Hỏa lực mạnh là điểm tựa cho MU

Chia sẻ với Zing, bình luận viên John Dykes cho rằng MU bắt đầu tìm được bộ khung ưng ý để tìm kiếm những chiến thắng trên mọi đấu trường mùa này.

MU chỉ cần kết quả hòa trước PSG trong trận đấu lúc 3h00 ngày 3/12 sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out của Champions League. Tuy nhiên, sau những gì thể hiện gần đây, đại diện thành Manchester chắc chắn không có ý định nhập cuộc với tư tưởng tìm kiếm một điểm.

- Ông có thể nói gì về MU lúc này?

- Thật khó để miêu tả phong độ của MU gần đây. Họ thật sự là đội bóng khó đoán. MU cũng là đội bóng khá "kỳ lạ". Họ chơi trên sân khách tốt hơn lúc đá ở sân nhà.

Đôi lúc, "Quỷ đỏ" tạo cho người hâm mộ cảm giác khó tránh khỏi thất bại. Tuy vậy, bằng cách nào đó, đội bóng này lại giành được chiến thắng. Trận đấu với Southampton cuối tuần qua là ví dụ điển hình.

Đó cũng là bằng chứng "Quỷ đỏ" thi đấu phập phù. Tôi nhận thấy MU là CLB luôn có thể mắc sai lầm ở hàng thủ. Tuy vậy, họ may mắn sở hữu hỏa lực đủ mạnh để có thể giành được chiến thắng chung cuộc.

Cùng với những gì MU thể hiện tại UEFA Champions League và cả giải quốc nội, họ rõ ràng đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn tiêu cực. Tuy nhiên, rất khó để dự đoán MU sẽ ra sao ở mùa này.

Tôi nghĩ MU bắt đầu tìm ra được hình thể (shape) đội hình tốt nhất. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng về vị trí trung vệ của họ. Các cầu thủ chơi trước khung thành David de Gea vẫn còn mắc nhiều sai lầm.

 Cavani đang chơi tốt gần đây. Ảnh: Getty.

Cavani đang chơi tốt gần đây. Ảnh: Getty.

- Cavani xứng đáng được đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Southampton?

- Tôi nghĩ Cavani xứng đáng được đá chính. Tiền đạo này có lẽ bị treo giò tại Premier League sau lùm xùm sử dụng ngôn từ "phân biệt chủng tộc" trên mạng xã hội.

Tôi rất tiếc nếu thấy Cavani bị cấm thi đấu, nhưng luật bóng đá Anh đã quy định như vậy và không có trường hợp nào ngoại lệ.

Khi Cavani không thể chơi ở Premier League, MU chắc chắn phải sử dụng tiền đạo này tại UEFA Champions League. Với trung phong người Uruguay đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, MU đáng gờm hơn so với lúc họ sử dụng Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood hay bất kỳ ai.

MU sẽ cần Cavani khi đá với PSG. Tiền đạo này hiểu đối thủ vì từng gắn bó và trở thành chân sút huyền thoại của CLB nước Pháp. Lúc chơi cho PSG, Cavani đã ghi 200 bàn.

Nếu tôi là Solskjaer, tôi chắc chắn xếp Cavani đá chính. Tiền đạo này là hình mẫu tuyệt với cho những chân sút trẻ của MU. Họ có thể học được nhiều từ số 7, đặc biệt khả năng di chuyển không bóng.

- Harry Maguire vẫn là điểm yếu của MU?

- Maguire là thủ lĩnh, chỉ huy giỏi trên sân. Còn với tư cách hậu vệ, cậu ấy lại khá chậm chạp.

Maguire giỏi những tình huống tranh chấp kiểu "mặt đối mặt". Còn nếu phải chạm trán những cầu thủ nhanh nhẹn và xoay xở khéo léo, Maguire lập tức gặp khó.

Đối tác của Maguire ở vị trí trung vệ không phải những người đáng tin cậy, dù cho đó là Eric Bailly hay Victor Lindelof. Những cầu thủ này thường xuyên phạm sai lầm.

Để trở thành đội bóng khó bị đánh bại, MU cần sớm mua trung vệ đẳng cấp thế giới. Hãy nhìn sang trường hợp của Chelsea, sau khi họ mua trung vệ Thiago Silva, hàng thủ CLB lập tức trở nên kiên cố hơn. Tiếp theo, "The Blues" chiêu mộ thủ thành Edouard Mendy, thế là CLB liên tiếp giữ sạch lưới.

Van de Beek dần hòa nhập với môi trường bóng đá Anh. Ảnh: Getty.

- Donny van de Beek đang chơi ổn. Liệu cầu thủ này đủ sức thay thế Paul Pogba?

- Tôi nghĩ tiền vệ người Hà Lan sẽ giành được suất đá chính trước PSG. Paul Pogba đã được trao đủ cơ hội rồi.

Với hình thể hàng tiền vệ của MU, tôi nghĩ Van de Beek mang tới cho CLB nhiều điều vì đây là tiền vệ rất năng nổ.

Tôi biết HLV Solskjaer vẫn muốn Van de Beek phải thật sự thích nghi "hoàn toàn" với môi trường Premier League nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không đồng ý quan điểm của chiến lược gia người Na Uy.

Van de Beek đã trưởng thành, có tiếng tăm ở giải VĐQG Hà Lan và chơi nhiều trận đấu trong màu áo ĐTQG Hà Lan. Cậu ấy sẵn sàng cho môi trường bóng đá Anh.

Dĩ nhiên, Van de Beek vẫn cần thêm thời gian để có thể phát huy tốt những phẩm chất. Song, tôi thấy MU chơi tốt hơn khi có Van de Beek ở tuyến giữa.

Với tiền vệ người Hà Lan trên sân, những pha phản công của "Quỷ đỏ" thật sự nguy hiểm. Tôi thích khả năng phân phối bóng của Van de Beek.

Để so sánh, điều đó không khác mấy so với Paul Pogba thi đấu. Dù vậy, Van de Beek lại tỏ ra nhiệt huyết và năng nổ trong việc lùi về phòng ngự. Pogba không có được điều này.

- PSG là đối thủ hoàn toàn khác so với Southampton. Vậy MU sẽ tin vào điều gì để đánh bại họ?

- PSG quyết tâm giành chiến thắng. Họ cần 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nếu PSG thua, khả năng họ bị loại từ vòng bảng Champions League là rất cao. Khi ấy, tôi nghĩ HLV Thomas Tuchel sẽ mất ghế vì Champions League rất quan trọng với PSG.

Ở mùa trước, họ suýt giành được chức vô địch. Với PSG, nếu bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng sẽ là thảm họa.

PSG buộc phải thắng MU. Thế nhưng, phong độ gần đây của họ lại không ấn tượng. Đội bóng này để Bordeaux cầm hòa 2-2 ở Ligue 1 cuối tuần rồi. Họ thậm chí để thua AS Monaco trước đó.

Dựa vào những gì hai đội thể hiện gần đây, MU đang nhỉnh hơn PSG. "Quỷ đỏ" lại có quyền chọn cách tiếp cận trận đấu. Họ chỉ cần một điểm trong 2 trận đấu tại Champions League là sẽ đi tiếp.

Nhìn vào cách MU thi đấu, tôi nghĩ họ sẽ không ra sân với tư tưởng tìm kiếm kết quả hòa. Tôi tin "Quỷ đỏ" có thể hạ được PSG.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Solskjaer: 'Cavani đã có bài học nhớ đời' Trước khi MU tái đấu PSG ở vòng bảng Champions League, HLV Ole Solskjaer lên tiếng về sự cố sử dụng từ ngữ không phù hợp của Edinson Cavani trên mạng xã hội.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-luc-manh-la-diem-tua-cho-mu-post1158802.html