Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh

Ngày 3/3/2019, Nhật báo Phố Wall cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận thương mại chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 3 trên cơ sở tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Thông tin này mở ra cánh cửa chấm dứt các tranh chấp thuế quan giữa hai quốc gia đối với hàng trăm tỷ đôla giá trị hàng hóa của nhau, khiến cho thị trường tài chính rối loạn và chuỗi cung ứng sản xuất bị gián đoạn, đồng thời thu hẹp xuất khẩu nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Theo đó, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất bao gồm sản phẩm nông nghiệp, hóa chất và xe hơi để đổi lấy lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ. Các nguồn tin cũng cảnh báo rằng dù vậy, các rào cản vẫn còn tồn tại và mỗi bên phải đối mặt với sự kháng cự có thể xảy ra trong nước rằng các điều khoản của thỏa thuận này quá thuận lợi cho phía bên kia. Một phần của thỏa thuận sẽ là giao dịch mua khí đốt trị giá 18 tỷ USD từ Cheniere Energy Inc có trụ sở tại Houston. Năm ngoái, họ đã ký một hợp đồng 20 năm để cung cấp cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) với khí đốt tự nhiên từ nhà máy xuất khẩu Louisiana đến năm 2043.

Trong tuần trước, Tổng thống Trump đã lên tiếng cho biết, Hoa Kỳ có thể bỏ qua thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu điều đó không đủ tốt, ngay cả khi các cố vấn kinh tế của Trump đã thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận chấm dứt tranh chấp với Bắc Kinh. Cuộc đàm phán mới nhất trong tháng 02 tại Washington đã giúp thu hẹp những khác biệt đáng kể, có nghĩa là một thỏa thuận chính thức có thể sẵn sàng khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Tập Cận Bình gặp nhau vào cuối tháng 3. Các nhà đàm phán Trung Quốc cũng đã đề nghị tăng tốc lộ trình loại bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài đối với các dự án liên doanh về xe hơi và giảm thuế đối với xe nhập khẩu xuống dưới mức 15% hiện nay. Trong một động thái nhằm đáp ứng yêu cầu lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về thu hẹp khoảng cách thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường mua hàng hóa của Mỹ.

Để đổi lấy sự nhượng bộ của Trung Quốc, Washington sẽ loại bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt thương mại mà nước này áp đặt vào năm ngoái. Nhật báo Phố Wall dẫn lời các nhà phân tích nói rằng sự thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại theo một trong hai cách ngược lại. Nó có thể thuyết phục Bắc Kinh rằng ông Trump đang khao khát giành chiến thắng, hoặc Trung Quốc có thể coi đó là một dấu hiệu cho thấy ông Trump, như các cố vấn của ông nói, sẵn sàng bỏ đi một thỏa thuận xấu.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoa-ky-va-trung-quoc-co-the-dat-duoc-thoa-thuan-thuong-mai-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-116502.html