Hoài Đức: Hơn 7.500 học sinh, sinh viên được giáo dục quốc phòng

Chiều 30-11, huyện Hoài Đức tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, toàn huyện có 5.845 đối tượng 2, 3, 4 và chức sắc, chức việc được cập nhật và bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định; hơn 7.500 học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông, đại học, học viện trên địa bàn huyện được học nội dung giáo dục quốc phòng...

Huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, trong đó 144 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự; 26 công dân tham gia Công an nhân dân; bồi dưỡng, tạo nguồn học lớp đối tượng Đảng cho 55/170 công dân nhập ngũ; tổ chức tiếp nhận 125 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh nhấn mạnh: Năm 2024, huyện tập trung giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết tốt chính sách đối với người có công và gia đình chính sách; phối hợp các lực lượng chủ động ngăn chặn các hoạt động viết, tán phát tài liệu xấu, kích động chống đối của một số đối tượng cơ hội chính trị; thực hiện tốt cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội thực dụng.

Đồng thời, huyện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024...

Các tập thể được khen thưởng trong công tác quốc phòng địa phương.

* Về công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, năm 2023, hai đơn vị tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong phòng, chống tội phạm; duy trì công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì hiệu quả 21 điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp Công an huyện ban hành 5 kế hoạch bảo vệ mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân...

Nhân dịp này, UBND huyện Hoài Đức khen thưởng 18 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nêu trên.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoai-duc-hon-7-500-hoc-sinh-sinh-vien-duoc-giao-duc-quoc-phong-649594.html