Hòa Sevilla, Bayern vào bán kết Champions League

Không cần quá gắng sức, Bayern vẫn có được trận hòa 0-0 với Sevilla để giành vé vào bán kết Champions League

Đối mặt với Sevilla sau khi đã có ưu thế 2-1 ở lượt đi nhưng Bayern vẫn ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Điều đó giúp Hùm xám dễ dàng chiếm lĩnh thế trận trong 10 phút đầu tiên.

Tuy vậy, với khát khao lội ngược dòng, Sevilla chơi đầy cố gắng trong những phút tiếp theo, các tiền vệ của đội khách liên tục áp sát và đeo bám quyết liệt, khiến Bayern gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, những nỗ lực của đại diện Tây Ban Nha cũng không thể đem lại bàn thắng cho họ trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của hàng thủ, Sevilla đã phải nhận bàn thua ở hiệp một.

Bayern Munich đã có mặt ở bán kết Champions League. (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Bayern hoàn toàn làm chủ thế trận trong những phút đầu tiên, Sevilla chỉ biết chống đỡ vô cùng vất vả.

Tuy nhiên, họ vẫn có được cơ hội ghi bàn của riêng mình và nếu Correa may mắn hơn, họ đã có bàn thắng ở phút 58.

Những phút sau đó, Sevilla nỗ lực hướng về phía trước với sự có mặt của nhiều cầu thủ có xu hướng tấn công được tăng cường từ ghế dự bị.

Dù thế, đoàn quân của HLV Motella cũng không thể có được dù chỉ là một bàn thắng. Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu là tấm thẻ đỏ của Correa ở phút bù giờ.

Tỷ số 0-0 của trận đấu lượt về là vừa đủ để Bayern có tấm vé vào bán kết Champions League lần thứ tư trong năm mùa giải gần nhất./.
Đội hình thi đấu:

Bayern (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha (Sule 87'); Martinez; Robben, James Rodriguez, Muller, Ribery (Thiago 71'); Lewandowski (Wagner 77')

Sevilla (4-2-3-1): Soria; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Banega, N’Zonzi; Sarabia (Ramirez 70'), Vazquez (Nolito 81'), Correa; Ben Yedder.(Muriel 55')

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hoa-sevilla-bayern-vao-ban-ket-champions-league-750057.vov