Hòa Myanmar, Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong chuyến làm khách trên sân Myanmar, tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam lại không có được sự chính xác và may mắn cần thiết để có được bàn thắng quyết định, đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng sau 90 phút trên sân Thuwanna.

Đội tuyển Việt Nam tạo được thế trận tốt cùng nhiều cơ hội dù ghi bàn dù phải đối mặt với nhiều áp lực trên sân khách.

Đội hình ra sân của Việt Nam trong chuyến làm khách được đánh giá là nhiều khó khăn trên sân Myanamar chỉ có duy nhất một thay đổi so với trận thắng 2-0 trước Malaysia cách đây ít ngày. Văn Hậu tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng và trao cho suất đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An được bố trí đá ở cánh phải thay cho Trọng Hoàng, còn đội trưởng Văn Quyết là một trong ba mũi nhọn đá cao nhất, bên cạnh Công Phượng và Anh Đức.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Myanmar sớm đẩy cao đội hình và dồn ép đội khách Việt Nam. Các học trò của HLV Park tỏ ra rất bình tĩnh trước áp lực, tổ chức phòng ngự tốt và đứng vững trước những đường lên bóng của đội bạn. Phải sau gần 20 phút bóng lăn, Việt Nam mới có được cú sút đáng chú ý đầu tiên, tuy nhiên Công Phượng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ba phút sau, Myanmar có tình huống đáp trả nhưng cú sút ngoài vòng cấm của cầu thủ chủ nhà không làm khó được thủ thành Văn Lâm. Sau hơn nửa đầu hiệp 1 thi đấu giằng co, trận đấu bắt đầu “nóng” hơn với những cơ hội được tạo ra từ cả hai bên.

Phút 31, Anh Đức bật cao đánh đầu vọt xà ngang trong tư thế trống trải sau quả phạt góc bên phía cánh trái của Xuân Trường. Việt Nam dần cho thấy được sự nguy hiểm hơn trong những đợt lên bóng của mình so với đội chủ nhà. Phút 36, từ pha phối hợp tưởng chừng không mấy nguy hiểm, bóng rơi đúng tầm đà Văn Đức đang băng lên, đáng tiếc là pha dứt điểm quyết định của tiền đạo xứ Nghệ lại tìm trúng cột dọc. Không lâu sau đó, tới lượt Quang Hải có cơ hội trong vòng cấm nhưng thủ môn đội bạn đã đổ người cứu thua kịp thời.

Hiệp 1 sôi động khép lại với hai tấm thẻ vàng dành cho Quế Ngọc Hải và Hlaing Bo Bo, cùng với đó là cú sút phạt chệch khung thành bên phía Myanmar. 0-0 là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park thực hiện liền hai sự thay đổi nhân sự khi tung Trọng Hoàng và Hùng Dũng vào sân thay cho Văn Quyết và Xuân Trường. Phút 52, Hlaing Bo Bo ra chân rất nhanh từ khoảng cách chừng 20 m, bóng đi căng và liệng khiến Văn Lâm chỉ có thể bay người đấm bóng giải nguy. Chỉ hai phút sau, Công Phượng có bóng trong vòng cấm nhưng cú sút chân trái của số 14 bên phía Việt Nam lại đi đúng vị trí đã đứng sẵn của thủ thành Myanmar.

Lối chơi chịu khó áp sát và giàu thể lực của Myanmar khiến các cầu thủ Việt Nam không có nhiều thời gian và khoảng trống để thực hiện những pha phối hợp nhuần nhuyễn như những gì đã thể hiện ở hai trận đấu trước đó gặp Lào và Malaysia. Phút 64, Công Phượng tận dụng pha lộn xộn trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm chớp nhoáng, tuy nhiên một lần nữa bóng đi chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút, HLV Park quyết định gia tăng tốc độ cho hàng công khi tung Văn Toàn vào sân thay Công Phượng. Ngay lập tức tiền đạo số 9 cho thấy sự khác biệt khi đưa bóng vào lưới Myanmar, tuy nhiên trọng tài biên người Thái-lan lại phất cờ báo việt vị ở tình huống sút bồi đó của cầu thủ người Hải Dương.

Những phút cuối, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Myanmar và Việt Nam chia điểm trong trận cầu sôi động nhưng thiếu bàn thắng.

Đây cũng là trận hòa đầu tiên của hai đội tuyển trong khuôn khổ giải bóng đá cấp độ khu vực. Chơi trên sân khách và phải chịu nhiều áp lực, vậy nên một điểm có được không phải kết quả đáng thất vọng đối với thầy trò HLV Park. Myanmar hiện vẫn đang đứng đầu với bảy điểm, Việt Nam có cùng điểm số những xếp sau do ghi được ít bàn thắng hơn.

Ở lượt đấu tới, Myanmar sẽ phải làm khách trên sân Malaysia, trong khi Việt Nam về nước tiếp đón Campuchia. Trận đấu diễn ra cùng giờ kết thúc với thắng lợi 3-1 nghiêng về Campuchia trước đội tuyển Lào.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38302002-hoa-myanmar-viet-nam-rong-cua-vao-ban-ket.html