Hoa hậu Việt Nam 2018: Nhiều thí sinh gây 'choáng' vì thành tích học tập

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đang trải qua vòng sơ tuyển ở cả hai miền Nam - Bắc. Dù chưa có những nhân tố thực sự nổi trội về nhan sắc nhưng nhìn vào thành tích học tập thì không khỏi khiến công chúng khâm phục.

Thí sinh Hà My và Tuyết Trang tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Ảnh: TL

Thí sinh Hà My và Tuyết Trang tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Ảnh: TL

Thí sinh từng tặng hoa cho Tổng thống Trump

Có lẽ, dễ nhận diện với công chúng nhất trong dàn thí sinh sơ tuyển khu vực phía Bắc là Phạm Ngọc Hà My - cô gái từng “gây sốt” cộng đồng mạng khi được lựa chọn là người tặng hoa cho Tổng thống Trump khi ông vừa đáp chuyến từ Đã Nẵng bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 11 năm ngoái. Với nhan sắc xinh đẹp, Hà My nhanh chóng lọt vào ống kính của nhiều phóng viên. Sau khi hình ảnh của cô được đăng tải, cư dân mạng cũng bắt đầu “truy tìm” thông tin về nữ sinh này. Không chỉ sở hữu hình thức thu hút, Hà My còn có thành tích học tập khá ấn tượng.

Hà My từng là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Thành thạo tiếng Pháp nhưng khi thi vào Đại học Ngoại giao, Hà My đã lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh để rèn luyện thêm khả năng ngôn ngữ và trau dồi kiến thức. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Hà My đã thể hiện là một cô gái năng động. Cô là thành viên của CLB Lễ tân, nơi đem lại những trải nghiệm thực tế nhất về công tác ngoại giao. Đây chính là lý do để Hà My được lựa chọn là người tặng hoa cho Tổng thống Trump. Hà My tâm sự sau khi tốt nghiệp, cô muốn được tiếp tục bổ sung thêm những kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực ngoại giao, quan hệ quốc tế và học thêm một số ngoại ngữ nữa.

Nói về quyết định đi thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My cho biết, cô mới chỉ quyết định dự thi khoảng 2 tháng trước nên không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô đến với cuộc thi chỉ đơn thuần là để giao lưu học hỏi, rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp. Dù có nhan sắc ưu nhìn nhưng Hà My không mấy tự tin về vóc dáng bởi có thời điểm cô nặng tới 83kg. Để tham gia cuộc thi, Hà My đã phải nỗ lực giảm cân. Hiện tại, dù đã ghi danh thi hoa hậu nhưng cô sinh viên ngành ngoại giao vẫn đang phải giảm cân thêm nữa để có vóc dáng cân đối nhất. “Nếu không được như ý thì em sẽ mang đến một màu sắc riêng biệt trong cuộc thi này”, Hà My nói.

Thí sinh là nhà khoa học và thành thạo 4 ngoại ngữ

Không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng thí sinh Đỗ Hoàng Vân lại gây chú ý với học hàm hàm học vị được cho là cao nhất từ trước đến nay ở cuộc thi hoa hậu. Hoàng Vân đã bảo vệ Thạc sĩ vật lý tại Pháp và hiện đang chờ bảo vệ Tiến sĩ tại Italia với mức học bổng 15.000 Euro/năm. Lý do để Hoàng Vân tự tin dự thi Hoa hậu là bởi cô muốn chinh phục BGK bằng vẻ đẹp của trí tuệ và tri thức. Nói vể thành tích học tập đáng nể, Hoàng Vân cho biết, khi mới qua Pháp, cô luôn đứng cuối lớp vì sở trường của cô là học chuyên ngữ chứ không phải nghiên cứu khoa học. Để theo kịp các bạn, suốt một năm, Hoàng Vân nỗ lực học tập và chỉ đến năm thứ 2, cô đã nằm trong top học sinh giỏi của lớp.

Hỏi Vân, con gái làm khoa học dễ hay khó, cô bảo rất khó. Khó không phải vì học tập, hay công việc khó mà vì sự phân biệt đối xử và kỳ thị giữa đồng nghiệp với nhau, ngay cả ở những nước phương Tây vốn được coi là tiên tiến. Tại Ý, thời gian đầu, Vân làm dự án với ba đồng nghiệp nam. Khi làm việc, họ chỉ khen quần áo, khen vẻ ngoài của cô. Đụng vào các vấn đề học thuật, Vân hỏi tại sao phải làm thế này, tại sao phải làm thế kia họ chỉ bảo cứ làm đi rồi biết.

Chuyên ngành Hoàng Vân đang theo đuổi là vật lý lượng tử, sử dụng nguyên tử lạnh để làm ứng dụng. Ngoài thời gian nghiên cứu, Hoàng Vân tham gia giàn hợp xướng và đội cổ vũ. Cô sử dụng tốt tiếng Pháp và tiếng Anh. Ngoài ra, Vân có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Ý và tiếng Hàn Quốc. Vân dự định, sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ cô sẽ về Việt Nam làm việc.

Vũ Thị Tuyết Trang cũng là một thí sinh nhận được sự “chăm sóc” khá kỹ của truyền thông. Cô hiện đang là BTV của Phòng tiếng Anh (VTV 4, Đài truyền hình Việt Nam) nhưng lại sở hữu hình thể cân đối như một người mẫu. Tuyết Trang cao 1m71 và số đo ba vòng 80-63-89 và là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương - ngôi trường khá “có duyên” với các cuộc thi hoa hậu và dành những thứ hạng cao.

Năm 2017, Tuyết Trang cũng là gương mặt ấn tượng ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi chiến thắng tại hai thử thách liên tiếp của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đáng tiếc, cô chỉ dừng lại ở Top 15 chung cuộc. Trong đêm chung kết, cô bị vấp ngã hai lần khi trình diễn trong trang phục bikini trên sân khấu. Tuy nhiên, cô cho rằng, lý do chính để cô không đi xa hơn ở cuộc thi này là chưa phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 2016, Tuyết Trang cũng đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng trước ngày diễn ra sơ khảo, cô nhận được học bổng du học ở Colombia nên đành lỗi hẹn với cuộc thi. Năm nay, cô tiếp tục đăng kí dự thi để thực hiện giấc mơ còn dang dở và cũng vì vẻ đẹp duyên dáng của cô được cho là phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam.

Trong vòng thi sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, BGK đã lựa chọn được 40 thí sinh vào đêm chung khảo phía Bắc (tổ chức tại Cửa Lò, Nghệ An vào ngày 23/7 tới). Tuy nhiên, có 7 thí sinh cần phải bổ sung hồ sơ và 2 thí sinh cần bổ sung kiểm tra y khoa để BTC xác nhận đã đủ điều kiện lọt vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc, trong đó có Tuyết Trang.

Tuấn Kiệt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hoa-hau-viet-nam-2018-nhieu-thi-sinh-gay-choang-vi-thanh-tich-hoc-tap-20180710080932932.htm