Hòa không bàn thắng trên sân nhà, điều tiếc nuối của tuyển Việt Nam

Hòa không bàn thắng có chút tiếc nuối của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo trước tuyển Thái Lan mang về cho mỗi bên 1 điểm. Như vậy, tuyển Việt Nam với 11 điểm hiện có vẫn đang giữ vững ngôi đầu bảng G.

Với lợi thế về mặt tâm lý có được do có kết quả thuận lợi trong những lần đối đầu gần đây giúp cho các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc với sự tự tin rất lớn trước Thái Lan. Chủ động chơi phòng ngự phản công nên việc cầm bóng ít là điều dễ hiểu đối với đội chủ nhà. Tuy nhiên, phần lớn của hiệp 1 chứng kiến những pha khuynh đảo của Tiến linh, Quang Hải, Văn Toàn ở khu vực cấm địa bên phía đội khách.

Hòa không bàn thắng trước tuyển Thái, đội chủ nhà Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu bảng G. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Hòa không bàn thắng trước tuyển Thái, đội chủ nhà Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu bảng G. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Không khác trận lượt đi là mấy, tuyển Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại tỏ ra khá bế tắc trong các pha hãm thành. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà được tổ chức chặt chẽ và kỷ luật. Dù vậy, các học trò của ông Nishino cũng có 1 cơ hội ở phút thứ 28 nhưng không tận dụng thành công.

Đội tuyển Việt Nam thiếu chút nữa đã có bàn thắng mở tỉ số sau quyết định từ chối bàn thắng gây không ít tranh cãi của trọng tài. Cụ thể, ở phút thứ 31, Quang Hải có pha đá phạt góc, lưới của Thái Lan đã rung lên sau pha đánh đầu hiểm học của Tiến Dũng. Rất tiếc, trọng tài lại từ chối bàn thắng khi cho rằng Đoàn Văn Hậu đã đẩy ngã thủ môn T.Kawin trong tình huống này.

Cầm Hòa được đội chủ nhà, tuyển Thái Lan vẫn bị rớt xuống vị trí thứ 3 sau trận thắng của Malaysia tước Indonesia. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Điểm nhấn của trận đấu phải kể đến là pha cản phá thành công cú sút phạt đền của đội khách. Trọng tài xác định Văn Hậu phạm lỗi với Tom Bihr trong vòng cấm địa ở tình huống chống đá phạt góc, vì thế quả phạt đền được trao cho đội khách. Trong tình huống này, thủ môn Văn Lâm đã thực sự xuất sắc khi anh có pha đổ người cản phá bóng bằng chân, cứu thua cho đoàn quân áo đỏ.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động chơi thấp, tăng cường khả năng phòng thủ, nhịp độ trận đấu diễn ra chậm hơn so với hiệp 1. Cuộc chiến lúc này dồn về khu trung tuyến, giữa sân lúc này được ưu tiên cho việc tranh chấp bóng nhiều hơn là triển khai tấn công. Chính vì thế mà không có nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra trong phần lớn thời gian của 45 phút còn lại.

Khác với trận gặp UAE trước đó, Tiến Linh cùng hàng công của đội chủ nhà chơi khá bế tắc. Việc điều chỉnh nhân sự khi cho Công Phượng vào sân ở nửa cuối hiệp 2 của Huấn luyện viên Park Hang-seo mong thay đổi điều đó. Tuy nhiên, không riêng gì Công Phượng, những cầu thủ được thay vào sân không tạo được sự khác biệt, chính vì thế mà mục tiêu giành 3 điểm của thầy trò ông Park không thể hiện thực hóa.

Nửa cuối hiệp 2 cũng chứng kiến những tình huống ăn bàn rõ nét của tuyển Thái Lan. Sarach tung cú sút xa rất hiểm ở phút thứ 78, nhưng với sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm, cú sút này của đội Thái chỉ dừng lại ở cơ hội.

Văn Lâm và Văn Hậu còn có một pha lăn xả để cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà sau pha tấn công cực kỳ nguy hiểm của tuyển Thái Lan. Sau đó không lâu, Văn Lâm tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi bay người cản phá thành công pha phạt góc sát xà ngang của Thái Lan.

Như vậy, sau trận hòa trên sân Mỹ Đình, hiện tại đội tuyển Việt Nam vẫn đang vững vàng ngôi đầu bảng với 11 điểm trong tay, trong khi Thái lan bị rớt xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm, do tuyển Malaysia vừa hạ gục Indonesia để giành trọn 3 điểm, nâng số điểm của đội này lên 9 điểm, xếp ở vị trí thứ 2 sau Việt Nam.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-khong-ban-thang-tren-san-nha-dieu-tiec-nuoi-cua-tuyen-viet-nam-99821.html