Hoa Kỳ tuyên bố thử nghiệm thành công "siêu bom" hạt nhân B61-12, sản xuất hàng loạt vào năm 2020

Ngày 31/8, không quân Hoa Kỳ tuyên bố đã thử nghiệm thành công ném bom hạt nhân B61-12 từ chiến đấu cơ F-15E. Chiến đấu cơ F-15E mang theo phiên bản mới của bom B61 xuất kích từ căn cứ Không quân Nellis tại Nevada.

Loại bom hạt nhân B61-12 này lần đầu được thử nghiệm vào tháng 3. Kết quả thử nghiệm được công bố chính thức vào ngày 13/4 - cùng ngày chiếc máy bay vận tải C-130 thả “Mẹ của các loại bom” nặng gần 22.000 kg xuống căn cứ của phe Taliban tại tỉnh Nangarhar (Afghanistan). Theo Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ (NNSA), lần thử nghiệm trong tháng 8 nhằm mục đích đánh giá điều kiện hoạt động của quả bom, cũng như khả năng lắp đặt lên máy bay chiến đấu.

Loại bom hạt nhân B61-12 sẽ được triển khai trên chiến đấu cơ F-35A, "sát thủ tàng hình" B-21 Raiders, máy bay ném bom B-2 Spirits và P/A-200 hoạt động trong liên minh NATO. Trước đó, với phiên bản đời cũ B61-11, chỉ có máy bay ném bom siêu thanh B-2 là phi cơ duy nhất đủ khả năng ném bom hạt nhân. Tuy nhiên, theo Hans Kristensen – Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ, loại bom mới B61-12 sẽ được tích ứng với tất cả các loại máy bay hạt nhân Hoa Kỳ và NATO.

Chiến đấu cơ F-15E ném bom B61-12 thử nghiệm tại Nevada (Ảnh: AFP)

Bom B61 là một trong những nhân tố chính của bộ ba hạt nhân Mỹ và là phiên bản được nâng cấp từ một loại bom hạt nhân xuất hiện từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. B61 còn được đánh giá là thiết bị hạt nhân nguy hiểm nhất từng được sản xuất. Bom hạt nhân này có chiều dài 3,58m và trọng lượng trong khoảng từ 320-500kg.

B61-12 là vũ khí chiến thuật được Không quân NATO sử dụng trong trường hợp xung đột quân sự. Hiện đang có tổng số gần 150 đầu đạn B61 được dữ trữ tại 5 quốc gia thành viên NATO (Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ). Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, các cuộc thử nghiệm phiên bản mới bom B61-12 cho thấy Mỹ đang tiếp tục tăng tốc tái vũ trang kho vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu.

Những quả bom hạt nhân B61-12 (Ảnh: AP)

Cuộc thử nghiệm còn nằm trong chương trình nhằm kéo dài tuổi thọ của bom B61, được coi là trụ cột của vũ khí hạt nhân thuộc Không quân Hoa Kỳ. Theo nhà phân tích Oleg Glazunov, “phiên bản cải tiến của bom B61 sẽ được sử dụng để thay thế cho gần 200 quả bom loại này tại châu Âu”.

NNSA cho biết vào ngày 8/8, một phiên bản mô phỏng của bom hạt nhân B61-12 đã được chiến đấu cơ F-15E thả tại bãi thử Tonopah ở bang Nevada để kiểm nghiệm khả năng hoạt động cũng như năng lực của phi cơ quân sự để vận chuyển loại vũ khí này.

Theo NNSA, loạt B61-12 đầu tiên được sản xuất sẽ hoàn thành trong năm 2020. Trong vòng 30 năm tới, Washington có thể sẽ chi ngân sách lên tới 1.000 tỷ USD cho chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn. Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ “tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân”.

Lê Miên Tường (Theo AFP, 8/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hoa-ky-tuyen-bo-thu-nghiem-thanh-cong-sieu-bom-hat-nhan-b61-12-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2020-d61261.html