Hoa Tết Canh Tý 2020 xuống phố Sài Gòn

Từ xưa đến nay cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hoa luôn ngập tràn các đường phố, không thể thiếu trong mỗi gia đình dù là nghèo hay giàu thì ai cũng sắm cho mình những chậu hoa, cành hoa để chưng trong nhà.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Canh Tý 2020, rảo quanh một vòng Sài Gòn, theo ghi nhận của phóng viên, các vựa (cửa hàng) hoa kiểng trên địa bàn Thành phố đã tấp lập nhập hàng chuẩn bị cho mùa bán Tết.

Thị trường cây kiểng chơi Tết năm nay đặc biệt xuất hiện của những chậu bưởi Tiến Vua rất đẹp mắt.

Bưởi Diễn những năm gần đây rất được sự quan tâm của người dân Sài Gòn.

Cây Kim Phát Tài cắm bình để trưng bàn thờ.

Không chỉ cắm bình, Kim Phát Tài còn được trồng vào chậu rất đẹp mắt.

Những chậu Kim Phát Tài với mong muốn đem lại tài lộc cho gia chủ.

Các nhân viên tiệm hoa đang gấp rút hoàn thiện chậu hoa lan Hồ Điệp 101 cành.

Khách đến đặt hàng hoa lan tại một của hàng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Theo chủ cửa hàng Đà Lạt hoa trên đường Thành Thái mỗi chậu Lan Hồ Điệp có giá từ 250.000đ

Đất trồng cây cũng gấp rút được giao tới các cửa hàng.

Người dân Sài Gòn tranh thủ đi mua vật tư trồng cây.

Vật tư trồng cây, phân bón,.. cũng là mặt hàng mà khách đang rất quan tâm vào những ngày này.

Nhập hàng chậu kiểng chuẩn bị bán Tết.

Tranh thủ buổi trưa nắng đi mua chậu về trồng.

Cảnh nhập hàng, mua hàng tấp nập tại các của hàng trên đường Thành Thái.

Hoa giấy đủ màu vẫn là mặt hàng được ưu thích.

Đủ các loại hoa sặc sỡ được vận chuyển từ miền Tây lên.

Đỗ Quyên Đà Lạt năm nay xuất hiện với những chậu kiểng mini.

Cúc mâm xôi cũng là loại hoa sẽ được khách lựa chọn trong dịp Tết đến Xuân về.

Những loại hoa màu sặc sỡ luôn được quan tâm vào dịp Tết.

Theo chú Tư (của hàng Tư Học, đường Thành Thái, quận 10) năm nay giá các mặt hàng chậu sành không tăng vào dịp Tết hiện tại của hàng đang nhập nhiều chủng loại chậu để kịp phục vụ người dân, về hoa những năm qua sức mua của người dân kém nên năm nay sẽ không nhập hoa nhỏ, của hàng chỉ nhập những cây xanh, bán không hết qua năm vẫn bán tiếp được sẽ không sợ lỗ như những năm trước.

Đu đủ vàng năm nay cũng là mặt hàng khan hiếm.

Bên cạnh đó, thị trường hoa giả trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 các cửa hàng cũng gấp rút để chuẩn bị cho mùa bán Tết.

Những chậu hoa Mai, hoa Đào giả cũng được người dân mua về trong những dịp tết.

Theo anh Minh, thị trường hoa mai, hoa Đào năm nào cũng hút hàng, năm nay cửa hàng anh đã nhập nhiều hơn mọi năm.

Trong những ngày này các cửa hàng bán hoa giả tại quận 5 luôn tất bật người mua.

HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hoa-tet-canh-ty-2020-xuong-pho-sai-gon-20200113205252117.htm