Hòa Phước vươn lên

Xã Hòa Phước, H. Hòa Vang nằm ở cửa ngõ phía Nam TP Đà Nẵng, là địa phương giáp ranh với nhiều địa phương của thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Ông Nguyễn Thanh Vi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Phước cho biết, toàn Đảng bộ xã có 18 chi bộ trực thuộc, trong những năm qua, thực hiện Hướng dẫn số 59 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, đội ngũ Ban Tuyên giáo của xã luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động theo quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại các thôn.

Thu hoạch lúa gạo hữu cơ chất lượng cao tại Hòa Phước.

Thu hoạch lúa gạo hữu cơ chất lượng cao tại Hòa Phước.

Ban Tuyên giáo xã Hòa Phước luôn chú trọng xây dựng chương trình năm, kế hoạch thực hiện hàng quý và tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị... nghiêm túc, có chất lượng hiệu quả. Ban Tuyên giáo chủ động, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ, thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo huyện hoàn thành các kế hoạch công tác đề ra. Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng" của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo tham mưu cho Đảng ủy xã tổ chức các đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị đến Đảng viên Đảng bộ, cán bộ cơ quan xã; có công văn phê bình, nhắc nhở chấn chỉnh việc tham gia học tập đối với các đảng viên không nghiêm túc làm cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên...

Để đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, công tác tuyên truyền được triển khai thông qua các Hội thi tìm hiểu Chỉ thị của Trung ương Đảng về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội diễn "Khắc ghi lời Bác-Sáng mãi niềm tin"; ngày hội Chung tay bảo vệ môi trường của UBND xã; Hội thi gia đình kết nối yêu thương của Hội Liên hiệp phụ nữ... tạo đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo đã tổ chức các Hội nghị thông tin về thời sự, mời các báo cáo viên Trung ương, thành phố về thông tin thời sự biển Đông, diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước, công tác phòng chống tham nhũng... đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt các thông tin chính thống. Từ đó định hướng đúng đắn tuyên truyền trong nhân dân, tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, Internet. Ban Tuyên giáo phối hợp với mặt trận, đoàn thể xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung 4, xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chủ đề năm, thành phố 4 an. Lồng ghép công tác tuyên truyền tại các buổi hội họp khu dân cư, sinh hoạt hội viên, đoàn viên, kỷ niệm ngành... Cùng với công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Ban Tuyên giáo phối hợp với UBND, Mặt trận, các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương chính sách trong công tác đền bù giải tỏa tại các dự án triển khai trên địa bàn xã, thực hiện xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu...

Nhân dân Hòa Phước tham gia phong trào trồng cây xanh tại thôn xóm.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đã hoàn thành công tác biên soạn lịch sử địa phương, ra mắt tập sách "Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Phước giai đoạn 1975-2015", nhân dịp Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua.

Từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Trung ương Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều mô hình phát triển KT-XH đã thu được những kết quả rất khích lệ. Trong đó nổi bật là mô hình phát triển kinh tế, tại Hòa Phước mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao; mô hình chăn nuôi chim cút, lúa gạo hữu cơ gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao, cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân. Các mô hình thực hiện an sinh xã hội như vận động con em quê hương đóng góp kinh phí để xây dựng nhà chuông, đúc Đại đồng chuông; cải tạo nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo, tổ chức trao sinh kế, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo; các mô hình "hũ gạo tình thương", "thùng rác văn minh", được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong mô hình bảo vệ ANTT, Hòa Phước cũng là địa phương đầu tiên vận động toàn dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà chùa trên địa bàn xã lắp đặt camera an ninh, tăng cường công tác bảo vệ ANTT, ATGT trên địa bàn xã. Đồng thời nhân rộng mô hình "tiếng mõ an ninh", xây dựng mô hình thôn đảm bảo ATGT tại thôn Trà Kiểm.

Từ công tác xây dựng, phát triển ổn định bền vững KT-VH-XH, ANTT, Hòa Phước là một trong những địa phương đầu tiên được công nhận Nông thôn mới của H. Hòa Vang. Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu". Được Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố, tặng Bằng khen trong Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05 Trung ương Đảng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_227754_hoa-phuoc-vuon-len.aspx