Hóa vàng ngày mùng 1, nhà 7 tầng bốc cháy

Hơn 12 giờ trưa ngày 9/10, một đám cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Hào Nam, giáp với ngã tư Đê La Thành - Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo lãnh đạo PCCC quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 12 giờ 15 trưa ngày 9/10 tại ngôi nhà cao tầng trên phố Hào Nam. Đơn vị này đã phải điều xe thang chữa cháy đến hiện trường để chi viện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) của quận Đống Đa.

Vụ cháy bắt nguồn từ sân thượng cua tòa nhà.

Vụ cháy bắt nguồn từ sân thượng cua tòa nhà.

Còn theo lãnh đạo phường Ô chợ dừa, vụ cháy trên xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng, ở số 9 phố Hào Nam (Ô chợ dừa, Đống Đa - Hà Nội). Nguyên nhân cháy là do chủ nhà đốt vàng mã trên tầng 7.

"Nhà này trước đây là kinh doanh karaoke, nhưng thời gian gần đây đã đóng cửa. Hôm nay chủ nhà đốt vàng mã trên tầng 7 xong bỏ đi dẫn đến hỏa hoạn. May mắn không có thương vong về người".

Cũng theo lãnh đạo phường Ô Chợ dừa, đến 13 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế, hiện lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước vào hiện trường vụ cháy để đề phòng ngọn lửa bùng cháy trở lại.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-vang-ngay-mung-1-nha-7-tang-boc-chay-81145.html