Hoa lan chưng Tết đắt hàng

Thời điểm này, cửa hàng bán hoa lan trên địa bàn tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán đã tấp nập khách vào ra. Năm nay, do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sát nhau, nên người chơi hoa lan cũng mua sớm hơn mọi năm.

Nhiều loại hoa lan kích cỡ khác nhau được cơ sở hoa lan Hồ Điệp Ngân Khánh (TP. Vũng Tàu) cắm để phục vụ khách hàng.

Nhiều loại hoa lan kích cỡ khác nhau được cơ sở hoa lan Hồ Điệp Ngân Khánh (TP. Vũng Tàu) cắm để phục vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Huệ, chủ cơ sở hoa lan Hồ Điệp Ngân Khánh (444, đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) cho biết, từ mùng 2 tháng Chạp, khách hàng đã bắt đầu tới tham quan và mua hoa lan về chưng Tết. Năm nay, thị trường hoa lan khá bình ổn về giá lẫn số lượng.

Để đáp ứng nhu cầu chơi Tết của khách hàng, cơ sở của ông Huệ đã nhập nhiều chủng loại lan như: hồ điệp, dendro, ngọc điển... với các mức giá khác nhau. Trong đó, loại chậu lớn 139 cây có giá khoảng 35 triệu đồng/chậu; loại trung bình dao động từ 4-15 triệu đồng/chậu; một số loại chậu nhỏ hơn có giá từ 8-9 trăm ngàn đồng.

Theo các cơ sở bán hoa lan trên địa bàn TP. Vũng Tàu, từ 18 tháng Chạp trở đi lượng khách mua hoa lan sẽ tăng mạnh, dự kiến cận Tết giá hoa lan sẽ tăng nhẹ từ 5-10%.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202301/hoa-lan-chung-tet-dat-hang-968659/