa-hau-bi-xuc-pham-khi-to-tinh-voi-thu-mon-van-lam-la-ai-a414254.html