Hoa Kỳ và Mexico ký thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác biên giới

Hoa Kỳ và Mexico vừa ký ba thỏa thuận nhằm cải thiện các thủ tục hải quan song phương và đẩy mạnh lưu thông nông sản trên 3.220km đường biên giới giữa hai nước.

Lễ ký đã diễn ra ngày 26-3 ở Thủ đô Mexico City của Mexico. Tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen và Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray khẳng định thỏa thuận đầu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác để ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới giữa hai nước láng giềng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray tại buổi họp báo.

Trong thỏa thuận thứ hai, Hoa Kỳ và Mexico nhất trí thực hiện đầy đủ các chương trình kiểm tra hàng hóa giữa hai nước với kim ngạch thương mại song phương trị giá 500 tỷ USD mỗi năm.

Cuối cùng, hai nước đã ký thỏa thuận thúc đẩy kinh doanh các loại hàng nông sản.

Ông Nielsen cho biết, hai bên cũng đang tiến hành đàm phán khoảng 20 bản ghi nhớ và ý định thư khác.

Tại một cuộc họp báo sau đó với Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete đã lên tiếng kêu gọi chia sẻ trách nhiệm liên quan đến người nhập cư và các trường hợp xin tị nạn; đồng thời tăng cường an ninh biên giới để ngăn chặn dòng vũ khí bất hợp pháp xâm nhập vào Mexico.

Quan hệ Hoa Kỳ-Mexico thêm phần căng thẳng sau khi Tổng thống D. Trump nhất quyết đòi Mexico phải hoàn trả số tiền xây bức tường chắn ở biên giới phía nam giữa Mexico và Hoa Kỳ mà ông muốn xây nhằm ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào nước này.

Căng thẳng càng được đẩy cao hơn khi ông Trump tiếp tục đe dọa sẽ rút khỏi hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) vốn đã tồn tại gần ¼ thế kỷ nếu Mexico không đáp ứng yêu cầu của ông và biện minh rằng NAFTA khuyến khích các công ty chuyển đến Mexico vì chi phí nhân công thấp hơn so với mặt bằng chung ở Hoa Kỳ.

Trước đó vào tháng 1, một số nguồn tin cho biết trong một động thái nhằm cải thiện quan hệ với Washington nhằm thuyết phục Tổng thống D. Trump thực hiện lập trường mềm mỏng hơn về NAFTA, Mexico và Hoa Kỳ đang nghiên cứu để hợp tác, tiến tới triển khai cảnh sát hàng không liên bang Mỹ trên các chuyến bay xuyên biên giới.

PHƯƠNG NGÂN (theo Reuters)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hoa-ky-va-mexico-ky-thoa-thuan-day-manh-hop-tac-bien-gioi-534701