Hóa ra các thí sinh HHVN này là 'em thất lạc' của sao Việt

Sở hữu gương mặt và nụ cười hao hao các sao nữ Việt, dàn thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2018 khiến nhiều người ngỡ là 'em gái thất lạc' của giới showbiz.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, là một trong 19 người đẹp miền Nam vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô sinh viên ĐH KHXH&NV TP HCM còn được cư dân mạng đặt cho biệt danh "Kỳ Duyên 2" hay "em gái thất lạc của Kỳ Duyên" vì sở hữu gương mặt hao hao Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Nhật Minh - cô sinh viên ĐH Ngoại thương TP HCM được mệnh danh là "em gái Phạm Quỳnh Anh" vì cả hai đều có vẻ đẹp tròn trịa.

Với góc ảnh này, thí sinh Trần Ngọc Lâm - một trong 25 người đẹp phía Bắc lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018được một số bạn bè trên Facebook nhận xét là có nét giống người mẫu Thúy Hạnh. Có thành viên lại cho rằng cô giống Đan Lê nhiều hơn. Ảnh: FBNV, Tee Le.

Vũ Hoàng Thảo Vy, cô sinh viên ĐH RMIT (TP HCM) khiến nhiều người cho là "em gái thất lạc" của Băng Di - nữ diễn viên "Gạo nết gạo tẻ" vì hai người sở hữu nụ cười tươi và gương mặt bầu bĩnh khá giống nhau.

Nguyễn Thị Thu Tâm, thí sinh sinh năm 2000 – lứa tuổi nhỏ nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2018 được ví là “bản sao của Hương Tràm” vì cả hai đều sở hữu gương mặt với nhiều đường nét rất giống nhau.

Trong trang phục áo dài, cả hai không khác gì hai chị em.

Thí sinh Chu Thị Minh Trang mang vẻ đẹp trung bình cộng của Bảo Thy và Mỹ Tâm. Ảnh: Zing...

Trần Tiểu Vy có vẻ như là gương mặt "phổ thông" nhất khi cô được các thành viên Facebook nhận xét là giống nhiều mỹ nhân Việt như: Nam Em, "Nguyệt thảo mai" hay Đặng Thu Thảo... Ảnh: BTC, FBNV.

Xem video "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ về trường Đại ngọc Ngoại thương". Nguồn Youtube:

Minh Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/hoa-ra-cac-thi-sinh-hhvn-nay-la-em-that-lac-cua-sao-viet-1090382.html