Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020: Tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh

Phần kiểm tra nhân trắc học và thi trình diễn trang phục tự chọn tại Hà Nội đã khép lại vòng sơ khảo Cuộc thi 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020' với chủ đề 'Tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh'…

Những gương mặt khả ái trên hành trình vẻ đẹp tri thức.

Những gương mặt khả ái trên hành trình vẻ đẹp tri thức.

Sẽ có cơ hội ra Trường Sa

Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” 2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020. Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, Cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tài năng của nữ sinh Việt Nam.

Đồng thời, Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích để nữ sinh thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại và nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống; cổ vũ, động viên các bạn trẻ tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng.

Ở vòng này, các thí sinh tranh tài qua hai phần thi Kiểm tra nhân trắc học và Trình diễn trang phục tự chọn dưới sự thẩm định của Ban Giám khảo gồm TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa và nữ doanh nhân Vũ Thị Tuyết Trang. Qua đây, đã chọn ra những gương mặt cuối cùng lọt danh sách 120 thí sinh khả ái nhất, cùng 15 thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội tham dự vòng bán kết.

Được biết, Cuộc thi có một giải Hoa khôi trị giá 200 triệu đồng; một giải Á khôi 1, một giải Á khôi 2 trị giá lần lượt 100 triệu và 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải Tài năng, Áo dài, Tình nguyện, Hùng biện tiếng Anh, Bình chọn trên mạng xã hội... trị giá 30 triệu đồng mỗi giải. Và thí sinh giành ngôi Hoa khôi của Cuộc thi năm nay sẽ được quyền tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2020 tới đây.

Tham gia chấm thi vòng sơ khảo, giám khảo Vũ Thị Tuyết Trang (Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018) nhìn nhận, các thí sinh tham gia vòng Sơ khảo khu vực TP HCM không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn thể hiện khả năng giao tiếp, đối nhân xử thế tốt. Các bạn đang thể hiện hình ảnh ngày càng toàn diện hơn và đáp ứng tiêu chí quan trọng của Cuộc thi: “Vẻ đẹp của sự thông minh”.

Và những gương mặt khả ái, đa tài

Trong số những người đẹp dự thi năm nay, có thể kể đến Ngô Thị Mỹ Chi (18 tuổi, Phú Yên, sinh viên năm nhất chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Công nghệ TP HCM vừa xuất sắc đạt giải Hoa khôi duyên dáng Phú Hòa 2019. Trước đó, khi còn đi học ở cấp phổ thông, Mỹ Chi từng giành rất nhiều danh hiệu như: Hoa khôi duyên dáng Phú Hòa 2019, top 5 Miss MUCE - Miss áo dài 2017, là thí sinh tài năng nhất chung kết Cuộc thi mẫu ảnh MITC,…

Những gương mặt khả ái trên hành trình vẻ đẹp tri thức.

Nữ sinh xinh đẹp còn đạt giải nhì giải Toán nhanh bằng casio cấp tỉnh, giải ba học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Và ngay ở năm nhất đại học, Mỹ Chi đã có cơ hội làm cộng tác MC cho kênh truyền hình VTV9. Chia sẻ về việc bén duyên với nghề MC, Chi cho biết, đây là một trải nghiệm mới mẻ có thể giúp cô kiếm thêm tiền để trang trải học phí.

Là thí sinh lớn tuổi nhất, Trần Bích Thủy (SN 1995, Hà Nội) đã tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ. Bích Thủy mang nét trưởng thành, chín chắn của một người phụ nữ hiện đại, đem đến những màu sắc khác biệt của Hoa khôi tài năng “Duyên dáng Ngoại thương 2019”.

Chia sẻ về lí do tham gia Cuộc thi, Bích Thủy cho biết: “Đây là một cơ duyên với em vì Cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương 2019” là năm đầu tiên mời học viên Khoa Sau đại học dự thi. Nhờ có các thầy cô trong khoa động viên và đề cử mà em mới có cơ hội được đại diện cho các bạn nữ của khoa thử sức mình ở Cuộc thi này.

Thực ra, em thường xuyên tiếp xúc với các bạn ít tuổi hơn mình và em cũng khá trẻ trung nên em chưa bao giờ nghĩ vấn đề tuổi tác ảnh hưởng đến mình trong Cuộc thi này. Đặc biệt khi tham gia cuộc thi, em như được sống lại thời sinh viên hồn nhiên vô tư, chứa đầy kỷ niệm”.

Được biết, hiện nay Thủy còn học theo học Khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lớp Kỹ năng Sư phạm (tại Trường Đại học Sư phạm) vào cuối tuần.

Hoa khôi Tài năng Ngoại thương bày tỏ: Chủ đề năm nay của chương trình là She is the different - hình ảnh người phụ nữ khác biệt, dám nghĩ, dám làm. Mình mong muốn mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với các bạn trẻ nên đã lấy cảm hứng từ nghệ thuật Xẩm và kết hợp với nhạc nhẹ. Bằng cách làm mới, thổi vào bài hát không khí của thời đại hôm nay, hòa âm phối khí kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc dân tộc…

Uyên Na

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/hoa-khoi-sinh-vien-viet-nam-2020-tim-kiem-ve-dep-cua-su-thong-minh-487525.html