Hoa hồng trên ngực trái: Vẻ đẹp quyến rũ của 'tiểu tam' Lương Thanh

Sau khi thành công ở 2 bộ phim 'Cả một đời ân oán' và 'Những cô gái trong thành phố', Lương Thanh trở lại với màn ảnh Việt trong 'Hoa hồng trên ngực trái'. Đáng chú ý, ở bộ phim này, người đẹp 1996 đã khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ, dù mang một vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng Lương Thanh lại vào vai một 'tiểu tam' đa mưu và trải đời.

 "Hoa hồng trên ngực trái" được xem là bộ phim làm mưa, làm gió trên màn ảnh Việt cũng như nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trong thời gian gần đây

"Hoa hồng trên ngực trái" được xem là bộ phim làm mưa, làm gió trên màn ảnh Việt cũng như nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trong thời gian gần đây

Nội dung của bộ phim xoay quanh những đề tài nhạy cảm trong việc hôn nhân, gia đình và sự xuất hiện của người thứ 3

Trà - do Lương Thanh thủ vai, có lẽ nhân vật phải nhận nhiều "gạch đá" nhất từ phía người xem, khi bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" mới chỉ được công chiếu những tập đầu tiên

Nhân vật Trà (Lương Thanh) được xây dựng là một cô thứ ký đa mưu và trải đời, luôn tìm được những thủ đoạn đê hèn để xen chân vào cuộc hôn nhân của Thái (Ngọc Quỳnh) và Khuê (Hồng Diễm)

Khác với vai diễn Trà trong "Hoa hồng trên ngực trái", Lương Thanh lại mang một nét đẹp trong sáng, dịu dàng cùng với giọng nói trong trẻo

Chính vẻ ngoài thục nữ đã giúp cho người đẹp này có được thành công từ "Cả một đời ân oán" và "Những cô gái trong thành phố"

Trở lại màn ảnh khi vào vai Trà trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái", nữ diễn viên này đã có một màn lột xác ngoạn mục. Từ đó, người xem thấy được một Lương Thanh đầy sắc sảo và quyến rũ

Với chiều cao 1m70, người đẹp sinh năm 1996 còn mang một gương mặt khả ái, ánh mắt có hồn và thân hình vô cùng lý tưởng

Trong buổi họp báo ra mắt phim, người đẹp 23 tuổi này đã diện một bộ váy 2 dây vô cùng quyến rũ để hợp với sự tạo hình của nhân vật

Mặc dù, thường xuyên xuất hiện với phong cách ăn mặc kín đáo cùng mái tóc đen, thẳng nhưng Lương Thanh vẫn toát ra được một nét đẹp của người con gái hiện đại

Được biết,Lương Thanh quê tại Thanh Hóa, là thủ khoa đầu vào cũng như đầu ra của khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh

Ngoài tài năng diễn xuất, người đẹp này còn có mắt thẩm mỹ về thời trang. Cô luôn chọn cho mình những bộ váy liền, ôm sát để khoe vóc dáng của cơ thể

Trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái", Lương Thanh luôn chọn cho mình những chiếc áo 2 dây hoặc cổ sâu để hợp với tính cách lả lơi của nhân vật Trà

Ngay khi bộ phim lên sóng, Lương Thanh đã chịu những màn đã kích từ phía người xem do những pha ăn mặc hở bạo cũng như những cử chỉ đưa đẩy của Trà đối với Thái

Tuy nhiên, cô nhân định, nếu "được" khán giả ném đá thì đó mới là thành công:"Mọi người luôn khuyên tôi đừng bận tâm và đừng đọc comment trên mạng làm gì, người ta càng ghét mình thì có nghĩa vai diễn của mình càng thành công nên không việc gì phải buồn"

Chính Lương Thanh cũng tự cảm thấy Trà là một nhân vật đáng bị "ném đá", tuy nhiên, vai diễn cũng chính là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô

Từ nhân vật Trà, Lương Thanh đã xây dựng được một hình ảnh về bản thân hoàn toàn khác trong mắt khán giả

Sông Hương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-hoa-hong-tren-nguc-trai-ve-dep-quyen-ru-cua-tieu-tam-luong-thanh/825999.antd