Hoa ly nở 'lệch nhịp', người dân lỗ cả trăm triệu đồng

Những ngày cuối tháng 2/2018, do thời tiết diễn biến thất thường nên lứa hoa ly người dân Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) trồng để thu hoạch vào dịp Tết vừa qua mới bung nở khắp cánh đồng khiến nhiều người thua lỗ nặng.

Lâu nay, Tây Tựu được cho là nơi trồng và cung cấp các loại hoa lớn cho Thủ đô và các tỉnh.

Cứ vào dịp cận Tết Nguyên đán người dân nơi đây lại tất bật chuẩn bị thu hoạch hoa để kịp vận chuyển đi khắp nơi. Thế nhưng, thời điểm cận Tết nhiều luống hoa ly chỉ mới ra nụ bằng ngón tay không kịp thu hoạch.

Anh Chu Viết Lâm (Tây Tựu, Hà Nội) cho hay, thời điểm sau Tết hoa ly bắt đầu nở bung, rớt giá không phanh. Nếu như trước Tết người dân có thể bán với giá 30.000 đồng đến 60.000 đồng/cây thì thời điểm này chỉ có 5.000 - 10.000 đồng/cây mà không bán được.

Theo người dân Tây Tựu, trồng hoa ly như đánh cược với thời tiết, nếu thuận lợi thì những luống hoa bung nở đúng dịp còn không đúng thời điểm thì mất trắng.

Các gia đình trồng hoa ly chủ yếu là người Tây Tựu, một số ít trồng tại xã Tây Tựu còn phần lớn đi thuê đất tại xã Thúy Hội, huyện Đan Phượng.

Gia đình anh Lâm cho hay, hầu hết người dân Tây Tựu sống bằng nghề trồng hoa. Nhiều người còn thuê đất ở xã Thúy Hội, huyện Đan Phượng để trồng hoa ly. “Gia đình tôi có khoảng 5 sào hoa ly thì chỉ có một số ít nở đúng dịp Tết mặc dù trước đó đã tính toán rất kỹ thời điểm hoa nở” – anh Lâm nói.

Theo người dân, giá mỗi củ hoa ly giống rơi vào khoảng 15.000 -17.000 đồng/củ, chưa tính tiền chăm sóc, phân bón… Nếu hoa nở đúng dịp thì còn có lãi nhưng nếu nở không đúng thì chỉ có thua lỗ hàng trăm triệu đồng.

Tại xã Thúy Hội, huyện Đan Phượng, những ruộng hoa ly vàng, đỏ đang nở bung sau Tết mà không kịp bán vào Rằm tháng Giêng, nhiều người đành chặt bỏ vứt lại ở ruộng.

Chị Lan, một người dân Tây Tựu thuê đất trồng hoa ở xã Thúy Hội cho hay, thời điểm này giá hoa ly bán tại chợ khoảng 150.000 -200.000 đồng/bó và đang có chiều hướng tăng do sắp đến Rằm. “Thời điểm này thì giá nào cũng phải bán để gỡ lại chút vốn bỏ ra nếu không hoa trồng trong dịp Tết nở hết thì chỉ có cách bỏ đi còn lứa hoa trồng để thu hoạch vào Rằm thì giờ mới đang có nụ bé cũng không kịp bán”- chị Lan nói.

Những bông hoa ly đã nở bị người dân ngắt bỏ lại trên ruộng.

Nhiều người tranh thủ thu hoạch những cành hoa ly còn nụ để bán mong vớt vát lại chút vốn.

Thời điểm gần rằm, giá hoa ly đang có chiều hướng tăng nhưng nhiều hộ dân lại không có hoa để bán.

Những vườn hoa ly trồng thu hoạch vào Rằm tháng Giêng mới chỉ ra nụ bé.

Đây không phải lần đầu tiên người dân Tây Tựu "khóc" vì hoa ly. Năm 2017, nhiều người trồng hoa cũng thua lỗ nặng nề do lứa hoa ly trồng bán trong dịp Tết lại nở vào Rằm tháng Chạp khiến họ phải bán tháo với giá rẻ hoặc chặt bỏ...

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hoa-ly-no-lech-nhip-nguoi-dan-lo-ca-tram-trieu-dong-1245350.tpo