Hòa Minzy năm 2018: Sự nghiệp vừa khởi sắc đã vướng loạt tranh cãi

Năm 2018, Hòa Minzy liên tục vướng tranh cãi, đỉnh điểm là vụ việc giả mạo nhân viên để vào hậu trường lễ trao giải gặp nhóm nhạc Hàn đình đám BTS.

Có thể tóm tắt sự nghiệp của Hòa Minzy như sau: ra mắt, vướng tranh cãi dựa hơi một cầu thủ nổi tiếng, sau đó bắt đầu lấy lại thiện cảm thông qua các chương trình thực tế và bước đầu có ca khúc được khán giả biết tới là Rời bỏ, nhưng rồi lại dính vào lùm xùm đến sân bóng “cổ vũ” bạn trai cũ.

Sự việc gần nhất, khi Hòa Minzy vào hậu trường lễ trao giải Hàn Quốc để tìm gặp thần tượng của mình là BTS, làn sóng tẩy chay cô càng thêm lớn mạnh. Trong sự nghiệp âm nhạc của Hòa Minzy, đặc biệt thời điểm 2018, thăng trầm, sóng gió nhiều hơn những ngày “nếm quả ngọt”.

Bị nói công khai bạn trai để PR sản phẩm mới

Năm 2018, sự nghiệp của Hòa Minzy có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thời điểm đầu năm, khi tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo và là một thành viên trong gia đình “Hoa dâm bụt”, cô đã phần nào lấy lại thiện cảm từ khán giả sau thời gian bị chỉ trích vì chuyện tình yêu với Công Phượng.

Tuy nhiên, như đồ thị hình sin, sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1995 thời gian qua có lúc lên nhưng có lúc xuống vì scandal.

Hòa Minzy công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai doanh nhân.

Đầu tiên là việc công khai bạn trai Nguyễn Minh Hải nhân ngày Valentine trắng (14/3). Cả hai viết trên trang cá nhân những lời lẽ ngọt ngào, đồng thời tag tên đối phương và nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, người hâm mộ. Tuy nhiên, việc khi đó, nữ ca sĩ rục rịch giới thiệu sản phẩm mới khiến dư luận nghi ngờ cô dùng chuyện tình cảm để PR.

"Hòa từng nói khi nào thành công Hòa sẽ đưa người yêu ra để lúc đó có thể bảo vệ anh ấy. Nhưng thà Hòa đừng nói câu ấy, chứ nói làm gì trong khi Hòa cũng chưa ra nổi một bài hoành tráng mà chỉ đang quay MV thôi để vội vã khoe rồi. Thế Hòa đang chứng minh điều gì?", một khán giả bình luận.

Đáp lại, Hòa Minzy cho biết vì thói quen thông báo trên trang cá nhân mà các sản phẩm của cô không được quan tâm. Bởi thế, năm nay, cô chọn cách âm thầm ra mắt sản phẩm.

"Thấy mọi người mong quá, thế là có bài nào, lấy bài đó, làm thật nhanh, rồi ra cho có cái để nghe, có cái để coi. Trong thời gian làm thì cứ phải lên thông báo, tung thật nhiều hình ảnh để fan yên tâm. Rồi sau đó có sản phẩm. Và kết quả nhận được thì thế nào chắc không phải nói nữa nhỉ?", cô viết.

Lùm xùm liên quan đến ca khúc mới

Sau 4 năm đi hát không có nổi một bản hit, Hòa Minzy phát hành ca khúc Rời bỏ tạm được coi là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc. Ca khúc nhận phản hồi tích cực từ khán giả cũng như thứ hạng khả quan trên bảng xếp hạng #zingchart.

Tuy nhiên, ít ngày sau khi ra mắt, bài hát vướng lùm xùm đạo nhạc khi giống Đừng thương hại anh do Minh Âu thể hiện.

Trước khi được giải quyết ổn thỏa, Rời bỏ bị nghi đạo nhạc.

Nói về nghi án, tác giả Vũ Huy Hoàng khẳng định hai ca khúc thực chất là một. Anh sáng tác ca khúc năm 2014 và đặt tên là Đừng thương hại anh. Chính nhạc sĩ cũng không hiểu vì sao Minh Âu lại có được bản demo để thể hiện và đăng tải trước cả khi Rời bỏ ra mắt 3 năm.

Sau thời gian dài ồn ào với những lời chia sẻ trái chiều từ đôi bên, sự việc cũng ngã ngũ. Phía Hòa Minzy được minh oan khi Minh Âu đưa ra lời giải thích cuối cùng rằng anh không sáng tác mà chỉ thể hiện ca khúc.

Sang Indonesia cổ vũ Công Phượng?

Chiều 14/8, Hòa Minzy xuất hiện trên khu vực khán đài để cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại ASIAD 18. Sự xuất hiện của cô dẫn đến nhiều luồng ý kiến, không ít khán giả chê trách nữ ca sĩ một lần nữa dùng chuyện tình cảm đã qua giữa cô và người yêu cũ Công Phượng để hâm nóng tên tuổi.

Cùng ngày, sau khi tranh cãi nổ ra, giọng ca Nàng tiên cá đăng tải trên mạng dòng tâm sự được cho là để giải thích lý do sang Indonesia. "Công việc mà, né cũng né cả đời mất. Nên cứ việc của mình mình làm thôi, ai biết suy nghĩ sẽ hiểu. Làm việc để còn kiếm tiền nuôi bản thân, chăm bố chăm mẹ, cho em trai ăn học", cô viết.

Nữ ca sĩ trên khu vực khán đài để cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam.

Tới 15/8, Hòa Minzy với vai trò là người dẫn dắt các cầu thủ nhí đến ghi hình đã có mặt tại sân tập của Olympic Việt Nam. Dù liên tục né tránh ống kính phóng viên, cũng như tránh mặt các cầu thủ, bao gồm Công Phượng khi họ ra khỏi sân tập, thế nhưng, làn sóng chỉ trích có từ đêm trước đó càng bị đẩy đi xa. Không ít khán giả bình luận về vụ việc cho rằng giọng ca Bắc Ninh vẫn còn lưu luyến tình cũ.

Sự việc khiến cô một lần nữa phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm không đáng. “Cuộc sống cá nhân, hạnh phúc của em sẽ bị hủy hoại mất. Em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ mới có được hạnh phúc yên bình. Vụ việc vừa qua, em chỉ là đang làm việc thôi”, cô viết sau đó nhắc đến bạn trai: “Đừng bị tổn thương nữa nhé anh. Vợ xin lỗi nhiều lắm”.

Đáp lại, bạn trai doanh nhân tỏ ra không bận tâm tới lùm xùm xung quanh người yêu. Anh động viên: “Ai chẳng có người yêu cũ. Mình cũng có mà. Chẳng qua hai bạn là người của công chúng nên được quan tâm. Chồng hiểu tất cả, vợ thoải mái đi nhé. Đừng bận tâm ảnh hưởng công việc".

Liên tục vướng rắc rối với fan Kpop

Những vụ việc trước đó không quá nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến công việc thì tai tiếng mới nhất liên quan đến nhóm nhạc BTS đã khiến Hòa Minzy phải đóng trang cá nhân vì không chịu nổi sức ép.

Tối 31/8, nữ ca sĩ có mặt tại khu vực hậu trường lễ trao giải Soribada nhờ tấm thẻ chỉ dành cho nhân viên chương trình mà theo cô tiết lộ là mượn được từ một người quen. Hành động lạm dụng mối quan hệ, vào khu vực riêng tư của nghệ sĩ và nhân viên của Hòa Minzy bị đánh giá là sai trái.

Nhiều đại diện từng làm việc với nghệ sĩ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc làm của Hòa Minzy thuộc điều cấm kỵ ở thị trường giải trí nước này. Thậm chí, nếu công ty giải trí phát hiện có thể sẽ xét cô vào danh sách đen.

Mới đây, Hòa Minzy bị các fan Kpop chỉ trích dữ dội.

Vẫn có những khán giả cảm thông cho Hòa Minzy bởi xét về tình, hành động của cô cũng xuất phát từ tình yêu dành cho BTS. Nhưng số đó không nhiều nếu để so với hàng nghìn bình luận chỉ trích.

Phần đông khán giả đánh giá Hòa Minzy đã xâm phạm đời tư, có thể ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự an toàn của các thành viên BTS.

Đáng nói, Hòa Minzy không ngại “khoe” hành động sai của mình trên mạng xã hội, đồng thời tuyên truyền việc mua vé chợ đen để tham gia lễ trao giải. Thậm chí, khi bị chỉ trích, Hòa Minzy còn tỏ ra “thách thức” cộng đồng mạng như thể cô không làm gì sai.

Sau đó, vụ việc nhanh chóng lan sang cộng đồng fan quốc tế. Họ chia sẻ hình ảnh và trang cá nhân của cô như một đối tượng cần tẩy chay. Đến lúc này, nữ ca sĩ mới xóa bỏ bài đăng cũ, đăng tải lời xin lỗi và giải thích rằng cô không hề hay biết tính nghiêm trọng trong việc làm của mình. Nữ ca sĩ cũng quyết định khóa trang cá nhân với lý do tập trung cho công việc.

“Tôi thấy đúng là Hòa sai do vạ miệng và cũng do việc khoe hành động của mình trên mạng xã hội. Nếu cứ ỉm đi thì có lẽ công sức gây dựng sự nghiệp với niềm vui vì có hit sau bao năm đi hát đã không bị bỏ sông, bỏ biển thế này. Dự là khóa trang cá nhân chưa chắc đã yên, không khéo show nào có Hòa thì show đó có biến. Cũng là bài học cho người nổi tiếng, thận trọng với những gì mình nói, mình viết ra”, một độc giả bình luận về vụ việc.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-minzy-nam-2018-su-nghiep-vua-khoi-sac-da-vuong-loat-tranh-cai-post873684.html