' Hoa hậu Việt Nam hoàn vũ' bị tuýt còi vào giờ G

Bất chấp cảnh báo của từ các cơ quan truyền thông báo chí cũng như cơ quan quản lý chức năng. Chương trình họp mặt ' họp báo' giới thiệu cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam hoàn vũ'do công ty Lý Nha Lan Entertainment tổ chức vẫn diễn ra. Dù đã đổi tên thành Họp mặt nhưng vẫn có sự tham gia của hơn 40 cơ quan báo giới theo giới thiệu của CEO Lý Nhã Lan người đứng ra tổ chức chương trình.

Sau loạt bài phản ánh về chương trình họp báo “chui” không phép của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam hoàn vũ” được tổ chức tại trung tâm hội nghị Adora đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp.HCM của các cơ quan truyền thông. Đơn vị tổ chức cuộc thi này là Ly Nha Lan Entertainment vẫn lờ đi cảnh báo của cơ quan chức năng, là không cho phép chương trình họp báo giới thiệu về cuộc thi không phép này tại Việt Nam. Mặc dù trước đó đơn vị tổ chức và địa điểm tổ chức đã nhận được thông báo của thanh tra sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chi Minh về việc cấm tổ chức chương trình họp báo nêu trên.

Thư mời họp báo do ban tổ chức phát ra cho truyền thông

Có mặt tại trung tâm hội nghị Adora quận Phú Nhuận. PV ghi nhận chương trình họp báo “chui” trên vẫn diễn ra. Mặc dù trên phông sân khấu chính đã thay đổi thành họp mặt. Nhưng thành phần khách mời đến tham dự vẫn sữ dụng thư mời tham gia họp báo cho chương trình trên. Đặc biệt hơn là có sự góp mặt và đưa tin của rất nhiều cơ quan truyền thông và trang tin điện tử.

chương trình được giới thiệu trên trang cá nhân của CEO Lý Nhã Lan

Chương trình “ Hoa Hậu Việt Nam hoàn vũ” đã sữ dụng logo và tên gọi gần giống với một chương trình được tổ chức và bảo hộ tại Việt Nam là “Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam”. Với mục địch gây hiểu nhầm làm hoang mang dư luận. Trong khi chương trình do công ty Ly Nhã Lan Entertainment tổ chức lại diễn ra ở một quán rượu nhỏ tại Hoa Kỳ. Tại sao lại tổ chức họp mặt và tuyển sinh tại Việt Nam? Chương trình này tổ chức với mục đích gì? Tại sao lại bất chấp dư luận. Bất chấp lời cảnh báo của các cơ quan chức năng tại Việt Nam, cố tình vi phạm pháp luật tại Việt Nam?

bất chấp cánh bảo của cơ quan chức năng chương trình họp báo vẫn diễn ra

Theo chia sẻ của một lãnh đạo thanh tra sở thông tin truyền thông Tp.HCM : “đây là một chương trình họp báo chui, không có xin phép với cơ quan quản lý. Chúng sẽ dùng mọi biện pháp để những chương trình như vậy không thể diễn ra tại Việt Nam”

Chương trình họp báo trên đúng giờ G đã bị cơ quan chức năng tuýt còi, yêu cầu chương trình không được phép diễn ra. tất cả logo, backgroud của chương trình đã được cơ quan chức năng yêu cầu tháo bỏ. Vậy chương trình họp báo "chui" này của Lý Nhã Lan Entertainment có phải đang lừa gạt thí sinh và lừa gạt dư luận khi tính pháp lý của cuộc thi này vẫn đang là một ẩn số?

Thời gian gần đây rộ lên các chương trình thi “chui” hay tổ chức thi tại nước ngoài nhưng khâu truyền thông và tuyển sinh lại được tung hô tại Viêt Nam. Thiết nghĩ cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ sự trong sáng của các chương trình thi chính thống được cấp phép đúng qui định của pháp luậtc và xử lý mạnh tay các chương trình do các cá nhân hay tổ chức cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam. Tránh trường hợp “nhờn thuốc” không tuân thủ tính thượng tôn pháp luật tại Việt Nam. Như trường hợp của cuộc thi “hoa hậu Việt Nam hoàn vũ”.

Nhóm PV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//-hoa-hau-viet-nam-hoan-vu-bi-tuyt-coi-vao-gio-g_n36328.html