Hoa mắt với dàn UAV Trung Quốc giới thiệu tại triển lãm Chu Hải

Hàng chục mẫu máy bay không người lái với kích thước và hình dạng khác nhau được các nhà sản xuất Trung Quốc mang tới trưng bày tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018.

Mẫu máy bay tấn công không người lái (UAV) Wing Long của Trung Quốc. Nó được xem là bản sao của MQ-9 Reaper do Mỹ chế tạo. Thiết kế khí động học của Wing Long y chang MQ-9, điểm khác biệt duy nhất là nó bổ sung thêm một radar SAR ở dưới bụng. Ảnh: Sina.

Mẫu máy bay tấn công không người lái (UAV) Wing Long của Trung Quốc. Nó được xem là bản sao của MQ-9 Reaper do Mỹ chế tạo. Thiết kế khí động học của Wing Long y chang MQ-9, điểm khác biệt duy nhất là nó bổ sung thêm một radar SAR ở dưới bụng. Ảnh: Sina.

Mẫu UAV Trung Quốc này được giới thiệu có khả năng mang theo 12 tên lửa, thời gian hoạt động liên tục khoảng 20 giờ. Mẫu UAV này được cho là đã xuất khẩu cho Pakistan nhưng một chiếc đã bị rơi trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Sina.

Mẫu UAV tấn công CH-5. Nó cũng được xem là bản sao khác của MQ-9 nhưng sử dụng động cơ phản lực. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC) vừa tung video quảng cáo sức mạnh của CH-5 trước thềm triển lãm Chu Hải. Ảnh: Sina.

Mẫu UAV tàng hình Warrior Eagle (chiến binh đại bàng) có thiết kế tương tự X-47B của Mỹ. Nó được cho là có sải cánh dài 14 m và nhiệm vụ của nó vẫn chưa rõ ràng. Một số nguồn tin nói rằng UAV này được chế tạo cho nhiệm vụ trinh sát. Ảnh: Sina.

Bên cạnh những mẫu UAV cỡ lớn có tầm bay hàng nghìn kilomet. Các nhà sản xuất Trung Quốc còn trưng bày rất nhiều mẫu UAV cỡ nhỏ với hình dáng và vai trò rất đa dạng. Trong ảnh là mẫu UAV MR40 được lắp súng máy. Ảnh: Sina.

Một mẫu máy bay không người lái chưa rõ định danh. Nó sử dụng 6 động cơ cánh quạt và được lắp 2 quả bom bên dưới. Ảnh: Sina.

Mẫu UAV này được trang bị 4 động cơ cánh quạt kép. Nó được trưng bày cùng 2 tên lửa dưới bụng. Góc chụp này chưa thể xác định vị trí lắp cảm biến để tìm kiếm và khóa mục tiêu cho tên lửa. Ảnh: Sina.

Mẫu UAV 6 động cơ cánh quạt này còn bá đạo hơn với 2 tên lửa chống tăng Blue Arrow 5 treo dưới bụng. Nó có thể là loại UAV đầu tiên trên thế giới được chế tạo cho chức năng này. Ảnh: Sina.

Một mẫu trực thăng không người lái được trang bị súng máy. Tên gọi và thông số kỹ thuật của nó vẫn chưa được công bố chính thức. Ảnh: Sina.

Mẫu trực thăng không người lái gắn súng máy khác. Nó có hẳn một trạm cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu phía trước mũi. Những mẫu UAV này có thể được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công tầm ngắn. Ảnh: Sina.

Mời độc giả xem video: Ngắm hàng chục mẫu UAV các công ty công nghệ hàng không Trung Quốc mang đến Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018. (nguồn DefenseWebTV)

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hoa-mat-voi-dan-uav-trung-quoc-gioi-thieu-tai-trien-lam-chu-hai-1140463.html