Hoa Kỳ đã 'xử lý' các nước thành viên nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Chủ tịch Interpol?

Theo đuổi chính sách chống Nga, Hoa Kỳ đã can thiệp vào cuộc bầu cử người đứng đầu Interpol bằng cách 'xử lý' các nước thành viên của tổ chức.

Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang Nga

Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang Nga

Đây là quan điểm của Phó Chủ tịch thứ Nhất của Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang, vị tướng của Cục an ninh Liên bang Nga, ông Vladimir Bzhabarov chia sẻ.

Ngày 21/11, sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch mới của Interpol đã được bầu chọn, đó là đại diện của Hàn Quốc Kim Jong Yang, theo tin đưa trên Twitter. Trước đó Hoa Kỳ, Ukraina và Lithuania đã công khai phản đối ứng cử viên Nga Alexander Prokopchuk.

"Về mặt hình thức thì việc bầu chọn người đứng đầu Interpol là bí mật, nhưng chắc chắn đã có những áp lực nhất định, cũng như việc "xử lý" các nước thành viên của tổ chức. Hoa Kỳ đã trắng trợn can thiệp vào cuộc bầu cử lãnh đạo Interpol" — ông Jabarov nói.

Ông cũng lưu ý rằng, chức vụ Chủ tịch Interpol mang tính kỹ thuật. "Các cơ quan tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật của một nước yêu cầu dẫn độ những kẻ vi phạm pháp luật của một quốc gia khác, trong khi bản thân Interpol không thể bắt giữ bất cứ ai" - ông Jabarov giải thích.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hoa-ky-da-xu-ly-cac-nuoc-thanh-vien-nham-can-thiep-vao-cuoc-bau-cu-chu-tich-interpol-223704.html