Họa sĩ Trần Lưu Mỹ mang 'Khoảng trống' trở lại

Nối tiếp hành trình từ năm 2020, triển lãm 'Khoảng trống 2' là bước tiến với nhãn quan nghệ thuật đầy đủ và trọn vẹn tinh thần Trần Lưu Mỹ.

Họa sĩ Trần Lưu Mỹ (ngoài cùng bên trái).

Họa sĩ Trần Lưu Mỹ (ngoài cùng bên trái).

Triển lãm ‘Khoảng trống 2’ sẽ diễn ra tại không gian nghệ thuật Huyen Art House (số 8A Đặng Tất, Q.1, TPHCM) từ ngày 10 - 19/3. Triển lãm được kết nối bởi đơn vị tổ chức nghệ thuật MAI Gallery Hà Nội.

Triển lãm 'Khoảng trống 2' sẽ trưng 23 tác phẩm.

Họa sĩ Trần Lưu Mỹ (sinh năm 1963) tốt nghiệp Khoa Thiết kế Mỹ thuật Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1987, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội.

Họa sĩ Trần Lưu Mỹ.

Trần Lưu Mỹ là thế hệ kế cận với người cha tài danh Trần Lưu Hậu - bậc tiền bối quyết xé rào thoát khỏi cái bóng hiện thực, tiên phong đưa bút pháp trừu tượng vào nghệ thuật những năm 1980.

Do vậy, Trần Lưu Mỹ tiếp nhận và kế thừa sự phóng khoáng và thoát mình khỏi những rập khuôn một cách lý thuyết.

'Khoảng trống 2' như một món quà gửi tới giới mộ điệu khu vực phía Nam.

Kể từ khi ra mắt triển lãm lần đầu cùng với Mai Anh Châu năm 1992, Trần Lưu Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt đối với giới hội họa. Năm 1999, họa sĩ ra mắt triển lãm cá nhân lần đầu tiên.

Triển lãm sắp tới của họa sĩ Trần Lưu Mỹ mang tinh thần và ý nghĩa trọn vẹn.

Mãi hơn 20 năm sau, năm 2020 họa sĩ Trần Lưu Mỹ mới trở lại với triển lãm cá nhân lần 2 mang tên “Khoảng trống”.

Và “Khoảng trống 2” diễn ra tới đây như một món quà dành tặng đông đảo người hâm mộ tranh Trần Lưu Mỹ tại khu vực phía Nam.

Các tác phẩm của họa sĩ Trần Lưu Mỹ đều mang phong cách trừu tượng.

Theo Ban tổ chức, triển lãm bao gồm 23 tác phẩm bằng chất liệu Acrylic, mang phong cách trừu tượng, được sáng tác trong vài năm trở lại đây.

Chủ đề các tác phẩm không gò ép, lấy từ những điều giản dị, những điều chân thực trong cuộc sống như phố xá, nông thôn, tiếng còi tàu hay bình minh buổi sớm…

Tác phẩm 'Chiều quê' - chất liệu Acrylic trên toan - 88x128 cm – năm 2022.

Luôn kiếm tìm và khai thác “khoảng trống” trong mình, triển lãm lần này được họa sĩ Trần Lưu Mỹ ưu ái nhiều đường nét, hình khối với mong muốn được khơi gợi sự đồng cảm từ người xem.

Giới mộ điệu mỹ thuật sẽ được thưởng thức 23 tác phẩm của Trần Lưu Mỹ tại không gian nghệ thuật Huyen Art House.

Có lẽ, thưởng tranh của Trần Lưu Mỹ cũng cần phải có một độ bình tâm nhất định thì mới có thể thấu hiểu hết được những gì họa sĩ đã gửi gắm vào trong tác phẩm. Đôi khi ta chạm được vào “khoảng trống“ thì mới tìm được chính mình.

Trần Siêu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoa-si-tran-luu-my-mang-khoang-trong-tro-lai-post628708.html