Họa sỹ biếm 'đánh' tham nhũng

Với đề tài 'nóng' là phòng chống tham nhũng, 160 bức tranh biếm họa được tuyển chọn từ cuộc thi do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức, thể hiện cái nhìn sắc sảo, hóm hỉnh của các họa sỹ. Muôn hình vạn chạng của nạn tham nhũng đã được bày ra trước mắt người xem...

 Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cảm thấy hài lòng với chất lượng các tác phẩm lần này ở một đề tài được cho là đụng chạm, gai góc

Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cảm thấy hài lòng với chất lượng các tác phẩm lần này ở một đề tài được cho là đụng chạm, gai góc

Tuy nhiên, cuộc thi đã không tìm được giải Nhất trong tổng số 158 tác phẩm được tuyển chọn

Theo hội đồng nghệ thuật, chưa có một tác phẩm nào xứng đáng để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Do vậy, các thành viên giám khảo đã để lửng giải Nhất

3 giải Nhì được trao cho tác phẩm "Sự thật phũ phàng" của Trần Hải Nam, "Tìm trách nhiệm" của Hà Xuân Nồng, "Dân chơi 4.0" của Lê Đức Hùng. Nạn tham nhũng, nhận hối lộ đã được các họa sỹ biếm đả kích trên tranh

Với việc “buôn chổi đót”, tác phẩm "Vỏ bọc" của tác giả Trần Hải Nam thể hiện một quan tham với bộ quần áo lông cừu. Chú cừu này rao rất to: “Ai chổi đót nào” trong khi dưới chân cừu chi chít xác phong bì.

Tác phẩm "Đồng bọn, đồng phạm" của Nguyễn Hữu Lộc đề cập tới vụ án đánh bạc nghìn tỷ đã rất "nóng" trong thời gian vừa qua

Trong khi đó, tác phẩm này đả kích tới việc dùng tiền công quỹ nuôi "phòng nhì" của các quan chức

Nạn tham nhũng giống như sâu, mọt khiến cho quốc gia ngày một suy yếu. Các tác phẩm biếm họa phòng chống tham nhũng đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ, số 36 Lý Thường Kiệt.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/hoa-sy-biem-danh-tham-nhung/790879.antd