Hoa hậu Việt Nam 2018: Xuất hiện vòng eo con kiến

Lại Quỳnh Giang sở hữu vòng một lớn nhất 89cm trong khi đó, Hồng Tuyết vòng eo chỉ 55 cm.

Thí sinh Lại Quỳnh Giang - SBD 278. Chiều cao: 1m75. Số đo 3 vòng: 89 - 60 - 93. Đây là thí sinh có số đo vòng một lớn nhất, ba vòng chuẩn nhất cuộc thi năm nay.

Nguyễn Thị Hồng Tuyết sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong số các thí sinh, chỉ 55 cm và nhỏ hơn cả eo 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh (56 cm).

Thí sinh Ngô Thị Diệu Ngân - SBD 026. Chiều cao: 1m66. Số đo 3 vòng: 80 - 58 - 89

Thí sinh Phạm Cẩm Nhi - SBD 077. Chiều cao: 1m68. Số đo 3 vòng: 76 - 59 - 92

Thí sinh Hoàng Thị Bích Ngọc - SBD 232. Chiều cao: 1m73. Số đo 3 vòng: 87 - 63 - 91

Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu - SBD 169. Chiều cao: 1m73. Số đo 3 vòng: 85 - 60 - 93

Thí sinh Trương Thị Tố Uyên - SBD 215. Chiều cao: 1m65. Số đo 3 vòng: 83 - 57 - 86

Thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh - SBD 225. Chiều cao: 1m70. Số đo 3 vòng: 86 - 65 - 92. Cô gây tiếc nuối khi bị loại sớm.

Thí sinh Trần Thị Hoàng Ngân - SBD 426. Chiều cao: 1m68. Số đo 3 vòng: 88 - 63 - 92

Thí sinh Phạm Ngọc Linh - SBD 569. Chiều cao: 1m68. Số đo 3 vòng: 82 - 59 - 91

Phạm Thị Diễm Trinh - Cô sinh năm 1999, cao 1,66 m với các số đo 82-59-89.

Vũ Hoàng Thảo Quyên, SBD 400. Cô sinh năm 1997, cao 1,7 m, với các số đo 78-59-87.

Lê Thị Hà Thu Chiêu, SBD 116. Cô sinh năm 1998, cao 1,71 m với các số đo 77-59-91.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-dep/hoa-hau-viet-nam-2018-xuat-hien-vong-eo-con-kien-3362491/