Khoảng 3.000 người từ Đồng Nai nườm nượp về quê bằng xe máy

Sáng nay (2/10), khoảng 3.000 người dân từ huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tập trung thành đoàn, chạy xe gắn máy nối đuôi nhau về quê. Lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn, ổn định trật tự và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Những người về quê đợt này đa phần là công nhân quê ở các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Long An… và các tỉnh khác như Ninh Thuận, Đắk Lắk. Sau 3 tháng giãn cách xã hội, người dân sống trong các khu nhà trọ gặp nhiều khó khăn nên muốn về quê. Một số người khác bị mắc kẹt lại tại tỉnh Đồng Nai là do đón con nghỉ hè, nay các trường hoạt động lại nên muốn đưa con về quê học hành.

Đoàn người nườm nượp kéo nhau về quê (Ảnh: Thanh Huy).

Đoàn người nườm nượp kéo nhau về quê (Ảnh: Thanh Huy).

Lực lượng chức năng hướng dẫn, đảm bảo ổn định (Ảnh: Thanh Huy).

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai sắp xếp những người về quê thành 3 đoàn về miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi đoàn đều có xe chuyên dụng và lực lượng chức năng đi theo hỗ trợ, dẫn đoàn miền Tây đến huyện Bình Chánh, TP.HCM, đoạn tiếp giáp tỉnh Long An, dẫn đoàn miền Trung tới tỉnh Ninh Thuận. Lực lượng chức năng dẫn đoàn Tây Nguyên cho người dân test nhanh trước khi xuất phát do yêu cầu từ phía tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh khác./.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/khoang-3000-nguoi-tu-dong-nai-nuom-nuop-ve-que-bang-xe-may-895118.vov