Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định không bỏ phần thi bikini

Đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho rằng phần thi áo tắm thể hiện vẻ đẹp thanh xuân của người phụ nữ nên không thể thay thế bằng trang phục khác.

Trong buổi họp báo vòng chung khảo miền Nam của Hoa hậu Việt Nam 2018 hôm 12/6, một trong những vấn đề được giới truyền thông quan tâm là liệu cuộc thi có cân nhắc bỏ màn trình diễn áo tắm. Giải đáp thắc mắc này, bà Phạm Kim Dung, Phó Trưởng ban tổ chức, bày tỏ một đấu trường nhan sắc trong thời buổi hiện nay nếu không có vòng thi bikini là điều tiếc nuối cho cả thí sinh lẫn ban tổ chức.

Các hoa hậu, á hậu Việt hội tụ tại sự kiện hôm 12/6. Năm nay, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Bùi Bích Phương và Đỗ Mỹ Linh ngồi ghế giám khảo.

Cũng theo bà Dung, việc thay thế thi áo tắm bằng áo dài không hợp lý: "100% các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam đều có hai phần thi - áo dài và áo tắm. Nếu như tà áo dài tôn vinh giá trị truyền thống, áo tắm thể hiện nét đẹp thanh xuân của người phụ nữ".

Bà Dung chia sẻ thêm: "Bikini cũng xuất hiện nhiều tại các nơi công cộng. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, phần thi này được dàn dựng trang trọng, đẹp mắt, không có gì bất thường. Tôi nghĩ hai vòng thi cần diễn ra song song để cùng lúc tôn vinh nhiều nét đẹp của người con gái Việt".

Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu đương nhiệm hiếm hoi đảm nhận vai trò giám khảo. Trong đêm chung kết, cô sẽ vừa chấm thi vừa trao vương miện cho người kế nhiệm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Tiến - phó ban tổ chức - cho rằng kể từ lần đầu tổ chức vào năm 1988, vòng thi áo tắm của Hoa hậu Việt Nam luôn thu hút công chúng, được ghi nhận và hầu như không đi chệch hướng hay bị dư luận chê trách.

"Điều quan trọng là ý thức của người mặc chứ không phải tính chất trang phục. Còn trách nhiệm của ban tổ chức là làm thế nào để phần thi không phản cảm. Sau 30 năm, chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục làm tốt trong năm nay và những năm sau, ông Tiến nói.

Trước đó, khi trả lời báo chí, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết trong hội nghị sắp diễn ra tại Huế, Cục sẽ lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc có nên bỏ thi áo tắm ở các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam.

Thông tin này từ phía Cục làm dấy lên những tranh luận trái chiều - người đồng tình, kẻ phản đối. Phần đông ý kiến cho rằng Việt Nam không nên bỏ màn trình diễn bikini bởi vẻ đẹp hình thể vẫn là yếu tố quan trọng, góp phần hoàn thiện nhan sắc của một hoa hậu.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chia sẻ: "Đừng biến cuộc thi hoa hậu thành một cuộc thi nào khác. Hoa hậu vẫn là sân chơi tôn vinh những cô gái đẹp nhất. Người ta thường nói đẹp như hoa hậu, chứ có ai nói tài như hoa hậu đâu. Tất nhiên vẻ đẹp hình thể cũng phải tương xứng với sự hiểu biết, đạo đức, nhân cách".

Ông nói thêm: "Gần đây, nhiều hoa hậu bị khán giả chê kém sắc. Thử hỏi nếu bỏ phần thi hình thể, dư luận sẽ còn phản ứng, tranh cãi đến đâu?".

Á hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung.

Tuy nhiên, theo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, việc bỏ phần thi bikini sẽ loại bỏ được tư tưởng "body shaming" (miệt thị cơ thể). Mỹ Linh cho rằng vẻ đẹp ngoại hình không còn được quá chú trọng, khán giả mong muốn tìm ra những cô gái có vẻ đẹp tâm hồn, sự thông minh, tự tin, biết cách tỏa sáng.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-viet-nam-2018-khang-dinh-khong-bo-phan-thi-bikini-post850797.html