Hỏa hoạn thiệt hại 7 căn nhà ở An Phú

Lúc 1 giờ 15 phút, sáng 9-3, tại ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng (An Phú, An Giang) xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức thăm hỏi các hộ dân có nhà bị hỏa hoạn

Ngọn lửa bùng phát từ nhà ông Trần Văn Tải (sinh năm 1934) rồi cháy lan sang các hộ dân xung quanh, làm thiệt hại 7 căn nhà, trong đó 6 căn cháy hoàn toàn, 1 căn cháy sém, tổng trị giá thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng, không có thương vong.

Nhận được tin báo cháy, Công an xã Phước Hưng, Công an huyện An Phú và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Châu Đốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá lớn, nên đến 4 giờ 35 phút cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy

Sáng nay, Bí thư Huyện ủy Ngô Công Thức và Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng đã đến hiện trường thăm hỏi bà con bị thiệt hại. “Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường vụ cháy và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ bị hỏa hoạn. Đồng thời, triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ để xây dựng nhà cho người dân có nhà cháy hoàn toàn, dự kiến 50 triệu đồng/1 căn”- ông Ngô Công Thức cho biết.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoa-hoan-thiet-hai-7-can-nha-o-an-phu-a266269.html