Hòa kịch tính Everton 2-2, Tottenham giành vé dự Champions League

Với việc giành được 1 điểm trước Everton, Tottenham đã trở thành đội bóng cuối cùng giành vé dự Champions League 2019/20.

Tottenham vừa bung sức để ngược dòng đánh bại Ajax ở bán kết Champions League, nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn không cho những người hùng của mình được nghỉ ngơi ở trận hạ màn Premier League. Trên hàng công, Llorente được chọn đá cắm và hỗ trợ cho anh là Alli -Eriksen - Moura. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Lamela đá cặp cùng với Sissoko. HLV Pochettino không giấu giếm ý đồ giành trọn 3 điểm trước Everton, qua đó nuôi hy vọng vượt qua Chelsea để chiếm vị trí thứ 3 trên BXH. Bởi lẽ, khi kết thúc mùa giải trong top 3, Spurs sẽ được vào thẳng vòng bảng Champions League thay vì phải đá từ vòng loại.

Tottenham nhập cuộc tự tin và mạch lạc, ngay ở phút thứ 3, họ đã có bàn thắng mở tỉ số nhờ công Eric Dier sau pha dứt điểm cận thành gọn gàng.

Có được lợi thế sớm, Tottenham lập tức giảm nhịp độ, kiểm soát bóng nhằm tạo ra một thế trận chắc chắn. Trong khi đó, Everton có vẻ như vẫn chưa thể bắt nhịp với trận đấu và có nhiều tình huống chuyền hỏng khiến họ không có nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, HLV Pochettino rút Alli và đưa Wanyama vào sân. Sự thay đổi người này giúp Tottenham tăng cường chất thép ở hàng tiền vệ. Về phía Everton, HLV Marco Silva cũng có sự điều chỉnh nhân sự khi nhận thấy thế trận tấn công bế tắc. Gomez và Lookman cùng vào sân ở phút 65.

Chỉ ít phút sau đó, Everton đã có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 do công của Theo Walcott. Từ một pha tấn công bên cánh trái của The Toffees, bóng được luân chuyển dần sang cánh phải và được cựu Pháo thủ kết thúc bằng một cú đá chéo góc hiểm hóc.

Không dừng lại ở đó, 3 phút sau, Tosun giúp Everton vươn lên dẫn 2-1 sau khi nhanh chân ghi bàn từ tình huống lộn xộn trước cầu môn đối phương.

Nhưng đội khách cũng không thể duy trì lợi thế được lâu. Chỉ ít phút sau, Eriksen quân bình tỉ số 2-2 cho Tottenham từ một quả đá phạt trực tiếp. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Spurs cố gắng tấn công nhưng không thể sút tung lưới Pickford lần thứ 3.

Hòa 2-2, Tottenham đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Thầy trò HLV Pochettino có lý do để tiếc nuối khi trận đấu cùng giờ Chelsea cũng bị Burnley cầm hòa không bàn thắng. Nếu giành 3 điểm trước Everton, Spurs đã có thể leo lên giành top 3.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/hoa-kich-tinh-everton-2-2-tottenham-gianh-ve-du-champions-league-732964.ldo