Hòa Uzbekistan, Olympic Việt Nam rút ra nhiều bài học

VH- Trận đấu được mong chờ nhất tại Giải Bóng đá giao hữu quốc tế Cúp Vinaphone giữa đội tuyển Olympic Việt Nam – Olympic Uzbekistan trên sân Mỹ Đình đêm 7.8, vừa kết thúc với kết quả hòa 1-1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã dự khán trận đấu.

Olympic Việt Nam ăn mừng chiến thắng

Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội bóng đã làm nên lịch sử tại trận chung kết Giải U23 châu Á vừa được tổ chức hồi đầu năm. Dù có nhiều thay đổi về đội hình nhưng với khán giả Việt Nam, Olympic Uzbekistan vẫn là đối thủ đáng được mong chờ của Olympic Việt Nam.

Các CĐV vui mừng trước pha gỡ hòa của Phan Văn Đức

Vì đây tiếp tục là trận đấu để Olympic Việt Nam thử nghiệm đội hình cho Asian Games nên HLV Park Hang seo đã không ngần ngại tung ra các thử nghiệm mới của mình. Đó là lý do để khá nhiều vị trí trên sân hôm nay thi đấu chưa tốt. Điển hình là trường hợp của Văn Quyết, anh bị đẩy từ vị trí tiền đạo sang tiền vệ nên đã có nhiều pha mất bóng hoặc chuyền hỏng.
Trong tình thế đội tuyển Olympic Việt Nam chơi chưa thật tốt thì Olympic Uzbekistan chính là đội mở tỉ số trước ở phút 65 của trận đấu. Phải đến phút 80, Đức Huy thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Văn Đức băng xuống khống chế bằng chân trái, sau đó dứt điểm bằng chân phải, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Olympic Việt Nam.
Đây cũng là bàn thắng được xem là siêu phẩm của Phan Văn Đức và là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong một trận đấu mà Olympic Việt Nam chơi chưa thật nhuần nhuyễn.

Ảnh: Hải Đăng

Với 2 trận thắng, 1 trận hòa, kết thúc Giải Bóng đá giao hữu Cúp Vinaphone thầy trò ông Park Hang seo đã bước lên ngôi vô địch. Người trao bảng danh vị vô địch cho đội tuyển Olympic Việt Nam là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.
Chắc chắn rằng sau trận đấu này HLV Park Hang seo sẽ phải có nhiều điều chỉnh, rút ra được nhiều kinh nghiệm cho đội tuyển Olympic Việt Nam trước khi lên đường dự Asian Games 18.
Thầy trò HLV Park Hang seo sẽ lên đường dự Đại hội thể thao lớn nhất châu Á vào ngày 11.8. Tại vòng bảng, tuyển Olympic Việt Nam ra quân tại bảng D gặp Pakistan (ngày 15.8). Hai ngày sau (17.8), HLV Park Hang-seo và các học trò chạm trán Nepal. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 21.8, đội gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Nhật Bản.

T.S

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/h242a-uzbekistan-olympic-vi%E1%BB%87t-nam-r250t-ra-nhi%E1%BB%81u-b224i-h%E1%BB%8Dc