Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng giải U22 ĐNA

Kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng tuyển Việt Nam vẫn để Thái Lan cầm hòa 0-0 ở trận đấu cuối bảng A giải U22 Đông Nam Á.

Highlights U22 Việt Nam 0-0 Thái Lan U22 Việt Nam kết thúc bảng A giải U22 Đông Nam Á với vị trí dẫn đầu sau khi hòa Thái Lan không bàn thắng ở lượt trận cuối diễn ra chiều 21/2.

Bước vào trận đấu thủ tục ở vòng bảng gặp Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự. Bất chấp thời tiết nắng nóng cùng mặt sân xấu, U22 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương.

Cơ hội nhiều lần mở ra với các chân sút áo đỏ nhưng lần lượt Đức Nam, Xuân Tú và Anh Tỷ đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Hiệp một khép lại với thế trận lấn lướt dành cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại thiếu đi chút sắc bén ở những pha bóng quyết định.

Tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt so với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt so với Thái Lan.

Thế chủ động vẫn thuộc về tuyển Việt Nam trong hiệp hai. HLV Quốc Tuấn thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự nhưng sức ép vẫn liên tục được tạo ra trước khung thành của thủ môn Nareechan. Hàng thủ Thái Lan nhiều lần phải dùng những pha phạm lỗi mới có thể ngăn cản những pha lên bóng của các chân sút áo đỏ.

Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuyển U22 Việt Nam khép lại giai đoạn vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Thái lan về đích ở vị trí thứ 2 và sẽ đối đầu chủ nhà Campuchia ở bán kết.

14:52 21/02

Nhà báo Thái Lan lo đội nhà không thể thắng U22 Việt Nam

Nhìn vào những gì U22 Việt Nam và U22 Thái Lan thể hiện, nhà báo người Thái Lan Phairat Mlee của Fox Sports Asia cảm thấy lo lắng cho thầy trò Alexandre Gama. . "Tôi nghĩ U22 Thái Lan khó có cơ hội giành chiến thắng. Tỷ số có thể là 1-1 hoặc 1-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Sau hai loạt trận đầu tiên, tôi thấy U22 Việt Nam rất mạnh, họ cũng đá khá ổn nữa", cây bút người Thái Lan nói với Zing.vn.

Nhà báo của Fox Sports Asia không đánh giá cao sức mạnh của U22 Thái Lan vì lực lượng bị tổn thất trầm trọng. Tại giải U22 Đông Nam Á năm nay, "tiểu voi chiến" không có đội hình mạnh nhất vì Thai League 2019 sẽ khởi tranh cuối tuần này, nên nhiều CLB không chịu "nhả" quân.

14:53 21/02

HLV U22 Việt Nam tự tin đánh bại Thái Lan để giành ngôi đầu bảng

HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định U22 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ Thái Lan và quyết tâm vượt qua đối thủ để giành ngôi đầu bảng A tại giải U22 Đông Nam Á 2019: "U22 Thái Lan có 2 trận thắng sau 2 trận đấu vừa rồi. Tôi đánh giá Thái Lan là đội mạnh trong khu vực. Họ có lối chơi hiện đại, chắc chắn có sự chuẩn bị khi đấu với U22 Việt Nam”.

Ở 2 lượt trận đã qua, người Thái ghi 4 bàn và chưa để lọt lưới 1 lần. Saringkan Promsupa là chân sút tốt nhất của Thái Lan với 2 bàn, nhưng ông Tuấn dành sự quan tâm tới 2 cầu thủ khác.

Ông nhận định: “Tôi đánh giá cao 2 cầu thủ trong đội hình của họ. Đó là số 13 (Jaroensak Wonggorn) và số 24 (Tanpisit Khukhalamo). Họ có kỹ năng rất tốt. Tuy nhiên, U22 Việt Nam tự tin có cách đối phó với bộ đôi này của U22 Thái Lan”.

14:55 21/02

U22 Thái Lan mất đồng đội của Văn Lâm trong trận gặp U22 Việt Nam

U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng A giải vô địch U22 Đông Nam Á. Trước trận đấu phân định ngôi nhất bảng, đội bóng xứ chùa vàng gặp tổn thất khi mất tiền đạo chủ lực Korrawit Tasa. Korrawit Tasa hiện chơi cho Muangthong United tại Thái League và là đồng đội của Đặng Văn Lâm. Mùa giải qua, cầu thủ sinh năm 2000 được cho mượn ở Ubon UMT United tại Thai League 2 và ghi 4 bàn sau 8 trận.

15:03 21/02

Danh sách cầu thủ ra sân của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan

- U22 XI: Ye Li Nie (GK), Ngô Tùng Quốc, Trương Dư Đạt, Trần Đức Nam, Bùi Tiến Dụng, Lê Xuân Tú, Tống Anh Tỷ, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hoàng Duy, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Thiện Đức.

- U22 Thái Lan: Korraphet (GK), Nontharat, Chatchai Saengdao, Sirayut, Jedsadakom, Kittipong Sansanit, Jaroensak Wonggorn, Anon Samakorn, Techin Muktarakosa, Tanpisit Kukalamo, Patcharapot.

15:05 21/02

Cầu thủ U22 Việt Nam đã rời khách sạn đến sân để chuẩn bị cho trận đấu phân định ngôi đầu bảng A với Thái Lan.

15:06 21/02

Cầu thủ hai đội khởi động trước giờ bóng lăn.

15:09 21/02

Sơ đồ chiến thuật của tuyển U22 Việt Nam

Có đến 9 sự thay đổi nơi đội hình tuyển Việt Nam so với trận đấu trước.

15:32 21/02

Tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đủ để giành ngôi nhất bảng A. Vì vậy, HLV Quốc Tuấn đã thực hiện xoay vòng cầu thủ ở trận đấu với Thái Lan tại vòng bảng.

15:32 21/02

Trận đấu bắt đầu. U22 Thái Lan giao bóng.

15:38 21/02

2': Đội tuyển Việt Nam có cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Video: Minh Phúc (Theo VTV).

15:39 21/02

10': 10 phút đầu của trận đấu trôi qua với thế trận cởi mở. Cả tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động.

15:42 21/02

12': Thái Lan được hưởng quả đá phạt, Jedsadakom thực hiện cú sút thẳng nhưng không vượt qua được thủ quân Tiến Dũng.

15:43 21/02

13': Số 24 của Thái Lan, Tanpisit Kukalamo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Lê Xuân Tú.

15:52 21/02

22': Nguyễn Hoàng Thiện Đức tung cú sút táo bạo từ ngoài vùng cấm khiến thủ môn Thái Lan phải vất vả bay người cản phá.

15:55 21/02

25': Tận dụng sai lầm của trung vệ Thái Lan, Đức Nam băng xuống tung cú sút ở góc hẹp nhưng bóng đi không trúng đích.

16:02 21/02

31': Tống Anh Tỷ đi bóng kỹ thuật từ cánh trái rồi tung cú cứa lòng chân phải nhưng bóng đi không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương. U22 Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ những pha lên bóng trong những phút vừa qua.

16:04 21/02

32': KHÔNG VÀO! Nhận đường chuyền của Lê Xuân Tú, Đức Nam băng lên tung cú sút đầy quyết đoán nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với U22 Việt Nam.

16:14 21/02

43': Thời tiết nắng nóng khiến thể lực của các cầu thủ sa sút. U22 Việt Nam không còn thực hiện được những tình huống ban bật tốc độ cao hay những pha xộc thẳng vào trung lộ như những phút trước đó.

16:15 21/02

HIệp một có 2 phút bù giờ.

16:17 21/02

HẾT HIỆP MỘT

Tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng chưa thể có bàn mở tỷ số trong hiệp đấu đầu tiên.

16:34 21/02

Hiệp 2 bắt đầu.

16:41 21/02

50': Tống Anh Tỷ nằm sâu sau khi hứng pha vào bóng bằng cả 2 chân từ số 26 bên phía Thái Lan. Không có thẻ phạt nào được trọng tài chính rút ra.

16:45 21/02

56': Trọng tài rút thẻ vàng dành cho thủ môn U22 Thái Lan sau pha va chạm với Lê Xuân Tú bên ngoài vùng cấm.

16:46 21/02

57': Tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng, Tống Anh Tỷ thực hiện cú đá đi chệch khung thành U22 Thái Lan trong gang tấc.

16:54 21/02

66': Nguyễn Hữu Thắng vào sân thay Nguyễn Hoàng Duy có dấu hiệu bị căng cơ.

17:00 21/02

71': Số 15 Hữu Thắng nằm sân sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan. Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Kittitach.

17:07 21/02

77': Một kết quả hòa là đủ để giúp tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đang nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công.

17:17 21/02

87': Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Thái Lan trong những phút cuối trận. Tuy nhiên, các chân sút của U22 Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua hàng thủ chắc chắn của đối thủ.

17:20 21/02

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

17:23 21/02

HẾT GIỜ!

Tuyển U22 Việt Nam nắm quyền kiểm soát thế trận nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi tập trung của U22 Thái Lan.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc
Ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-viet-nam-0-0-u22-thai-lan-the-tran-lan-luot-post918650.html