Hoa hậu 'vồ ếch' trên thảm đỏ Cannes bị khán giả kêu gọi tẩy chay

Hình Tiểu Hồng bị cho là cố tình dàn cảnh ngã trên thảm đỏ để gây chú ý. Cô còn vi phạm quy định của LHP Cannes năm nay khi thản nhiên chụp ảnh selfie.

Clip Phạm Băng Băng được chào đón trên thảm đỏ Cannes 2018 Phạm Băng Băng xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ Cannes 2018, là ngôi sao Trung Quốc hiếm hoi được chú ý.

Lễ khai mạc LHP Cannes lần thứ 71 nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Sau thảm đỏ khai mạc, người hâm mộ hiện lên tiếng tẩy chay Hoa hậu Quý bà châu Á 2014 Hình Tiểu Hồng.

Tại sự kiện, Hình Tiểu Hồng không nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Nhưng sau đó, màn vấp ngã của cô lại khiến Hình Tiểu Hồng trở thành nhân vật được chú ý trên sóng trực tiếp của ban tổ chức.

Cảnh ngã lọt vào ống kính trực tiếp của ban tổ chức. Cô bị cho là giả vờ ngã vì tạo dáng đẹp.

Hình ảnh ghi lại cho thấy người đẹp Trung Quốc mỉm cười bình thản đứng dậy.

“Khi bị ngã vẫn có thể mỉm cười, đúng là cô ta đang diễn kịch”, “Cô ấy đi giày thế nào mà tuột khỏi chân để rồi ngã sấp mặt? Ngã mà còn tranh thủ tạo dáng chụp hình, đúng là chiêu trò”, độc giả trên Ettoday bình luận.

Cộng đồng mạng càng bức xúc khi Hình Tiểu Hồng cố nán lại thảm đỏ chụp ảnh selfie, vi phạm quy định của LHP.

Cảnh ngã khiến cô bị la ó.

Trước thềm khai mạc Cannes lần thứ 71, ban tổ chức đã đưa ra thông báo cấm chụp ảnh selfie trên thảm đỏ. Giám đốc LHP, ông Thierry Fremaux phản bác việc các nghệ sĩ mượn sự kiện lớn để làm bình phong khoe sự nổi tiếng bản thân.

“Đừng đến Cannes chỉ để chụp ảnh hay ngắm bản thân, hãy xem các tác phẩm được giới thiệu”, ông nói.

Người đẹp còn vi phạm quy định Cannes khi hồn nhiên chụp selfie.

Trên Sina, nhiều khán giả bức xúc khi nữ nghệ sĩ bỏ qua danh dự và quy định quốc tế để khoe bản thân. Họ cho rằng ban tổ chức LHP Cannes có lỗi trong việc mời những nghệ sĩ không có tác phẩm tiêu biểu đến dự thảm đỏ khai mạc.

Trước những chỉ trích, ngay sau lễ khai mạc, cựu Hoa hậu Quý bà châu Á tâm sự: “Cho dù tôi ngã thật cũng bị cho là diễn kịch. Nếu cứ suy diễn tiêu cực như thế, tôi không còn gì để nói”.

Cô giải thích về sự cố: “Lần thứ hai được có mặt tại thảm đỏ Cannes, tôi hưng phấn nên đã vấp ngã. Tôi không bao giờ muốn mình bị ngã. Ai chẳng muốn được ngẩng cao đầu khi đứng trên thảm đỏ Cannes”.

Trước câu hỏi ngã nhưng vẫn kịp tạo dáng đẹp, cô lý giải: “Vùng thắt lưng của tôi không ổn. Nếu đi giày cao gót lâu dễ bị ngã. Trước khi lên thảm đỏ, chồng con đã dặn tôi phải rất cẩn thận nhưng sự cố vẫn xảy ra. Ở tình huống đó, tôi không muốn làm mất mặt quốc gia nên luôn giữ nụ cười trên môi”.

Cô buồn khi bị công chúng hiểu nhầm. Cựu hoa hậu khẳng định mỉm cười trước ống kính vì thể diện quốc gia.

"Tôi từng là người mẫu, đăng quang trong cuộc thi sắc đẹp, những lần catwalk dù đau đớn đến chảy máu, tôi vẫn mỉm cười. Đó là sự chuyên nghiệp của người làm nghề", cô bức xúc khi bị công chúng la ó.

Hình Tiểu Hồng (tên khai sinh Huỳnh Tiểu Hồng) là người gốc Sơn Đông, Trung Quốc. Từ năm 1991, cô định cư ở Hong Kong, lấy tên tiếng Anh Scarlet Ying.

Năm 2014, cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà châu Á. Cũng trong năm đó, cô lọt vào Top 5 Hoa hậu Quý bà Thế giới. Sau khi kết hôn và lập gia đình, cô định cư ở Singapore.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-vo-ech-tren-tham-do-cannes-bi-khan-gia-keu-goi-tay-chay-post841145.html