Hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi' diễn vào ngày 2-9

Được sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VietNamNet phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam vừa họp báo giới thiệu chương trình Hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi' năm 2018.

Theo đó, chương trình năm nay có chủ đề “Trên đôi cánh tình yêu”, diễn ra vào 14 giờ, ngày Quốc khánh 2-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hòa nhạc “Điều còn mãi” năm nay có những thay đổi đáng kể, một số nhạc cụ điện tử sẽ cùng chơi với dàn nhạc giao hưởng để mang lại không khí tươi mới, trẻ trung cho chương trình; lần đầu tiên có lực lượng nghệ sĩ của cả hai miền Nam-Bắc tham gia biểu diễn; phần nhạc giao hưởng (chủ đạo) có thêm các tác phẩm dòng nhạc dân gian, đặc biệt là nghệ sĩ người Nga Ivan Gorchep tham gia chuyển soạn tác phẩm dân ca “Hoa thơm bướm lượn”… Phần thanh nhạc có các ca khúc cách mạng và hiện đại, như: “Quê em miền trung du” (Nguyễn Đức Toàn), “Hát về cây lúa hôm nay” (Hoàng Vân), “Giấc mơ mùa lá” (Trần Mạnh Hùng)… Chuyển soạn và phối khí trong chương trình là những nhạc sĩ tên tuổi như: Đỗ Hồng Quân, Trọng Đài, Trần Mạnh Hùng; nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc.

Theo truyền thống, hòa nhạc “Điều còn mãi” sẽ mở màn bằng bản Quốc ca của nhạc sĩ Văn Cao do hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn.

VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hoa-nhac-quoc-gia-dieu-con-mai-dien-vao-ngay-2-9-548089