Hoa lạ hút khách dịp Tết Canh Tý

Thị trường hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang diễn ra khá sôi động. Năm nay, ngoài các loại hoa truyền thống như đào, cúc, ly, lan… thị trường còn xuất hiện một số loại hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc có kiểu dáng lạ mắt, thu hút người mua.

Khảo sát một số chợ chuyên kinh doanh hoa trên địa bàn Hà Nội như chợ hoa Quảng Bá, chợ 365 (Hà Đông), hay các shop kinh doanh hoa tươi… đều bày bán khá nhiều các loại hoa có tên gọi: Hoa tuyết mai, thanh liễu, đỗ quyên ngủ đông, hồng gai…

Theo chia sẻ của một số tiểu thương chuyên nhập hoa tươi, các loại hoa này được nhập từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, với giá chỉ từ 180.000 đồng/bó. Loại hoa này được người bán quảng cáo là có độ bền lên tới cả tháng. Cụ thể, mỗi cành hoa tuyết mai có chiều dài trên 1m, kiểu dáng mềm mại, trên thân nở kín hoa màu trắng kèm nhiều lộc nhỏ. Mỗi bó tuyết mai từ 5 – 7 cành được bán với giá từ 250.000 – 300.000 đồng. Còn hoa thanh liễu với nhiều màu sắc như trắng, đỏ, vàng, tím, hồng… có chiều dài trung bình từ 50cm, được bán với giá từ 180.000 – 220.000 đồng/bó nhỏ.

Bên cạnh các loại hoa, một số loại cành trưng Tết cũng được nhập từ Trung Quốc có tên gọi là hồng gai với quả màu đỏ cam. Có giá trung bình khoảng 50.000 – 100.000 đồng/cành. Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện sản phẩm được quảng cáo là hoa đỗ quyên ngủ đông. Mặt hàng này có giá từ 100.000 – 200.000 đồng/bó tùy loại, người bán quảng cáo khi mua về cắm vào nước sẽ nở và tươi lâu.

Chị Đặng Thu Nga, chủ một shop hoa trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cho biết: Những năm trước tôi chủ yếu nhập các loại hoa truyền thống về bán, tuy nhiên năm nay người dân có trào lưu sử dụng các loại hoa độc lạ như thanh liễu, tuyết mai… nên tôi đã nhập thêm những loại hoa này. Đây là những loại hoa đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ vài năm trước, tuy nhiên không được bày bán phổ biến và có giá cao nên ít được chú ý.

Tuy nhiên năm nay loại hoa này giảm giá chỉ còn khoảng 200.000 đồng/bó, mức giá này khá hợp lý nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Theo chị Nga, ưu điểm của loại hoa này là có độ bền cao, rất phù hợp để trưng cả Tết. “Trung bình mỗi ngày tôi bán ra từ 40 – 50 bó hoa thanh liễu, tuyết mai. Đây cũng là loại hoa bán chạy nhất của cửa hàng” – chị Nga thông tin.

Ngoài bán trên các chợ truyền thống, shop hoa tươi, những loại hoa này còn được rao bán khá rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Với sự đa dạng của thị trường hoa, cây cảnh, với kiểu dáng độc đáo, lạ mắt, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn để thêm vào bộ sưu tập hoa trưng Tết Canh Tý 2020 của gia đình.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoa-la-hut-khach-dip-tet-canh-ty-362246.html