Hoa hậu Úc bị tước danh hiệu quốc tế vì 'nghiện' thi sắc đẹp

Muốn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ trong nước lần thứ 3, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 bị tước bỏ luôn danh hiệu.

Đã 27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2015 Claire Elisabeth Parker vẫn nuôi tham vọng lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Vì thế, cô quyết định đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Úc lần thứ 3, hai lần trước cô chỉ lọt tới vòng chung kết.

Quyết định này khiến Claire Elisabeth Parker nhận ngay kết quả tiêu cực từ phí BTC Miss Grand International. Hôm qua (22.2), BTC chính thức thông báo cô không được tiếp tục sử dụng danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 kể từ thời điểm đưa ra thông báo đi thi sắc đẹp một lần nữa. Điều này cũng có nghĩa cô đã bị tước bỏ danh hiệu.

Claire Elizabeth Parker vốn chỉ giành được ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015. Nhưng khi người đẹp đăng quang năm đó - Anea Garcia bị phế truất, Claire được trao lại vương miện.

Claire Elizabeth Parker vốn chỉ giành được ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015. Nhưng khi người đẹp đăng quang năm đó - Anea Garcia bị phế truất, Claire được trao lại vương miện.

Người đẹp Úc năm nay 27 tuổi, hiện là người mẫu. Trước cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015, cô từng tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước như: Hoa hậu Hoàn vũ Úc 2015 và 2011 (chỉ vào đến chung kết), Miss University 2010 (chiến thắng), Miss Teen Úc 2009 (chiến thắng)...

Tưởng rằng vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã làm Claire hài lòng, nhưng không, vừa mới đây cô quyết định từ bỏ vương miện danh giá này để thi thi lần thứ 3 Hoa hậu Hoàn vũ Úc - một cuộc thi cấp quốc gia. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là một trong 5 cuộc thi lớn nhất hành tinh hiện nay.

Hai lần trước đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Úc, cô chỉ mới lọt vào vòng chung kết, không giành giải cao. Lần này, người đẹp quyết tâm quay lại để giành ngôi vị cao nhất, đồng thời đại diện nước nhà dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - cuộc thi H'Hen Niê vừa lọt Top 5 chung cuộc.

Quyết định của Claire đồng thời khiến cô bị tước bỏ danh hiệu Miss Grand International 2015 từ phía BTC. Ngài chủ tịch Nawat Itsaragrisil từng tuyên bố: “Chỉ có Miss Universe mới là đối thủ của Miss Grand International" do ông sáng lập. Thế nhưng giờ đây, hoa hậu cuộc thi này lại từ bỏ vương miện để đến với đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh - Miss Universe.

Tuy nhiên, mỹ nhân Úc nhận được khá nhiều ủng hộ từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng nhan sắc của Claire xứng tầm tỏa sáng tại Miss Universe.

Claire sở hữu ngoại hình đẹp (chiều cao 1m70, thân hình gợi cảm, chắc khỏe) cùng học vấn cao (Cử nhân ngành thiết kế thời trang) và kinh nghiệm thi sắc đẹp phong phú. Đây là những lợi thế của cô khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Úc 2019, xa hơn là Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-uc-bi-tuoc-danh-hieu-quoc-te-vi-nghien-thi-sac-dep-957762.html