Hóa ra Việt Nam vẫn chưa lọt top 20 nước uống bia rượu nhiều nhất

Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2016, Việt Nam tiêu thụ hơn 3,7 tỷ lít bia, tức trung bình mỗi người Việt uống 42 lít mỗi năm.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp hơn nước đứng vị trí thứ 20 về tiêu thụ bia theo đầu người là Bồ Đào Nha, với gần 60 lít mỗi năm. Trong khi đó, tại top 10, quốc gia tiêu thụ bia thấp nhất là Luxembourg với hơn 84 lít mỗi năm. Đứng đầu thế giới về khả năng uống bia là Cezch. Trung bình mỗi người dân nước này tiêu thụ gần 157 lít bia mỗi năm.

Không chỉ riêng Việt Nam mà không một quốc gia châu Á hay châu Phi nào đứng vào top 20 thế giới tiêu thụ bia theo đầu người. Do là nét văn hóa lâu đời, các nước Âu - Mỹ hiển nhiên chiếm áp đảo trong danh sách dẫn đầu.

“Ngay cả vào những thời điểm suy thoái tài chính toàn cầu thì có một thứ mà chắc chắn mọi người vẫn mua và tiêu thụ. Đó chính là bia”, CNBC bình luận.

Video: 10 nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới

>>> Đọc thêm: Người dân Triều Tiên sung sướng uống bia trong lễ hội bia tươi lần đầu tiên

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/kinh-te/hoa-ra-viet-nam-van-chua-lot-top-20-nuoc-uong-bia-ruou-nhieu-nhat-d316560.html