Hòa thất vọng ngay trên sân nhà, Italia 'ngậm ngùi' ở nhà xem World Cup

Với việc để ĐT Thụy Điển cầm hòa với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà, ĐT Italia đã chịu thất bại chung cuộc 0-1 và chính thức lỡ hẹn với World Cup 2018 tại Nga.

Buffon bật khóc và quyết định giải nghệ.

ĐT Thụy Điển bước vào trận đấu với lợi thế chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, họ chủ động chơi chậm và tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ. Ngược lại, Italia không còn gì để mất, họ lao lên tấn công ngay từ đầu trận đấu.

Phút thứ 9, Augustinsson dường như đã phạm lỗi với Parolo trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào cất lên.

Tuy nhiên, đến phút 13 Italia lại được thần may mắn mỉm cười do trọng tài bỏ qua tình huống Darmian để tay chạm bóng trong vòng cấm.

Dù áp đảo hoàn toàn đối phương, Italia lại không sao xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức tốt của Thụy Điển.

Trong suốt hiệp 1, Italia có đến 20 quả tạt vào vòng cấm địa,trong khi Thụy Điển là 0. Đội chủ nhà cũng sút tới 11 lần (2 pha trúng đích) nhưng vẫn không thể tài nào tìm kiếm được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Italia vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ còn Thụy Điển tỏ ra quá lì lợm bằng cách phòng ngự khoa học của mình. Đội chủ nhà kiểm soát bóng lên tới 74% tuy nhiên các tiếp cận của họ đến khung thành của Thụy Điển lại là một sai lầm.

ĐT Thụy Điển xứng đáng là những người đi tiếp.

Italia qua lạm dụng những quả tạt ở hai bên cánh trong khi đội hình của Thụy Điển lại nổi tiếng với những cầu thủ cao to và giỏi không chiến.

Trong suốt 90 phút, Thụy Điển luôn là người vững vàng hơn, họ chơi lỳ lợm và rất khoa học, kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

Với kết quả này, Thụy Điển đã trở lại sân chơi World Cup sau khi liên tiếp lỡ hẹn từ năm 2006 tới nay. Còn đối với Italia, họ phải nói lời tạm biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là lần đầu tiên sau 60 năm, đội tuyển Italia mới không thể góp mặt ở một vòng chung kết World Cup.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hoa-that-vong-ngay-tren-san-nha-italia-ngam-ngui-o-nha-xem-world-cup-107193.html