Hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi' 2018, những điều mới

(Cinet) - Như thường lệ, hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” sẽ diễn ra vào 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hòa nhạc Quốc gia “Điều còn mãi” sẽ diễn ra vào 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nguồn: vietnamnet.vn

Ở phần khí nhạc, như mọi năm, hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” sẽ khai màn với tác phẩm Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao do Dàn nhạc và Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện. Trong phần này, khán giả còn được thưởng thức nhạc phẩm “Việt Nam muôn năm” của cố nhạc sĩ Hoàng Vân dưới sự trình diễn của ca sĩ Đăng Dương và dàn Hợp xướng, nhạc phẩm “Tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho Dàn nhạc giao hưởng.

Phần thanh nhạc tại chương trình năm nay có nhiều đổi mới so với mọi năm. Với chủ đề tình yêu, bên cạnh việc giới thiệu các nhạc phẩm kinh điển, chương trình lần đầu tiên biểu diễn nhiều nhạc phẩm chưa từng được trình diễn với dàn nhạc giao hưởng như: Thu quyến rũ (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Ai về sông Tương (Văn Giảng), Quê em miền trung du (Nguyễn Đức Toàn), Hát về cây lúa hôm nay (Hoàng Vân), Tháng ba Tây Nguyên (Văn Thắng - thơ: Thân Như Thơ), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Giấc mơ mùa lá (Trần Mạnh Hùng)…

Một điểm nhấn khác của chương trình Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2018 là nghệ sĩ người Nga sẽ tham gia chuyển soạn tác phẩm “Bèo dạt mây trôi”.

Khơi dựng lại quá khứ hào hùng của dân tộc với những nhạc phẩm bất hủ và sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi bật như Đăng Dương, Mạnh Dũng, Khánh Linh, Tân Nhàn, Đức Tuấn…, chương trình Hòa nhạc Quốc gia “Điều còn mãi” 2018 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định hiệu, một “món ăn” tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Quốc khánh./.

Gia Linh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/hoa-nhac-quoc-gia-dieu-con-mai-2018-nhung-dieu-moi-355961.html