Hoa loa kèn bung nở, nông dân Tây Tựu phấn khởi được mùa

Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa loa kèn nở đều, đúng lịch khiến người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) phấn khởi vì có thêm một vụ mùa thắng lợi.

 Hoa loa kèn được trồng từ tháng 8 năm trước và cho thu hoạch vào dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm.

Hoa loa kèn được trồng từ tháng 8 năm trước và cho thu hoạch vào dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm.

Năm nay, người dân Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chủ yếu trồng hoa loa kèn ta. Loa kèn ta có bông ngắn, cánh hoa trắng muốt, hương thơm dịu dàng lại tươi lâu.

Thị trường tiêu thụ lớn, vì vậy người dân mạnh dạn mở rộng diện tích gieo trồng quanh khu vực các xã Hạ Mỗ, Liên Hồng (Đan Phượng).

Những cây hoa mập mạp, phát triển đều, mỗi cây trung bình có 4 đến 5 bông.

Theo người trồng hoa Tây Tựu, năm nay, giá hoa loa kèn tăng mạnh. Giá bán tại vườn ở mức 300 nghìn đồng/100 bông.

Anh Phạm Văn Thắng chia sẻ: “Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc gieo trồng. Cây ít sâu bệnh, không bị thối rễ. Hoa nở đều, đúng lịch. Người dân trong làng ai cũng vui mừng”.

Với một sào ruộng hoa, một ngày cho thu hoạch trên 2.000 bông. Thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 10 ngày.

Anh Long – chủ một vườn hoa cho biết: “Một sào Bắc Bộ trồng loa kèn cho thu lãi khoảng 30 triệu đồng một vụ. Nhà tôi có 5 sào, vào chính vụ, tôi phải thuê thêm nhân công thu hoạch cho kịp tiến độ”.

Sau mỗi vụ thu hoạch, người dân sẽ giữ gốc để nuôi củ kèn cho những vụ mùa tiếp theo.

Nhiều thương lái cũng tìm đến tận vườn để chọn mua được những bó hoa đẹp nhất.

Những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn được vận chuyển đến các chợ đầu mối để tiêu thụ.

Thu Hiền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-hoa-loa-ken-bung-no-nong-dan-tay-tuu-phan-khoi-duoc-mua-d466561.html