Hòa thượng Thạch Thảo: Đề cao trách nhiệm, nêu gương vị đại biểu dân cử

Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là cử tri là Phật tử Khmer qua các lần gặp gỡ, tiếp xúc, chứng kiến những vấn đề bất cập, nảy sinh trong thực tế cuộc sống thực tiễn, Hòa thượng Thạch Thảo - Trụ trì chùa Kan Đal, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè phát huy tốt vai trò, nêu gương là vị đại biểu dân cử.

Với vai trò là vị đại biểu dân cử đại diện cho tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của cử tri, Hòa thượng Thạch Thảo đã có những đề xuất kịp thời trong các kỳ họp HĐND. Hòa thượng đặc biệt quan tâm đến kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách dân tộc như: việc hỗ trợ giáo viên dạy chữ Khmer trong dịp hè, tạo điều kiện cho đồng bào Khmer được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh học chữ Khmer… Những kiến nghị, đề xuất của Hòa thượng luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan tiếp thu và đưa vào diễn đàn của các kỳ họp HĐND.

Để hưởng ứng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Cầu Kè, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện nhà về gìn giữ nét đẹp văn hóa giã cốm dẹp của đồng bào Khmer nhằm giới thiệu đến khách du lịch gần xa, Hòa thượng đã trực tiếp gặp gỡ và đề đạt ý kiến của cử tri đến lãnh đạo huyện Cầu Kè đề xuất hỗ trợ cối giã cốm dẹp. Những kiến nghị xác đáng của Hòa thượng được lãnh đạo huyện Cầu Kè chấp thuận và hỗ trợ 12 bộ cối giã cốm dẹp đến chùa Kan Đal (xã Hòa Ân). Theo dự kiến, chùa Kan Đal sẽ tổ chức trưng bày và trình diễn nghề giã cốm dẹp truyền thống của đồng bào Khmer trong mùa Lễ hội Ok - Om - Bok diễn ra vào tháng 10/2023.

Với vai trò là đại biểu HĐND và là vị Trụ trì chùa Kan Đal, Hòa thượng Thạch Thảo không chỉ quan tâm đến việc xây dựng các công trình tại khuôn viên chùa Kan Đal mà còn thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Từ những kiến nghị thông qua cuộc tiếp xúc cử tri về những khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa ở một số ấp trên địa bàn xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè vào thời điểm ban đêm, cuối năm 2022 Hòa thượng đã vận động các hộ Phật tử ở bổn chùa hiến đất xây dựng 01 tuyến giao thông nối liền các khu dân cư trên địa bàn xã Hòa Ân với tổng chiều dài hơn 300m và xây dựng 40 cột đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng vào ban đêm, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hòa thượng Thạch Thảo cho biết: trong giáo lý Phật học luôn mang một ý nghĩa giáo dục nhân cách sâu sắc, là hướng con người đến tính chân - thiện - mỹ. Nhận thức được điều đó, với vai trò là Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè và là vị đại biểu dân cử nên trong lúc tuyên truyền về Sư thường gắn nội dung giáo lý Phật học với việc vận động đồng bào Phật tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 04 chân pháp theo giáo lý Phật giáo giúp cho con người thành đạt như: yêu thích công việc; cần cù trong công việc; chú tâm với công việc và tìm hiểu về nguyên nhân để thành công là gắn liền tính “cần, kiệm, liêm, chính” theo Bác Hồ đã dạy.

Trong thực hiện công tác Hội, Sư thống nhất với các vị trong Ban Chấp hành Hội, hàng năm chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng 04 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá trên 33 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ trên, các hộ được hỗ trợ nhà ở còn được các chùa vận động, đóng góp hỗ trợ thêm một số chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng, mua sắm một số vật dùng trong gia đình, tặng quà tại lễ bàn giao nhà.

Bà Ngô Thị Pa Răng với căn nhà do Hòa thượng Thạch Thảo vận động các vị trong Ban Chấp hành Hội đóng góp hỗ trợ.

Bà Ngô Thị Pa Răng với căn nhà do Hòa thượng Thạch Thảo vận động các vị trong Ban Chấp hành Hội đóng góp hỗ trợ.

Gia đình bà Ngô Thị Pa Răng (ở ấp Bà My, xã Hòa Ân) là một trong những hộ được Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè hỗ trợ nhà ở, bà Pa Răng phấn khởi nói: gia đình tôi thuộc diện khó khăn về nhà ở, nên mỗi khi gặp Hòa thượng Thạch Thảo tôi hay trình bày khó khăn với Hòa thượng. Nay, được Hội và địa phương quan tâm hỗ trợ nhà ở kiên cố cho gia đình, nên tôi mừng lắm. Tôi còn nhớ, ngày bàn giao căn nhà Hòa thượng vận động mạnh thường quân và bà con chòm xóm đến chung vui và tặng nhiều phần quà. Tôi cảm thấy biết ơn và càng cảm niệm về những việc làm của Hòa thượng và của chính quyền địa phương.

Không chỉ chung tay cùng địa phương chăm lo nhà ở cho hộ khó khăn, bằng khả năng và uy tín của mình, Hòa thượng Thạch Thảo không quên giải quyết kịp thời các ý kiến cử tri đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại huyện Cầu Kè.

Từ năm 2020 đến nay Hòa thượng dành tặng nhiều phần quà khuyến khích tinh thần học tập cho học sinh tại các trường phổ thông tổng trị giá trên 200 triệu đồng; tặng quà cho học sinh giỏi, mỗi phần quà từ 300.000 - 500.000 đồng.

Trường hợp đặc biệt với những học sinh nỗ lực đạt thành tích xuất sắc, Hòa thượng trực tiếp đến tặng học bổng khuyến khích các em với số tiền 02 triệu đồng/suất. Đó là phần quà nhằm động viên tinh thần các em duy trì thành tích học tập tốt ở cấp học cao hơn.

Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Ân cho biết: không chỉ là tấm gương sáng với vai trò là vị đại biểu dân cử, Hòa thượng Thạch Thảo còn là người có uy tín trong đồng bào Khmer làm cầu nối và luôn đồng hành với địa phương trong vận động đồng bào Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Song song đó, Hòa thượng còn tham gia chăm lo hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn… Những việc làm của Hòa thượng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp đối với nhân dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng. Hòa thượng, xứng đáng là người con ưu tú của đức Phật, là một vị sư thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo” trên quê hương Cầu Kè anh hùng .

Bài, ảnh: SÂM BÁT

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/hoa-thuong-thach-thao-de-cao-trach-nhiem-neu-guong-vi-dai-bieu-dan-cu-28333.html