Hòa Jordan, U23 Việt Nam gặp khó

Hy vọng giành vé vào tứ kết tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam đang trở nên khó khăn hơn khi thầy trò ông Park Hang Seo chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước U23 Jordan lượt trận thứ 2 bảng D diễn ra tối 13-1.

Quang Hải và các đồng đội U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Jordan. Ảnh: VFF

Quang Hải và các đồng đội U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Jordan. Ảnh: VFF

Ở trận đấu sớm tại bảng D chiều hôm qua, U23 UAE đã giành thắng lợi 2-0 trước U23 CHDCND Triều Tiên nhờ các pha lập công của hậu vệ Khalifa Al Hammadi và Zayed Al Ameri để có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Điều này khiến U23 Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khi bước vào trận đấu với U23 Jordan.

Trong cuộc đối đầu này, thầy Park và các học trò đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của U23 Jordan. Ở hiệp thi đấu thứ nhất phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng và sự kém may mắn của các chân sút bên phía U23 Jordan đội tuyển U23 Việt Nam mới không phải nhận bàn thua. Trước những vấn đề ở hàng phòng ngự, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã sớm phải điều chỉnh về sự khi đưa Đình Trọng vào thay thế vị trí của Thanh Thịnh ở phút 35.

Và ở hiệp hai, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo lần lượt tung Đức Chinh và Thái Quý vào sân nhưng các tuyển thủ trẻ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Jordan. Tình huống nguy hiểm nhất mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo tạo ra là cú đá phạt góc của Quang Hải ở phút 85 nhưng thủ môn Abdallah Al-Fakhouri đã xuất sắc cứu thua. Trong khi đó, khung thành của U23 Việt Nam nhiều phen chao đảo trước những tình huống lên bóng của đại diện đến từ Tây Á, rất may các chân sút bên phía U23 Jordan không tận dụng thành công cơ hội của mình và tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.

HLV Park Hang Seo quyết cùng các học trò giành chiến thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận đấu cuối. Ảnh: VFF

Như vậy, sau 2 lượt trận vòng bảng, U23 UAE (4 điểm, hiệu số 2-0) và U23 Jordan (4 điểm, hiệu số 2-1) đang chiếm 2 vị trí đầu tiên. U23 Việt Nam đứng thứ ba với 2 điểm (hiệu số 0-0). U23 Triều Tiên (0 điểm, hiệu số -3) đã chắc chắn bị loại. Ở lượt trận cuối diễn ra cùng lúc 20 giờ 15 phút ngày 16-1, U23 Việt Nam gặp U23 CHDCND Triều Tiên trên sân Rajamangala còn U23 Jordan gặp U23 UAE trên sân Buriram.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa có tỷ số, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau trận hòa với U23 Jordan, ông Park Hang Seo cho biết: “Luật được đưa ra bởi AFC, chúng ta không tạo ra nó. Chúng ta phải chấp nhận sự khắc nghiệt này. Ở lượt trận cuối, Việt Nam chỉ biết tập trung hết sức cho trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên để giành chiến thắng”.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định kết quả hòa là chấp nhận được với thế trận của đội tuyển U23 Việt Nam tạo ra: “Trước trận đấu này, U23 UAE thắng U23 CHDCND Triều Tiên, nên U23 Việt Nam ở vào thế cũng cần phải thắng U23 Jordan. Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng cuối cùng chỉ có 1 điểm và kết quả này là chấp nhận được. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức ở trận đấu khó khăn này”.

HLV Park Hang Seo tiết lộ chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn trong 2/3 thời gian đầu trận đấu và chờ cơ hội ghi bàn ở những phút cuối, tiếc rằng các chân sút không tận dụng thành công cơ hội của mình: “U23 Việt Nam có những cầu thủ mới, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu chúng tôi thủng lưới sớm, tinh thần của họ sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, chúng tôi cố gắng không để thủng lưới trong hiệp 1. Từ khoảng phút 60 trở đi, khi đối thủ mệt thấm mệt, chúng tôi mới bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, tiếc là không thể ghi bàn”.

Thứ hạng các đội sau lượt trận thứ 2 bảng D. Ảnh: AFC

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Ahmed Abu Ismail bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Jordan chỉ giành được trận hòa: “Đây không phải kết quả chúng tôi mong đợi vì có tới 5 cơ hội mà không ghi được bàn, nhất là những cơ hội đẹp trong vòng cấm. U23 Jordan đã có 1 trận cầu kém may mắn. Lẽ ra, chúng tôi đã có thể ghi ít nhất 3 bàn trong hiệp 1. Điều quan trọng là chúng tôi có cơ hội lớn hơn để đi tiếp vào vòng sau”.

HLV trưởng đội tuyển U23 Jordan khẳng định sẽ không bước vào trận đấu cuối với tư tưởng cầu hòa và khẳng định quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ: “Rõ ràng cả U23 UAE và Jordan đều muốn giành chiến thắng. Bóng đá là vậy. Chúng tôi đang có cơ hội lớn để đi tiếp”.

Những kịch bản để U23 Việt Nam giành vé vào Tứ kết

Sau 2 trận hòa không tỷ số với U23 UAE và U23 Jordan, đội tuyển U23 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên lượt trận cuối. Thậm chí, ông Park và các học trò phải giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên để giành lợi thế trong trường hợp xét hiệu số bàn thắng bại.

- Nếu U23 Việt Nam thắng và một trong 2 đội giữa U23 UAE hay U23 Jordan giành chiến thắng trong cuộc đối đầu ở trận đấu cùng giờ lượt cuối thì 1 trong 2 tấm vé vào tứ kết chắc chắn thuộc về thầy trò ông Park.

- Nếu U23 Jordan và U23 UAE có kết quả hòa có tỷ số thì cả 2 đội này cùng giành quyền đi tiếp bởi ở VCK U23 châu Á 2020 chỉ số đối đầu được xét đến đầu tiên (U23 Việt Nam chỉ hòa 0-0 trước Jordan và UAE).

- Trường hợp U23 Jordan và U23 UAE hòa không bàn thắng, còn U23 Việt Nam chỉ thắng U23 CHDCND Triều Tiên tỷ số tối thiểu 1-0, chúng ta vẫn sẽ bị loại. Trường hợp nếu chúng ta cũng thắng với tỷ số 2-1 như U23 Jordan từng làm, lúc đó chỉ số fair-play (dựa trên số thẻ phạt của 2 đội) sẽ là căn cứ để 1 trong 2 đội giành quyền đi tiếp.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoa-jordan-u23-viet-nam-gap-kho/