Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ về Nghi lễ Phật giáo miền Nam

Chiều nay, 11-6, tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã có buổi thuyết giảng đầu tiên về 'Nghi lễ Phật giáo miền Nam' đến hành giả Tăng, Ni và Phật tử trong khóa tu 'Một ngày an lạc'.

Chư hành giả Tăng, Ni và Phật tử tham dự buổi nói chuyện về nghi lễ

Theo đó, đây là buổi thuyết giảng đầu tiên về "Nghi lễ Phật giáo miền Nam" do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức và Ban Chức sự trường hạ Việt Nam Quốc Tự Phật lịch 2567 phối hợp tổ chức, thời gian từ 14 giờ - 16 giờ Chủ nhật hàng tuần, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thuyết giảng buổi đầu tiên về "Nghi lễ Phật giáo miền Nam" đến chư hành giả Tăng trường hạ Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và hành giả Ni trường hạ chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh) và Phật tử tại khóa tu “Một ngày an lạc”.

Mở đầu buổi thuyết giảng, Hòa thượng giới thiệu đến hội chúng về khái niệm nghi lễ, nêu tầm quan trọng của việc học nghi lễ Phật giáo để có kiến thức tổng quan và áp dụng nghi lễ có chính kiến trong đời sống, đặc biệt đối với người Phật tử.

Trong buổi nói chuyện đầu tiên về nghi lễ, Hòa thượng giới thiệu các nghi thức trong lễ tang, từ các nghi trong lễ tang được chư Tổ Việt Nam biên soạn qua các tài liệu Phật giáo đến các nghi lễ bị biến tấu, các nghi lễ, phong tục dân gian không còn phù hợp nhưng vẫn đang tồn tại trong đời sống ngày nay dẫn đến những ngộ nhận.

Hòa thượng cũng giới thiệu một số hình thức, phong tục tổ chức đám tang cho người mất ở Việt Nam và một số nước.

Buổi nói chuyện về nghi lễ Phật giáo miền Nam với nhiều kiến thức bổ ích

Qua đó, Hòa thượng nhắn nhủ đến người học Phật cần tin nhân quả, sợ tội - phước; đừng để các yếu tố, hình thức mê tín trong lễ tang, các biến tướng trong phong tục, nghi lễ không còn phù hợp, thoái hóa làm cho mê mờ, bị thao túng.

Vị giáo phẩm có chuyên môn về nghi lễ Phật giáo nhấn mạnh, là Phật tử cần tìm hiểu nghi lễ Phật giáo, khi có duyên sự cần nhờ các vị thầy hướng dẫn để thực hiện các nghi lễ trong lễ tang của gia đình với chính kiến rõ ràng, làm sao nhằm hướng đến mục đích âm siêu, dương thới.

Cuối buổi, Hòa thượng dành thời gian giải đáp câu hỏi về một số nghi thức trong lễ tang.

Hòa thượng Thích Lệ Trang ấn ký Thông báo số 192/TB-BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 9-6-2023 về tổ chức thuyết giảng nghi lễ tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

Theo đó, thông báo nêu: Từ trước đến nay, nghi lễ Phật giáo miền Nam được ứng dụng tại các tự viện và tư gia Phật tử, tín đồ Phật giáo chưa được đồng bộ và nhất quán, thậm chí có một vài biến tướng đã diễn ra... vô tình đưa đến sự ngộ nhận của cộng đồng...

Nhằm khắc phục các tồn đọng và hạn chế nêu trên, giúp Phật tử, tín đồ, đồng bào các giới có chánh kiến về nghi lễ Phật giáo, Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức và Ban Chức sự trường hạ Việt Nam Quốc Tự Phật lịch 2567 phối hợp tổ chức chương trình thuyết giảng “Nghi lễ Phật giáo miền Nam” thời gian từ 14 giờ - 16 giờ, Chủ nhật hàng tuần, tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.

Chủ giảng: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; thành phần tham dự gồm Tăng Ni, Phật tử.

Với tinh thần bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị nghệ thuật nghi lễ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập, phát triển, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Quản trị Việt Nam Quốc Tự thông tri đến Tăng Ni, Phật tử được biết và dành thời gian tham dự chương trình thuyết giảng để ứng dụng nghi lễ Phật giáo miền Nam ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Hình ảnh chư Tăng, Ni và Phật tử tham dự buổi nói chuyện về nghi lễ tại Việt Nam Quốc Tự, chiều 11-6:

H.Diệu/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-le-trang-chia-se-ve-nghi-le-phat-giao-mien-nam-post67310.html