Hòa trên sân khách là một lợi thế, nhưng đây là điều mà chúng ta không muốn nhắc đến sau trận đấu

Dù sớm dẫn trước 2-0, tuy nhiên ĐT Việt Nam đã để cho Malaysia gỡ hòa 2-2. Trận chung kết lượt đi đã diễn ra vô cùng căng thẳng và đã xảy ra nhiều tình huống va chạm 'nảy lửa' giữa cầu thủ 2 đội.

Dẫn hai bàn và có hàng tá cơ hội, nhưng các chàng trai áo đỏ chỉ có được trận hòa ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng và xảy ra nhiều pha va chạm. Nỗi lo dấy lên khi trung vệ Duy Mạnh sớm lĩnh thẻ vàng, trong một pha kéo áo không mấy nguy hiểm bên phần sân của Malaysia. Trong thế trận như thế này, nhất là đá sân khách, sẽ là một tổn thất kinh khủng nếu mất người sớm. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải học cách kiềm chế hơn để tránh xảy ra sai sót.

Duy Mạnh đánh nguội Zaquan Adha

Tình huống gây tranh cãi nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ở ngay phút thứ 10. Trong một tình huống "vô thưởng vô phạt", Duy Mạnh bất ngờ quay ra và dường như đã đánh thẳng vào mặt của thủ quân Malaysia - Zaquan Adha.

Ngay lập tức, Zaquan Adha nằm vật ra sân và các cầu thủ Malaysia đòi án phạt nặng dành cho Duy Mạnh. Tuy nhiên, trong tài chính Beath Christopher chỉ đưa ra những nhắc nhở dành cho Duy Mạnh cũng như Zaquan Adha.

Nhà báo Kelvin Leong của Fox Sports Asia cho rằng đây là tình huống có thể phạt thẻ đỏ với Duy Mạnh và nó chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện trận đấu. Dù may mắn thoát án phạt nhưng Duy Mạnh đã phải nhận thẻ vàng chưa đầy 8 phút sau đó với pha kéo người khá thô với tiền vệ số 12 Akram Mahinan.

Văn Hậu bị chấm điểm thấp nhất từ báo châu Á do mắc lỗi ở cả 2 bàn thua của Việt Nam

Văn Hậu (ngoài cùng bên trái) bị chấm điểm thấp nhất trận đấu

Tờ FOX Sports Asia lại tiến hành chấm điểm cho từng cầu thủ sau trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil. Đáng chú ý chính là việc Đoàn Văn Hậu bị chấm số điểm thấp nhất trận (3,5 điểm).

"Đoàn Văn Hậu đã mắc lỗi ở bàn gỡ đầu tiên của Shahrul Saad. Cũng chính Văn Hậu là người đã có pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa khiến Việt Nam bị gỡ hòa 2-2 sau tình huống đá phạt của Malaysia" – tờ FOX Sports Asia đánh giá về màn trình diễn của hậu vệ sinh năm 1999.

Ngược lại với Đoàn Văn Hậu thì hai cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Việt Nam cùng được chấm 7 điểm. Đó là Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy, bộ đôi đã ghi bàn trong hiệp 1 của trận đấu.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoa-tren-san-khach-la-mot-loi-the-nhung-day-la-dieu-ma-chung-ta-khong-muon-nhac-den-sau-tran-dau-20181212090959702.htm